Giáo hoàng Francis nói với G7: Con người không được mất quyền kiểm soát AI

(CLO) Giáo hoàng Francis đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào thứ Sáu (14/6), cảnh báo rằng Trí tuệ nhân tạo (AI) không bao giờ được phép lấn át nhân loại.

Giáo hoàng Francis cho biết AI đại diện cho một “sự chuyển đổi mang tính thời đại” đối với nhân loại, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ công nghệ ngày càng phát triển này để bảo vệ sự sống và phẩm giá của con người.

Giáo hoàng nói: “Không một cỗ máy nào được đưa ra lựa chọn lấy đi mạng sống của con người”, đồng thời nói thêm rằng con người không nên để "các thuật toán siêu mạnh quyết định số phận của chúng ta".

“Chúng ta sẽ đẩy nhân loại vào một tương lai không còn hy vọng nếu chúng ta tước đi khả năng đưa ra quyết định về bản thân và cuộc sống của con người, bằng cách khiến họ phải phụ thuộc vào những lựa chọn của máy móc”, ông nói thêm.

giao hoang francis noi voi g7 con nguoi khong duoc mat quyen kiem soat ai hinh 1

Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis thừa nhận sự nghịch lý xung quanh AI, khi nói rằng nó có thể truyền cảm hứng và mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức trên toàn thế giới. “Tuy nhiên, đồng thời, nó có thể mang lại sự bất công lớn hơn giữa các quốc gia tiên tiến và đang phát triển hoặc giữa các tầng lớp thống trị và tầng lớp bị áp bức”.

Giáo hoàng nói thêm: “Việc sử dụng tốt (AI) là tùy thuộc vào mọi người, nhưng trách nhiệm chính trị là tạo ra các điều kiện để việc sử dụng đúng đắn đó có thể thực hiện được và mang lại hiệu quả”.

Trong bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị, G7 hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ vạch ra một kế hoạch nhằm dự đoán nhu cầu về kỹ năng và giáo dục trong tương lai để tận dụng cuộc cách mạng AI.

Giáo hoàng thừa nhận tiềm năng của AI trong việc đảm nhận các nhiệm vụ đòi hỏi nhiều lao động và tạo ra “sự tiến bộ theo cấp số nhân của nghiên cứu khoa học”, nhưng cho biết các máy móc cũng có thể bị lừa để lan truyền thông tin sai lệch.

Ông nói: “Nó không phát triển các phân tích hoặc khái niệm mới mà chỉ lặp lại những phân tích hoặc khái niệm mà nó tìm thấy, đồng nghĩa với việc nó có nguy cơ hợp pháp hóa tin tức giả và củng cố các nền văn hóa vốn đã thống trị”.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 quy tụ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Canada và Nhật Bản. Ngoài ra, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã mời 10 quốc gia khác tham gia đàm phán vào thứ Sáu, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Kenya.

Bùi Huy (theo Reuters, AP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: