Việc Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học sinh Lào sang học tại các trường nội trú vùng biên giới không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, bồi đắp cho tình thân ái và tương lai chung của hai dân tộc. Đây là biểu trưng của sự gắn bó lâu bền, phản ánh chiều sâu hợp tác mà hai nước đã dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ.
Giáo dục vùng biên – nền tảng vun đắp tình đoàn kết
Đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone cùng đoàn công tác đang thăm, làm việc và dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam – Lào lần thứ 9. Buổi tiếp không chỉ là một nghi thức ngoại giao, mà còn là bằng chứng thiết thực cho mối quan hệ đặc biệt, gắn bó và toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng, nơi mỗi chương trình hợp tác đều hướng tới lợi ích thực chất của nhân dân hai nước.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Phosay Sayasone hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để đưa quan hệ giữa hai Bộ ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần làm giàu thêm mối gắn bó truyền thống giữa hai nước. Thủ tướng vui mừng ghi nhận, quan hệ Việt – Lào thời gian qua phát triển tích cực, vững chắc, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: chính trị – ngoại giao, quốc phòng – an ninh, kinh tế, lao động, phát triển nguồn nhân lực, y tế, văn hóa – xã hội, khoa học – công nghệ.
Trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới nhiều biến động, Thủ tướng khẳng định rằng tình đoàn kết Việt – Lào là mối liên hệ không thể thay thế, luôn được vun đắp bằng niềm tin và hành động cụ thể. Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ tối đa trong khả năng để cùng Lào phát triển bền vững và thịnh vượng.
Một trong những sáng kiến ý nghĩa thể hiện tinh thần ấy là đề nghị tiếp nhận học sinh Lào sang học tại các trường nội trú vùng biên giới Việt Nam, nơi đang xây dựng 248 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đây không chỉ là bước đi trong lĩnh vực giáo dục, mà còn là hành động vun trồng những mầm xanh hữu nghị, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau, gắn bó và cùng hướng tới tương lai chung. Mỗi học sinh Lào đến Việt Nam học tập sẽ trở thành “đại sứ nhỏ” của tình đoàn kết, góp phần làm phong phú thêm sợi dây kết nối nhân dân hai nước.
Giáo dục luôn là chiếc cầu bền chặt nối liền các thế hệ. Từ những lớp học nơi vùng biên heo hút, tình bạn, tình thầy trò giữa học sinh hai nước sẽ trở thành chất keo gắn kết cho một tương lai không biên giới. Cũng như hàng nghìn lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học Việt Nam, những học sinh vùng biên hôm nay chính là những người kế tục tinh thần hữu nghị Việt – Lào mai sau.
Chính sách mở cửa giáo dục này là cách Việt Nam thể hiện tinh thần bạn bè thủy chung, không chỉ giúp chia sẻ tri thức mà còn trao gửi niềm tin, lan tỏa tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình” – tư tưởng đã trở thành nền tảng trong quan hệ hai nước từ thời kháng chiến đến nay.
Hợp tác toàn diện: từ lao động đến phát triển nguồn nhân lực
Bức tranh hợp tác Việt – Lào ngày nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai Bộ Lao động Việt Nam và Lào đã thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý lao động nước ngoài và lao động đi làm việc tại nước ngoài. Việt Nam cũng hỗ trợ đào tạo cán bộ Lào, chia sẻ kỹ thuật quản lý lao động, phát triển chương trình đào tạo nghề, đồng thời phối hợp thực hiện các chương trình bảo trợ xã hội và giảm nghèo bền vững. Những kết quả này chứng minh rằng tình hữu nghị Việt – Lào đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được mở rộng. Việt Nam tham gia các thỏa thuận mua bán điện và trao đổi kỹ thuật với các nhà máy thủy điện của Lào như Nam Ngum, góp phần tăng cường kết nối năng lượng và đảm bảo an ninh điện khu vực. Các dự án hợp tác trong thủy điện, hạ tầng giao thông, nông nghiệp, thương mại biên giới không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, mà còn thắt chặt sợi dây tin cậy và sẻ chia nguồn lực giữa hai nước.
Đây là bằng chứng cho thấy, quan hệ Việt – Lào không chỉ dừng lại ở tình cảm mà đã trở thành mối liên kết chiến lược, cùng nhau phát triển vì lợi ích chung của khu vực.
Văn hóa – xã hội: những nhịp cầu không biên giới
Cùng với hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và xã hội là sợi dây mềm mại nhưng bền chặt giữa hai dân tộc Việt-Lào. Các lễ hội chung, giao lưu học thuật, thể thao, nghệ thuật và hoạt động dân gian tạo ra mạng lưới giao lưu nhân dân sống động, giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn, tôn vinh bản sắc văn hóa và vun đắp tình cảm lâu dài. Những lễ hội Lào tại Việt Nam, cùng các đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn ở Viêng Chăn hay các tỉnh biên giới, đã trở thành nhịp cầu nối nhân dân, giúp hiểu biết, cảm thông và gắn bó sâu sắc hơn.
Trong lĩnh vực y tế, sự phối hợp giữa hai nước về phòng chống dịch bệnh, đào tạo cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật điều trị và trang thiết bị giúp bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại các tỉnh biên giới. Các chương trình hỗ trợ y tế, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội là minh chứng cho tinh thần đồng bào không biên giới, cho thấy hữu nghị Việt – Lào không chỉ được nói bằng lời mà được thể hiện bằng hành động thiết thực.
Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động, mối quan hệ Việt – Lào vẫn là điểm tựa vững vàng – một biểu tượng của lòng trung thành, nghĩa tình và sự hợp tác chân thành. Từ việc tiếp nhận học sinh Lào, hợp tác lao động, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế, văn hóa đến y tế – tất cả đều là những viên gạch hồng xây dựng con đường dài lâu cho tình hữu nghị Việt – Lào, vun đắp hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho cả hai dân tộc.
Có thể nói, giáo dục vùng biên hôm nay không chỉ gieo mầm tri thức, mà còn gieo mầm tin cậy, sẻ chia và nhân ái – những giá trị làm nên sức sống bền vững cho tình đoàn kết Việt – Lào, từ hiện tại đến mai sau.