Hà Nội: Chủ động ứng phó ngập lụt khi nước lũ từ các sông lên cao, bảo đảm người dân được an toàn

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Chủ tịch thành phố yêu cầu các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm "bốn tại chỗ". 

ha noi chu dong ung pho ngap lut khi nuoc lu tu cac song len cao bao dam nguoi dan duoc an toan hinh 1

Người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản di chuyển ra khỏi vùng nước ngập sáng nay (10/9).

Đặc biệt, Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết; xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực bãi giữa sông Hồng, lên danh sách các hộ dân cần sơ tán; chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn, bảo đảm đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân. Kiên quyết triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn đối với người dân...

Chủ động ứng phó với ngập úng, bảo đảm an toàn cho người dân

Chủ động đảm bảo an toàn cho người dân, các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng... đã và đang khẩn trương di chuyển người dân ra khỏi những khu vực dân cư ven sông Hồng. 

Từ đêm 9/9 đến sáng 10/9, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực ven sông Hồng ở phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) đã được di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. 

Chủ tịch UBND phường Chương Dương Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, phường đã yêu cầu các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, sẵn sàng các phương án phòng, chống lũ lụt tại địa bàn. Hiện phường đã vận động đưa 46 hộ dân (162 nhân khẩu) khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Vĩnh cũng cho biết thêm, với tình hình hiện nay, số hộ phải di dân sẽ tiếp tục tăng lên.

Tại quận Ba Đình cũng đã và đang huy động lực lượng di dời toàn bộ khoảng 200 hộ dân có nguy cơ cao tại khu vực bờ sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phúc Xá, bảo đảm thực hiện xong trong ngày 10/9.

ha noi chu dong ung pho ngap lut khi nuoc lu tu cac song len cao bao dam nguoi dan duoc an toan hinh 2

Di chuyển người và tài sản, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân đến nơi ở an toàn. Ảnh: Hoàng Sơn

Tại quận Hai Bà Trưng, phường Bạch Đằng là phường có nguy cơ chịu ảnh hưởng mưa lũ sông Hồng nhiều nhất của quận Hai Bà Trưng, với khoảng 250 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung cho biết, thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông, sáng 10/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, chủ động ứng phó khi có mưa, lũ, nước sông Hồng lên cao.

“Với mức nước 9,50m trên sông Hồng qua địa bàn, chúng tôi đã yêu cầu các phường ven đê Bạch Đằng, Thanh Lương chủ động phối hợp các phòng, ban, ngành, kích hoạt phương án di dân khi nước sông Hồng lên cao, đảm bảo đời sống cho nhân dân”, ông Nguyễn Quang Trung cho biết.

Còn theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay đơn vị đã kiện toàn các đội cấp cứu, phòng, chống dịch cơ động với đầy đủ thuốc và trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng các tình huống có thể xảy ra.

Cụ thể, tuyến thành phố có 5 đội phòng, chống dịch cơ động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 5 đội điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. Ngoài ra, 30 Trung tâm Y tế đã kiện toàn 92 đội phòng, chống dịch cơ động và 80 đội cấp cứu cơ động.

Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị tiến hành điều tra, nắm số điểm có nguy cơ ngập lụt để xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, chuẩn bị cơ số thuốc điều trị các bệnh thường gặp sau mưa lũ và các hóa chất (Cloramin B, phèn chua…) để xử lý nguồn nước, môi trường.

Đối với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này cho biết, đã giao Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 và số 2 tuần tra, kiểm soát dọc các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống hỗ trợ áo phao, nhu yếu phẩm cho bà con vạn đò. Đồng thời với việc tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, các tổ công tác cũng tổ chức tuyên truyền, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp.

Đội CSGT đường thuỷ số 2 cũng tổ chức tuyên truyền người dân 3 làng vạn chài sinh sống ven sông Hồng, chủ bến thủy nội địa, chủ phương tiện tàu thủy, các bến khách ngang sông trên địa bàn đơn vị quản lý ngừng hoạt động, cố định phương tiện an toàn khi mực nước sông Hồng đang lên cao.

Cùng với đó, CSGT đường thủy đã hỗ trợ bà con làng vạn chài Văn Đức thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm khắc phục hậu quả của bão và tuyên truyền đảm bảo tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động trong thời tiết mưa to, gió lớn, nước chảy xiết.

Đối với người dân sinh sống tại khu vực ven sông, địa bàn thuộc quận Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì…, CSGT đường thuỷ đang cùng công an địa phương sẵn sàng ứng cứu, sơ tán người dân khi cần thiết.

Ngoài ra, thông tin với báo chí về công tác vận hành đảm bảo cung cấp nước sạch cho các vùng bị ngập úng, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các công ty nước sạch đã sẵn sàng phương án cấp nước bằng xe téc. Với những khu vực xe không vào được, sẽ cấp bình.

Hiện từ 500 - 1.000 bình loại 20 lít được dự phòng để cấp cho những khu vực bị chia cắt và mất nước.

Riêng Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội đã dự phòng 5 xe téc sẵn sàng cung ứng nước sạch, phục vụ cho những khu vực ngập úng.

ha noi chu dong ung pho ngap lut khi nuoc lu tu cac song len cao bao dam nguoi dan duoc an toan hinh 3

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực cống Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, ngày 10/9. Ảnh: Mai Hữu

Huy động tổng lực, quyết tâm bảo đảm người dân được an toàn

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, chiều ngày 10/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy nhận định, với thời tiết hiện tại, tình hình mưa lũ trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, áp lực nước dồn về từ thượng nguồn về hệ thống sông trên địa bàn thành phố rất lớn.

“Chúng ta không được chủ quan mà cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thậm chí phải chuẩn bị sẵn, tính toán hết tất cả phương án dự phòng về lực lượng, phương tiện ứng phó với sự cố trong trường hợp mực nước sông Hồng đạt mức báo động III”, ông Trần Sỹ Thanh nói và yêu cầu quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghiêm túc việc vận hành, huy động các lực lượng ứng trực, canh đê và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ đạo, điều phối các hoạt động ứng phó với thiên tai, mưa lũ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, công tác phòng, chống thiên tai hiện tại cần được xem như hoạt động phòng thủ dân sự chính thức. Do đó, cần huy động tổng lực các lực lượng của quận cũng như các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; bảo đảm hậu cần, huy động phương tiện, vật lực xử lý kịp thời các tình huống.

Lưu ý công tác tuyên truyền, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị cần khách quan, chính xác để người dân cảnh giác, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng. “Cắt điện, nước cũng cần thông báo rõ thời gian, tránh gây hoang mang cho người dân đổ xô đi tích trữ nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, phải kiên quyết, quyết liệt thực hiện công tác vận động quần chúng để người dân nhận thức mối nguy hại của thiên tai với tài sản, tính mạng, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu nơi nào cần di chuyển người dân thì phải di chuyển triệt để cả người và tài sản; chăm lo chu đáo nơi ở, đời sống, nơi sinh hoạt tạm thời cho người dân.

“Quyết tâm không để xảy ra thiệt hại cho người dân, sau đó cố gắng bảo vệ an toàn tài sản, an ninh trật tự trên địa bàn”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Trong ngày 10/9, Hà Nội đã phát đi 3 lệnh báo động lũ

Chiều nay (10/9), mực nước sông Cà Lồ tại Trạm thủy văn Mạnh Tân lúc 13h30’ là 8m (mực nước báo động III là 8m).

Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Hà Nội đã lệnh báo động III trên sông Cà Lồ vào 13h30’ngày 10/9, tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Đông Anh và Sóc Sơn.

Cũng trong sáng nay, Hà Nội cũng đã phát đi 2 lệnh báo động lũ. Vào lúc 6h30’, lệnh báo động II trên sông Nhuệ tại địa phận các xã ven đê thuộc các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Và lệnh báo động I trên sông Hồng vào hồi 9 giờ tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Thường Tín, Phú Xuyên.

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: