Theo Báo cáo Tài sản 2026 của Knight Frank, Mỹ và Trung Quốc hiện chiếm khoảng 55% tổng số cá nhân siêu giàu trên toàn cầu. Đây là nhóm những người sở hữu khối tài sản đầu tư từ 10 triệu USD trở lên, thường được xem là thước đo phản ánh khả năng tích lũy tài sản tư nhân của một nền kinh tế.
Mỹ tiếp tục là trung tâm tài sản lớn nhất thế giới với hơn 250.000 người siêu giàu. Vị thế này được củng cố bởi quy mô thị trường tài chính lớn nhất trên toàn cầu, hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp phát triển mạnh, cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Trong nhiều thập kỷ, thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng vai trò như một cỗ máy tạo ra tài sản, giúp tầng lớp giàu có không ngừng mở rộng.
Đứng thứ hai là Trung Quốc với gần 122.000 người siêu giàu. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại so với giai đoạn bùng nổ trước đây, Trung Quốc vẫn duy trì vai trò là một trong những nguồn tạo ra tài sản lớn nhất thế giới nhờ quy mô thị trường khổng lồ, lĩnh vực sản xuất phát triển và sự mở rộng của tầng lớp doanh nhân tư nhân.
Sau Mỹ và Trung Quốc là các nền kinh tế phát triển ở châu Âu như Đức, Anh và Pháp. Sự hiện diện của các quốc gia này trong nhóm dẫn đầu cho thấy châu Âu vẫn là một trong những trung tâm tích lũy tài sản quan trọng nhất thế giới, bất chấp những thách thức về tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng năm nay là sự thăng tiến của Ấn Độ. Chỉ trong vòng 5 năm, quốc gia Nam Á này đã vươn từ vị trí thứ 10 lên thứ 6 thế giới về số lượng cư dân siêu giàu, với gần 20.000 người. Sự phát triển mạnh của lĩnh vực công nghệ, thị trường vốn và hoạt động khởi nghiệp đã giúp Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm tạo ra tài sản mới nổi nhanh nhất trên toàn cầu.
Xu hướng này cũng phản ánh sự dịch chuyển dần của cải sang các nền kinh tế đang phát triển. Mặc dù Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Á vẫn là nơi tập trung phần lớn giới siêu giàu, tốc độ gia tăng số lượng triệu phú và tỷ phú hiện nay lại cao hơn tại nhiều thị trường mới nổi.
Một ví dụ nổi bật là Ba Lan. Theo Knight Frank, số lượng cư dân siêu giàu tại quốc gia Đông Âu này đã tăng tới 109% kể từ năm 2021 – mức tăng mạnh nhất trong số các nước được khảo sát. Kết quả này cho thấy quá trình tích lũy tài sản không còn chỉ diễn ra tại các trung tâm tài chính truyền thống mà đang lan rộng sang những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng và hội nhập cao.
Dữ liệu mới nhất cho thấy bản đồ của cải toàn cầu vẫn chưa thay đổi đáng kể về trung tâm quyền lực khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu. Tuy nhiên, sự nổi lên của Ấn Độ, Ba Lan và nhiều nền kinh tế mới nổi khác cho thấy làn sóng tạo ra tài sản mới đang diễn ra bên ngoài các thị trường phát triển, góp phần định hình lại cấu trúc của giới siêu giàu trong thập kỷ tới.