Giảm thiểu sử dụng túi nilon: Đừng là khẩu hiệu!

(CLO) Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi biểu dương một số doanh nghiệp sử dụng sản phẩm tự nhiên để đựng thực phẩm, đồng thời thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp khác có biện pháp thay thế túi nilon, khuyến khích dùng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Hạn chế túi nilon

Thư biểu dương giảm thiểu túi nilon của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp Việt Nam 

Thư biểu dương giảm thiểu túi nilon của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp Việt Nam 

Thủ tướng đã biểu dương một số doanh nghiệp như: Hệ thống chuỗi các siêu thị Co.op mart Việt Nam, siêu thị Big C Đà Nẵng, siêu thị Big C Hà Nội, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)... đã triển khai sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon. Đây là biện pháp thiết thực để hạn chế việc sử dụng và thải rác nilon ra môi trường.

Theo đó, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương các doanh nghiệp đã chủ động triển khai biện pháp thiết thực để giảm thiểu tác hại của túi nilon, góp phần tích cực nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và thói quen sử dụng túi nilon của các siêu thị và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống, vì lợi ích cộng đồng.

Trong thư, thủ tướng nhấn mạnh: "Nhân dịp này, tôi kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực, hiệu quả"

Từ đây, thủ tướng chỉ đạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành liên quan và UBND các cấp chủ động thực hiện các giải pháp, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sản xuất và sử dụng túi nilon khó phân hủy. Và việc bảo vệ môi trường theo đó sẽ được cải thiện, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, vì một xã hội phát triển bền vững.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, một số doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh đã có những biện pháp giảm thiểu túi nilon rõ rệt như việc sử dụng lá chuối để gói thực phẩm, tích cực sử dụng túi giấy đựng thức ăn nhanh thay cho túi nilon. Tại các siêu thị đã thiết kế túi đựng đồ lớn để hạn chế việc sử dụng túi nilon,...

Nhiều khu vực vẫn chưa hạn chế túi nilon

Đi từ các khu họp chợ nằm trong các ngõ ngách, hay con phố lớn của Hà Nội, việc người dân sử dụng túi nilon đựng thực phẩm vẫn diễn ra thường xuyên và không thể tránh khỏi. Từ những đồ tươi sống như rau, củ, quả, thịt, cá... cho đến đựng, bọc đồ ăn chín là đồ ăn nhanh nóng hổi, bánh, bún, xôi, giò... thì túi nilon vẫn là thứ duy nhất được sử dụng để đựng các thực phẩm này.

Rất nhiều người đi chợ vẫn dùng túi nilon để đựng hàng hóa (Ảnh Lương Minh)

Rất nhiều người đi chợ vẫn dùng túi nilon để đựng hàng hóa (Ảnh Lương Minh)

Các quầy hàng ăn chín, tất cả thực phẩm đều được đựng trong các đồ nhựa, nilon khác nhau (Ảnh Lương Minh)

Các quầy hàng ăn chín, tất cả thực phẩm đều được đựng trong các đồ nhựa, nilon khác nhau (Ảnh Lương Minh)

Cận cảnh một chiếc xe của người đi chợ tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh Lương Minh)

Cận cảnh một chiếc xe của người đi chợ tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh Lương Minh)

Túi nilon vẫn có mặt ở khắp nơi (Ảnh Lương Minh)

Túi nilon vẫn có mặt ở khắp nơi (Ảnh Lương Minh)

Tại các quầy thu ngân của siêu thị BigC, trên bàn vẫn tràn ngập rất nhiều túi nilon đựng hàng (Ảnh Lương Minh)

Tại các quầy thu ngân của siêu thị BigC, trên bàn vẫn tràn ngập rất nhiều túi nilon đựng hàng (Ảnh Lương Minh)

Tại BigC Garden, túi nilon vẫn là thứ để đựng các mặt hàng cho khách mua (Ảnh Lương Minh)

Tại BigC Garden, túi nilon vẫn là thứ để đựng các mặt hàng cho khách mua (Ảnh Lương Minh)

Ngay tại, quầy gửi đồ của siêu thị BigC, cũng bắt gặp không ít túi nilon đựng đồ xếp ngổn ngang dưới sàn (Ảnh Lương Minh)

Ngay tại, quầy gửi đồ của siêu thị BigC, cũng bắt gặp không ít túi nilon đựng đồ xếp ngổn ngang dưới sàn (Ảnh Lương Minh)

Cận cảnh một chiếc xe chở hàng của khách hàng tại bigC garden khi ra về tối ngày 8/4/2019 (Ảnh Lương Minh)

Cận cảnh một chiếc xe chở hàng của khách hàng tại bigC garden khi ra về tối ngày 8/4/2019 (Ảnh Lương Minh)

Theo đó, phóng viên báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thực hiện cuộc khảo sát tại siêu thị Big C Thăng Long. Tại đây, việc sử dụng túi nilon được siêu thị hạn chế bằng cách khuyến khích mọi khách hàng dùng túi đựng đồ size "big" để thay thế cho nhiều túi nilon. Nhưng biện pháp này vẫn chưa thực sự hiệu quả bởi việc sử dụng túi đựng đồ size to phải trả tiền nên giữa việc "miễn phí" dùng túi nilon và việc phải bỏ tiền ra mua túi đựng đồ khi đến siêu thị thì đa số khách hàng vẫn lựa chọn "miễn phí".

Rất ít khách hàng sử dụng túi đựng đồ size

Rất ít khách hàng sử dụng túi đựng đồ size "big" tại siêu thị bigC Thăng Long (Ảnh Lương Minh)

 Thay vì sự tiện lợi của túi đựng đồ size "big" mà siêu thị bigC Thăng Long đang áp dụng thì việc được sử dụng "miễn phí" và rẻ khi sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày  vẫn đang thắng thế. Do vậy, bài toán giảm thiểu túi nilon trong đời sống hiện nay vẫn là một bài toán khó và nan giải với nhiều khu vực,đặc biệt tại các thành phố lớn nếu không có sự đồng lòng, quyết liệt từ trên xuống dưới từ các cấp ngành và biện pháp thiết thực, lan tỏa đến từng người dân.

Lương Minh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: