Giám đốc Công an Thái Bình được 100% phiếu bầu giữ chức Bí thư

Thứ năm, 23/07/2020 08:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được bầu làm Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 100% số phiếu.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khoá XII phát biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khoá XII phát biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong hai ngày 21 và 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là 1 trong 2 đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Thái Bình chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Tại Đại hội, 187 đại biểu đại diện cho trên 1.100 đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 22 ủy viên.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 100% số phiếu.

Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 diễn ra vào tháng 10/2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất, 5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thái Bình triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nổi bật ở 5 nội dung như: chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 1 nghị quyết, 25 chỉ thị, hàng trăm đề án, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an Thái Bình phát huy vai trò nòng cốt, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp mang tính "đột phá" trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác dự báo, nắm tình hình còn yếu; chất lượng một số mặt nghiệp vụ cơ bản chưa cao; hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm trong thời gian dài chưa được triệt phá gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa thường xuyên; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ, chiến sỹ chưa nghiêm túc, cá biệt còn để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống...

Thế Vũ

Tin khác

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức
Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục cấp 'tín chỉ xanh' đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch

Quy định rõ thẩm quyền, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch

(CLO) Về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch, hoàn thành và báo cáo Phó Thủ tướng trước 25/4/2024.

Tin tức