Gỡ "nút thắt" cho đất thổ cư: Phân quyền cho địa phương xác định lại diện tích đất ở

(CLO) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 1 năm 2026 nhằm tháo gỡ những vướng mắc kinh niên trong thi hành Luật Đất đai, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến loại đất “thổ cư” ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Do tính chất lịch sử trong công tác quản lý, một lượng lớn GCNQSDĐ được cấp qua các thời kỳ trước đây vẫn ghi nhận loại đất là "thổ cư" hoặc sử dụng các ký hiệu cũ. Việc thiếu tính tương thích với quy định của Luật Đất đai hiện nay đã gây ra nhiều hệ lụy, khiến cơ quan chức năng lúng túng trong việc xác định diện tích đất ở, làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ và trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Thực tế cho thấy, dù Luật Đất đai qua các thời kỳ đều có điều khoản xử lý, song quy định tại Khoản 6 Điều 141 hiện hành vẫn còn những khoảng trống pháp lý. Cụ thể, việc xác định lại diện tích đất ở đối với các thửa đất có vườn, ao, đất thổ cư cấp trước ngày 01/7/2004 chỉ được áp dụng nếu người dân có đủ các loại giấy tờ theo Điều 137. Điều này khiến những trường hợp thiếu giấy tờ rơi vào cảnh bế tắc, gây bức xúc dư luận vì thiếu chế tài xử lý rõ ràng.

Nhằm giải quyết triệt để bất cập này, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã đưa ra những hướng dẫn mang tính đột phá. Tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định quy định rõ đối với GCNQSDĐ cấp trước ngày 01/7/2004 không thuộc diện quy định tại Khoản 6 Điều 141 mà được ghi chung là “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, hoặc các ký hiệu như “T”, “TV”, “TQ”, “TTT”... thì Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh sẽ là cơ quan có thẩm quyền quyết định. Theo đó, căn cứ vào quy định pháp luật đất đai qua các thời kỳ, quá trình quản lý sử dụng và điều kiện thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ quy định việc xác định lại diện tích đất ở cho người dân.

Điều 20
Điều 20 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP cho phép UBND cấp tỉnh quy định việc xác định lại diện tích đất ở cho người dân căn cứ vào quy định pháp luật đất đai qua các thời kỳ, quá trình quản lý sử dụng và điều kiện thực tế tại địa phương.

Đáng chú ý, Nghị định cũng mở rộng phạm vi áp dụng cho cả những trường hợp đã xác nhận thay đổi trên GCNQSDĐ hoặc người nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy mới từ sau ngày 01/7/2004 nhưng vẫn chưa được xác định cụ thể diện tích đất ở. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối với các trường hợp người nhận chuyển quyền đã được cấp GCNQSDĐ mới và đã xác định rõ diện tích đất ở trước đó.

Về quy trình thực hiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện đồng thời việc xác định diện tích đất ở khi người dân thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai. Trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện riêng thủ tục này, trình tự và cách thức thực hiện sẽ tuân thủ theo quy định do UBND cấp tỉnh ban hành.

Việc phân quyền mạnh mẽ cho địa phương được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến lớn, giúp giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng và khơi thông quyền lợi chính đáng cho người dân trong thời gian tới.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: