Hà Nội: Khu cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp đi vào hoạt động

Thứ năm, 19/03/2020 20:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/3 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) đã tổ chức cách ly các trường hợp là người đi về hoặc từng qua vùng dịch.

Khu cách ly công dân Việt Nam về nước phòng chống dịch Covid-19 tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp đã sẵn sàng đáp ứng cho khoảng 2.000 người. Ảnh H.Long.

Khu cách ly công dân Việt Nam về nước phòng chống dịch Covid-19 tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp đã sẵn sàng đáp ứng cho khoảng 2.000 người. Ảnh H.Long.

Theo đó, khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 được thành lập tại toà nhà A1, Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 17/3.

Tại đây, UBND TP. Hà Nội dự kiến lấy 2 đơn nguyên của tòa A1 của khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân để làm khu cách ly cho khoảng 4.000 người. Tại mỗi tòa, tầng 1 sẽ làm khu nấu ăn; tầng 2, 3 làm khu vực sinh hoạt cho các cán bộ, nhân viên phục vụ; từ tầng 4 -19 là khu cách ly tập trung, gồm 252 phòng. 

Công an quận Hoàng Mai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thiết lập 6 chốt kiểm soát, 1 tổ tuần tra để phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô đảm bảo an ninh cho khu vực cách ly. Ảnh H.Long.

Công an quận Hoàng Mai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thiết lập 6 chốt kiểm soát, 1 tổ tuần tra để phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô đảm bảo an ninh cho khu vực cách ly. Ảnh H.Long.

Khu cách ly được bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác y tế và dụng cụ cá nhân cung cấp cho người cách ly. Thời gian tiếp nhận các trường hợp vào cách ly tại đây bắt đầu từ ngày 19-3 cho đến khi kết thúc dịch.

Có trên 100 người tham gia phục vụ việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe, an ninh trật tự… cho những người cách ly gồm cán bộ đảm bảo an ninh, cán bộ y tế, cán bộ điều hành, phục vụ.

Đến rạng sáng nay 19/3 khu cách ly đã đi vào hoạt động, tiếp nhận khoảng 200 trường hợp là người đi về hoặc từng qua vùng có dịch, chủ yếu là các du học sinh và người dân trở về từ các nước châu Âu, Mỹ.

Theo ghi nhận, có 3 lối vào khu cách ly đã được phong toả, Công an quận Hoàng Mai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thiết lập 6 chốt kiểm soát, 1 tổ tuần tra để phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô đảm bảo an ninh cho khu vực cách ly. Những người không có phận sự sẽ không được đi vào khu vực này. 

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. phố Hà Nội đã quyết định thành lập khu cách ly tập khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp để phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng quyết định thành lập thêm khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Khu cách ly tập trung này có quy mô 800 chỗ lưu trú khi trưng dụng 2 toà nhà 5 tầng của ký túc xá. Tại đây cũng sẽ được bố trí nhân lực phục vụ hậu cần, y tế và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt cá nhân của người cách ly tập trung. 

Tuy nhiên, thời điểm khu cách ly tập trung này bắt đầu đón công dân đến cách ly được yêu cầu từ ngày mai 20/3 cho đến khi hết dịch.

H.Long

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe