Hà Nội: Các trường THPT công lập cho học sinh đi học trở lại sau ngày 8/3

(CLO) Tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội chiều 28/2, UBND TP. Hà Nội đã quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8/3. Riêng các trường quốc tế có thể chủ động quyết định việc tổ chức dạy học. 
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp ngày 28/2. Ảnh TL.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp ngày 28/2. Ảnh TL.

Theo đó, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3/2020. Học sinh các cấp học còn lại, gồm trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, cụ thể là từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3/2020.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn để đón sinh viên quay trở lại học tập; quan tâm, nhắc nhở sinh viên theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân thiệt hằng ngày trước khi đến trường để bảo đảm mọi sinh viên đến trường đều có sức khỏe bình thường.

Các đơn vị cần thông tin cho sinh viên biết, trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, thì không đến trường và thông tin cho giáo viên được biết. Sau mỗi buổi học, các nhà trường phải duy trì nghiêm túc việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung dung dịch sát khuẩn nhanh, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong quá trình học sinh tiếp tục nghỉ học cần tiếp tục thực hiện vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp và trang thiết bị dạy học, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh quay trở lại học tập; duy trì kết nối với gia đình học sinh để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh; đồng thời vận dụng các hình thức ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Chử Xuân Dũng cho biết: Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường học làm công tác vệ sinh, khử khuẩn; tập huấn chuẩn bị các điều kiện cho học sinh quay trở lại trường học.

“Về cơ bản các nhà trường đã sẵn sàng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm tại trường học, nên tâm lý của phụ huynh vẫn chưa yên tâm cho con đi học”. Ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, ngày 24/2 Sở GD&ĐT nhận được văn bản từ các trường Quốc tế đề nghị cho cho học sinh đi học từ ngày 2/3 tới. Lý do, trường chủ động mời đại diện Tổ chức Y tế thế giới trao đổi, thông tin về tình hình dịch, công tác khử khuẩn vệ sinh trường lớp tốt; số học sinh trường quốc tế không nhiều, được sự thống nhất cha mẹ học sinh; theo chương trình học của trường quốc tế dự kiến tháng 5 sẽ diễn ra các kỳ thi, do vậy, các trường này mong muốn học sinh hoàn thành chương trình học đúng thời hạn, để học sinh có thể thi và bảo đảm kết quả. Vì vậy UBND TP. Hà Nội quyết định cho các trường quốc tế trên địa bàn thành phố có thể chủ động việc tổ chức dạy học. 

Cũng tại phiên họp chiều nay, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tại Hà Nội tính đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Theo ông Hạnh, Hà Nội hiện đang giám sát tại bệnh viện 85 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, trong đó đã có 84/85 trường hợp có xét nghiệm âm tính, chỉ còn 1 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Ngành y tế đang phối hợp với Công an TP tổ chức cách ly tập trung 77 trường hợp về từ vùng có dịch của Hàn Quốc và Trung Quốc. Đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô cách ly tập trung hơn 1.700 người về từ Hàn Quốc.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tổng số người dân trở về từ Hàn Quốc hiện ghi nhận 12 trường hợp có biểu hiện ho, tất cả những trường hợp đã được phát hiện, lấy mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đối Trung ương cơ sở 2.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: