Hà Nội: Buổi học đầu tiên tại trường của học sinh ở Ba Vì sau 6 tháng học online

(CLO) Vào sáng 8/11, những học sinh đầu tiên của Hà Nội đã trở lại trường sau hơn 6 tháng phải tạm dừng vì dịch bệnh. Tại huyện Ba Vì, khối học sinh lớp 9 đã được lựa chọn đi học trực tiếp tại trường.

Do huyện Ba Vì hiện vẫn là vùng xanh, không xuất hiện thêm ca F0 nên đây là địa phương duy nhất được UBND thành phố Hà Nội cho phép đón học sinh trở lại trường. Theo đó, đây cũng là những học sinh đầu tiên của Hà Nội đi học trở lại sau hơn 6 tháng phải tạm dừng đến trường vì dịch COVID-19.

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên huyện Ba vì quyết định chỉ cho các em khối 9 đi học. Các trường cũng xây dựng khung thời gian, bố trí khu vực các phòng học, khu ra chơi cho học sinh đảm bảo giãn cách tuyệt đối giữa các lớp, tuân thủ nghiêm khắc các biện pháp phòng chống dịch.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 1

Một lớp học tại trường THCS Vạn Thắng (huyện Ba Vì, Hà Nội) sáng nay 8/11.

Theo ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, các trường đã được hướng dẫn thực hiện đầy đủ 16 tiêu chí về đảm bảo phòng chống dịch trong nhà trường theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì cho biết: “Toàn huyện hôm nay có hơn 100 lớp với 3955 em học sinh khối 9 của 31 trường THCS thuộc 29 xã, thị trấn đến trường học trực tiếp và chia ra 73 lớp học sáng và 30 lớp học chiều. Tất cả thầy cô và học sinh đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình dậy và học.”

Em Hoàng Thị Thu Loan, học sinh lớp 9E, Trường THCS Vạn Thắng (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Sau khoảng thời gian dài học online, em rất hồi hộp và háo hức khi được gặp bạn bè cũng như thầy cô tại trường. Đêm qua, em đã phải chuẩn bị bài rất kỹ để sáng nay đi học không bị bỡ ngỡ.”

Tương tự Thu Loan, em Lê Thị Ngọc Linh, lớp 9E cũng rất háo hức khi được gặp các bạn ở trường trong ngày đầu được đi học trực tiếp. Ngọc Linh cho biết: “Tối qua em đã phải xem đi, xem lại rất nhiều lần các môn học để chuẩn bị tốt cho sáng nay. Trước đây toàn ở nhà học online nên nhiều nội dung em muốn trao đổi trực tiếp cùng thầy cô khi giảng dạy rất khó. Hôm nay được đi học trực tiếp những vấn đề chưa hiểu em có thể dễ dàng hỏi thầy cô tại trường.”

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 2

Ghi nhận của PV tại trường THCS Vạn Thắng (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) sáng 8/11, việc dạy học trực tiếp tại trường đã diễn ra tốt đẹp.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 3

Các em học sinh chăm chú tập trung trong buổi học sáng 8/11 sau quãng thời gian dài phải ở nhà học online.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 4

Tất cả thầy cô và học sinh đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình dậy và học.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 5
ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 6

Hồi hộp là tâm trạng chung của các em tại Trường THCS Vạn Thắng (xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Hà Nội) trong ngày đầu trở lại lớp, được gặp thầy cô và các bạn.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 7

Lý giải việc chỉ cho phép học sinh khối lớp 9 đi học trực tiếp tại các trường trên địa bàn huyện Ba Vì, Ông Phùng Ngọc Oanh nói: “Vì lớp 9 là lớp cuối cấp, các con lớn hơn, ý thức trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn cũng như đề kháng sức khỏe của các con tốt hơn nên chúng tôi chọn khối lớp 9 của bậc THCS được đến học trực tiếp tại trường.”

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 8

“Hiện tại, chúng tôi chỉ cho phép khối lớp 9 bậc THCS đi học trực tiếp còn các khối khác học online, kể cả khối THPT, mặc dù các em học bậc THPT có lớn hơn nhưng hiện tại các trường THPT ở huyện Ba Vì tuyển sinh rất rộng, có trường nhận học sinh đến 14-15 xã. Các giáo viên cũng thế, có nơi đến từ các huyện khác hay tỉnh khác, do vậy rất khó quản lý di biến động của học sinh và giáo viên, khó đảm bảo việc phòng chống dịch trong thời điểm này” – Ông Ngọc Oanh thông tin thêm.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 9

Thầy Lê Mạnh Thắng – Hiệu trưởng trường THCS Vạn Thắng (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên thật tốt, ngay từ ngày cuối tuần hôm qua đã vệ sinh lại toàn bộ khuôn viên nhà trường, đảm bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ đón học sinh đến trường hôm nay.

ha noi buoi hoc dau tien tai truong cua hoc sinh o ba vi sau 6 thang hoc online hinh 10

“Tại trường sáng nay 8/11, có 4 lớp học ở 4 khu khác nhau, lớp cách lớp. Mỗi 1 lớp chúng tôi sẽ chia học 1 phòng học khác nhau. Phòng trường hợp nếu có dịch xảy ra thì công tác xử lý được nhanh gọn và việc điều tra truy vết dễ dàng hơn” - Thầy Lê Mạnh Thắng cho hay.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: