Ngày 11/8, giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa (trú tại làng Thung, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ ngừng phun khí và nước sau hơn 20 ngày liên tục xảy ra hiện tượng phun trào từ lòng đất.
Theo ông Hòa, sáng 9/8, khí và nước vẫn tiếp tục phun mạnh, tạo thành những đợt sóng cuồn cuộn tại khu vực miệng giếng. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, hiện tượng này bất ngờ chấm dứt.
"Tôi nghĩ có thể lượng khí trong lòng đất đã thoát hết hoặc xảy ra hiện tượng sụt lún ở một tầng địa chất nào đó khiến dòng khí bị chặn lại. Trước đây, gia đình nhiều lần muốn lấp giếng nhưng áp suất khí quá lớn nên không thể thực hiện. Sau khi giếng dừng phun, tôi đã báo cáo UBND xã Chư Prông và được hướng dẫn tạm thời không tự ý lấp giếng, chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, có phương án xử lý", ông Hòa cho biết.
Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND xã Chư Prông cùng các đơn vị chuyên môn về địa chất, khoáng sản tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu khí và nước tại lỗ khoan để đánh giá thành phần, xác định nguyên nhân.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị được giao tham mưu UBND tỉnh phương án quản lý, xử lý và sử dụng nguồn tài nguyên theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 15/8.
Trước đó, như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 19/7, do thiếu nước phục vụ sinh hoạt và tưới cây công nghiệp, ông Đàm Xuân Hòa đã sử dụng dàn khoan của gia đình để khoan sâu thêm khoảng 10 m, nâng tổng độ sâu giếng lên khoảng 170 m.
Trong quá trình khoan, giếng bất ngờ phun hỗn hợp khí và nước với áp suất rất lớn, buộc ông Hòa phải rút mũi khoan. Ngay sau đó, cột khí và nước phun cao hơn 10 m so với mặt đất.
Để giảm áp lực dòng phun, ông Hòa đã dùng máy múc mở rộng miệng giếng. Tuy nhiên, việc này khiến dòng khí và nước tiếp tục trào lên mạnh hơn, đồng thời làm miệng giếng bị xói lở, mở rộng gần gấp đôi so với ban đầu.
UBND xã Chư Prông đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính ông Đàm Xuân Hòa 42,5 triệu đồng do tổ chức hành nghề khoan nước dưới đất khi không có giấy phép và thực hiện khoan giếng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về khai thác nước dưới đất, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn và quản lý hiệu quả tài nguyên nước.