Hà Nội: Độc, lạ những bó hoa “ăn được” tặng chị em dịp 8/3

(CLO) Dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, nhiều cửa hàng tại Hà Nội đã sáng tạo ra các mẫu “hoa ăn được” làm từ trái cây, bánh kẹo, thậm chí rau củ để phục vụ nhu cầu quà tặng độc đáo của khách hàng.

Vì muốn dành cho vợ một món quà đặc biệt nhân ngày 8/3, anh Hoàng Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định đặt mua một bó hoa làm từ dâu tây.

“Ban đầu tôi băn khoăn không biết nên chọn món quà gì cho vợ. Tình cờ lướt Facebook thấy nhiều nơi bán hoa dâu tây nên quyết định đặt mua. Tôi thấy đây là bó hoa khá độc đáo, vừa đẹp vừa có thể ăn được, không lãng phí như những bó hoa chỉ để ngắm. Màu đỏ của dâu tây cũng giống như hoa hồng, tượng trưng cho sự lãng mạn”, anh Hoàng Anh chia sẻ.

z7593242596468_9206ee20fa3d0771af753ce7bddcf0d2.jpg
Những bó hoa dâu tây đỏ mọng được tạo hình đẹp mắt, trở thành món quà độc đáo dịp 8/3. Ảnh: NVCC.

Theo khảo sát của phóng viên, các loại “hoa trái cây” phổ biến hiện nay thường được làm từ các loại quả như dâu tây, nho, táo, cam hoặc cherry. Chị Nguyễn Thu Huyền, chủ một tiệm hoa ở khu vực Mỹ Đình cho biết, tùy theo số lượng và loại quả, giá mỗi bó dao động từ 250.000 - 400.000 đồng. Một số mẫu cao cấp, sử dụng nhiều loại quả nhập khẩu hoặc có kích thước lớn có thể lên tới vài triệu đồng và thường được khách đặt trước.

“Mặt hàng đắt khách nhất vẫn là dâu tây và nho. Dịp lễ 8/3, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng thường phải chuẩn bị nguyên liệu từ trước cả tháng, từ cốt xốp, lẵng hoa, vải trang trí, nơ, thiệp đến nguồn trái cây”, chị Huyền cho biết.

z7593242302225_8ecfc8822cd841d7219139786c9912f0.jpg
Các loại quả được khéo léo sắp xếp và trang trí thêm hoa, tạo thành những bó “hoa ăn được” bắt mắt. Ảnh: NVCC.

Tương tự, chị Vũ Điệp, chủ một cửa hàng hoa tại Kim Mã cũng cho biết, năm nay khách hàng chủ yếu đặt các bó hoặc lẵng hoa làm từ dâu tây, cherry và nho.

“Dâu tây và cherry có giá nhập khá cao, từ 100.000 - 500.000 đồng/kg. Để đảm bảo làm ra những bó hoa, lẵng hoa đẹp, cân đối, tôi phải chọn loại quả to, đẹp, đồng đều. Chính vì thế, giá của các bó “hoa trái cây” sẽ cao hơn so với loại quả được bán theo cân, hộp thông thường”, chị Điệp chia sẻ.

z7593242727566_04441c44dd0fe70c89be710e62b5a598.jpg
Những bó “hoa bánh kẹo” kết hợp gấu bông được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm quà tặng dịp 8/3. Ảnh: NVCC.

Không chỉ có “hoa trái cây”, thị trường còn xuất hiện nhiều mẫu “hoa bánh kẹo”, “hoa snack”. Anh Nguyễn Tá Sơn, chủ một cửa hàng tại khu vực Ô Chợ Dừa cho biết, khách hàng hiện nay không chỉ thích hoa tươi truyền thống mà còn ưu tiên những sản phẩm vừa đẹp vừa hữu dụng. Trung bình mỗi ngày cửa hàng của anh xử lý hàng trăm đơn hàng, đặc biệt sát ngày 8/3 lượng đơn tăng nhanh.

“Giá các sản phẩm khá đa dạng, từ khoảng 50.000 đồng đến vài triệu đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ học sinh, sinh viên đến người có thu nhập cao. Trong đó, những mẫu bó hoa gấu kèm bánh kẹo có giá từ 200.000 - 500.000 đồng đang bán khá chạy”, anh Sơn cho biết.

z7593242868626_37719142024469b45a5eb762d280be06.jpg
Những mẫu bánh kẹo trang trí bắt mắt được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: NVCC.

Tại một cửa hàng online của chị Nguyễn Thị Thanh Trà, các bó hoa làm từ rau củ quả cũng được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp lễ năm nay.

“Những bó rau củ có thể mang đi chế biến và thưởng thức nên rất thiết thực. Giá dao động từ 79.000 - 500.000 đồng/bó. Mẫu bán chạy nhất là bó súp lơ giá 79.000 đồng vì phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên mua tặng mẹ”, chị Trà cho biết.

z7593242430511_e40b5446066bf786a850e973419033e7.jpg
Những bó hoa rau củ được tạo hình độc đáo, vừa đẹp mắt vừa thiết thực làm quà tặng. Ảnh: NVCC.

Một cửa hàng tại khu vực Cầu Giấy dịp 8/3 năm nay cũng gây chú ý khi bày bán các set “hoa” được tạo hình từ cá hồi tươi và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Mỗi set “hoa cá hồi” có giá dao động từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy theo lượng cá sử dụng, khoảng 0,5 - 1,5kg.

z7593242161366_47e06ad0da7696902967e2d1251bb08a.jpg
Thịt cá hồi được cắt lát, tạo hình thành những bông “hoa” bắt mắt. Ảnh: NVCC.

Sự xuất hiện của các sản phẩm “hoa ăn được” cho thấy xu hướng quà tặng ngày càng đa dạng và sáng tạo. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, những món quà này còn có giá trị sử dụng thiết thực.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: