Hà Nội: "Học trên truyền hình” phát huy hiệu quả tích cực giữa mùa dịch Covid -19

(CLO) Chương trình "Học trên truyền hình” đã được phát sóng trên kênh HTV1, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang mang lại những tín hiệu tích cực cho việc giảng dạy, ôn tập của các em học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Học trực tuyến, học qua truyền hình đang là giải pháp được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng khi học sinh nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19.

Chỉ khác là, thay vì học với các bạn cùng lớp như thông thường, trong tiết học kéo dài gần 30 phút, các em học một mình ở nhà. Dù không có sự tương tác qua lại giữa giáo viên với học sinh như những giờ giảng thông thường nhưng nhiều em nhỏ vẫn cảm thấy hứng thú với hình thức học qua truyền hình này.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 9/3 Sở phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình thành phố tổ chức xây dựng và ghi hình chương trình dạy học các môn của năm học 2019- 2020 cho học sinh lớp 9 và lớp 12 qua truyền hình.

Sở huy động gần 50 cán bộ, giáo viên THCS, THPT biên tập nội dung, thiết kế bài giảng đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, theo chương trình giáo dục hiện hành. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần với thời lượng 45 phút/môn học

Cụ thể, học sinh lớp 9 được học 3 môn (Văn, Toán và Tiếng Anh); học sinh lớp 12 được học 9 môn (Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh).

Các giáo viên tham gia giảng dạy trên truyền hình đều là những thầy cô có chuyên môn tốt. Ảnh: Hoàng Dương

Các giáo viên tham gia giảng dạy trên truyền hình đều là những thầy cô có chuyên môn tốt. Ảnh: Hoàng Dương

Chia sẻ với PV báo Nhà báo& Công luận, chị Nguyễn Thị N, xã An Khánh - huyện Hoài Đức - Hà Nội cho biết: " Nhà tôi có hai cháu đúng vào độ tuổi cuối cấp, thời gian vừa qua do dịch bệnh Covid-19 nên các cháu được nghỉ học. Ở nhà chúng tôi cũng thường xuyên nói các cháu chịu khó tìm hiểu thêm thông tin trên mạng Internet. Mới đây, việc Đài PT-TH Hà Nội phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức dạy học trên truyền hình tôi thấy là phương án rất tốt." 

Cùng quan điểm, anh Lê Văn T. ở xã Xuân Phú - Huyện Phúc Thọ cũng bày tỏ: "Thực ra việc dạy học như thế này giúp các con có nhiều lựa chọn, vẫn đảm bảo kiến thức và  an toàn trong mùa dịch."

Trao đổi với PV, đại diện trường THCS Lê Lợi - Quận Hà Đông cho biết: "Sau khi có lịch học trên truyền hình, chúng tôi cũng nhắn tin và gọi điện cho phụ huynh nhắc các con chú ý theo dõi. Nhà trường cũng download lại những bài giảng đó, để vào file dữ liệu dùng chung và nếu các con có gì chưa hiểu thì gửi lại nội dung ngay. Rất tiện lợi và khoa học." 

Các bài giảng sát với chương trình và giúp các em học sinh ôn tập tốt. Ảnh: Hoàng Dương

Các bài giảng sát với chương trình và giúp các em học sinh ôn tập tốt. Ảnh: Hoàng Dương

Theo khảo sát của PV, các em học sinh cũng cảm thấy rất hào hứng với chương trình này. Đặc biệt, các sỹ tử cuối cấp đều cân đối thời gian để theo hỏi không bỏ sót một chương trình nào. 

Em Phạm Hoàng Lâm, học sinh lớp 6 tại Trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai- Hà Nội) cho biết em rất hứng thú với việc học qua truyền hình. “Nhờ phương pháp học này, em đã ôn tập và củng cố kiến thức đã học trước thời gian nghỉ học chống dịch Covid-19. Em mong rằng bên cạnh việc ôn tập kiến thức cũ, em sẽ được học những bài mới trong thời gian tới”, em Lâm chia sẻ.

Lịch học trên truyền hình tuần tới. Ảnh: Hoàng Dương

Lịch học trên truyền hình tuần tới. Ảnh: Hoàng Dương

Để hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các nhà trường yêu cầu giáo viên bộ môn cùng tham gia theo dõi những buổi phát sóng, tích cực động viên, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Sau mỗi buổi phát sóng, Sở cũng quan tâm tới các ý kiến phản hồi của học sinh, giáo viên để hoàn thiện cả về hình thức, phương pháp và nội dung bài giảng.

Có thể nói, việc các cơ sở giáo dục ở bậc học phổ thông nhanh chóng áp dụng hình thức dạy học bổ trợ qua mạng trong tình huống các trường nghỉ dài ngày để phòng, chống dịch bệnh một cách làm phù hợp và đáng được hoan nghênh, ủng hộ.

Hoàng Dương

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: