Hà Nội: Hoa tươi tăng giá từng ngày trước thềm 8/3

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội như Cầu Diễn, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng… xuất hiện nhiều cửa hàng, địa điểm bán hoa tươi với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau.

z7591592970638_4b01698b591735ac69680481f8037b50.jpg
Nhân viên cửa hàng tất bật sơ chế, cắt tỉa và phân loại hoa để kịp chuẩn bị cho các đơn hàng dịp 8/3.

Không khí mua bán hoa tươi tại các tuyến phố tương đối tấp nập, liên tục có khách ra vào xem mẫu, hỏi giá và đặt trước sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều cửa hàng hoa phải thuê thêm nhân công thời vụ nhằm kịp tiến độ cắm hoa và giao hàng trong dịp cao điểm.

Chị Nguyễn Thị Lệ, chủ một cửa hàng hoa tươi đường Cầu Giấy cho biết, số đơn đặt trước năm nay tăng khoảng 35 - 40% so với năm trước. “Không ít khách hàng lựa chọn đặt hoa online hoặc chốt mẫu trước để đảm bảo có sản phẩm ưng ý, đồng thời chủ động về chi phí khi giá hoa có xu hướng tăng dần theo từng ngày”, chị Lệ chia sẻ.

z7591593700665_2c20567e4302a3b8d292a94f3e30f81c.jpg
Công đoạn cắm hoa được thực hiện tỉ mỉ để tạo nên những bó hoa đẹp mắt.

Tại một cửa hàng hoa trên đường Cầu Diễn, chị Tuyết Nga cho biết năm nay thị trường hoa sôi động sớm hơn so với mọi năm do ngày 8/3 rơi vào cuối tuần.

“Nhiều cơ quan, doanh nghiệp có xu hướng tổ chức chúc mừng sớm nên nhu cầu hoa tăng từ đầu tuần. Ngày 5 và 6/3 là giai đoạn cao điểm khi lượng khách mua hoa tăng mạnh, đặc biệt từ khối văn phòng và doanh nghiệp. Phần lớn khách hàng lựa chọn các bó hoa có mức giá tầm trung, khoảng 300.000 - 500.000 đồng/bó”, chị Nga cho biết.

z7591593262499_ebf0ec1c463e0c056a8e007a6e0bdf17.jpg
Những bó hoa với tông màu hồng và đỏ được nhiều khách hàng lựa chọn dịp 8/3.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng khách, mẫu mã hoa năm nay cũng được đánh giá phong phú hơn. Từ các loại hoa truyền thống như hoa hồng, hoa ly đến những dòng hoa nhập khẩu như tulip, baby… đều được bày bán đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

z7591593574090_72645877ffe06bc1ef45407265c9c0a0.jpg
Những lẵng hoa pastel tinh tế thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trẻ.

Chị Nguyễn Việt Hà, một tiểu thương bán hoa tại chợ Cầu Giấy chia sẻ, nhiều bạn trẻ có xu hướng lựa chọn những bó hoa với gam màu nhẹ nhàng để làm quà tặng.

“Các tông màu pastel như hồng phấn, tím nhạt, xanh mint hay vàng kem đang được ưa chuộng bởi cảm giác dịu mắt. Xu hướng này đặc biệt được các bạn trẻ lựa chọn khi tặng bạn gái, bạn bè hoặc đồng nghiệp nữ trong dịp 8/3”, chị Hà nói.

z7591593424433_7a91023ddfb49f3978b50945c763e808.jpg
Các bó và lẵng hoa phân khúc tầm trung, giá từ 300.000 - 500.000 đồng được nhiều khách hàng lựa chọn dịp 8/3.

Khảo sát tại một số cửa hàng cho thấy giá hoa tươi tăng lên theo từng ngày. Hoa hồng, mặt hàng chủ lực ngày 8/3 đang dao động từ 15.000 - 50.000 đồng/cành, tùy loại và màu sắc. Hoa baby có giá từ 180.000 - 220.000 đồng/bó; hoa tulip 20.000 - 30.000 đồng/bông tùy loại; hoa ly ở mức 35.000 - 80.000 đồng/cành tùy cành và màu sắc.

Các bó, lẵng hoa thiết kế sẵn có giá phổ biến từ 300.000 - 800.000 đồng/bó. Ở phân khúc cao cấp, sản phẩm kết hợp hoa nhập khẩu, hộp mica trong suốt, phụ kiện cao cấp hoặc thiết kế riêng có thể dao động từ 1 - 2 triệu đồng.

z7591594374855_a21803a90c329ca615f4fbef853e93c3.jpg
Nhiều khách hàng lựa chọn đặt hoa trước để tránh tình trạng quá tải khi ngày 8/3 rơi vào cuối tuần.

Lý giải nguyên nhân điều chỉnh giá, các tiểu thương cho rằng nhu cầu tăng đột biến trong khi nguồn cung hoa, đặc biệt là hoa hồng từ các vùng trồng chính không tăng tương ứng. Bên cạnh đó, chi phí nhập hàng đầu mối, vận chuyển, bảo quản lạnh và nhân công thời vụ đều tăng trong dịp lễ, tạo áp lực lên giá bán lẻ.

z7591593060996_2cb584cee750d3a8f8eb46e39f47a37b.jpg
Công đoạn uốn từng cánh hoa được thực hiện khéo léo nhằm tạo độ nở và form hoa đẹp mắt.

Theo các tiểu thương, dự báo trong những ngày tới, sức mua hoa tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh. Những bó hoa, lẵng hoa tươi không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn là cách nhiều người gửi gắm tình cảm, sự trân trọng dành cho phụ nữ trong dịp đặc biệt này.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: