Hà Nội lập 10 chốt quanh Nhà thờ Lớn dịp Lễ Giáng sinh năm 2021

Thứ sáu, 24/12/2021 12:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Theo đó, hiện nay, Nhà thờ Lớn đang trùng tu, sửa chữa phần tường bao phía ngoài và mặt tiền nhà nên toàn bộ các hoạt động sẽ được tổ chức nội bộ bên trong nhà thờ, phát trực tuyến trên nền tảng công nghệ. 

ha noi lap 10 chot quanh nha tho lon dip le giang sinh nam 2021 hinh 1

Từ 18h chiều nay 24/12, cấm đường khu vực Nhà thờ Lớn. Ảnh: V.Vân

Bài liên quan

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022; Để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế tụ tập đông người trong dịp lễ Noel 2021 và Tết Dương lịch 2022, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông từ xa và cấm đường khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn, khu vực hồ Hoàn Kiếm trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022. 

Cụ thể, dịp lễ Noel 2021 đối với khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn: Tổ chức phân luồng xe ô tô: Ngã tư Tràng Thi – Bà Triệu – Hàng Khay; Ngã tư Quang Trung – Hai Bà Trưng. 

Tổ chức chốt cấm đường: Ngã ba Tràng Thi – Nhà Chung; Ngã tư Tràng Thi – Quang Trung; Ngã ba Nhà Thờ - Hàng Trống; Ngã ba Bảo Khánh – Ngõ Bảo Khánh; Ngã tư Hàng Trống – Hàng Bông; Ngã ba Hàng Trống – Lê Thái Tổ; Ngã ba Phủ Doãn - Ấu Triệu; Ngã ba Phủ Doãn – Chân Cầm; Ngã ba Phủ Doãn – Ngõ Huyện; Ngã tư Lý Quốc Sư - Hàng Bông. 

Thời gian cấm đường: từ 18h00 ngày 24/12/2021 đến 02h00 ngày 25/12/2021. 

Đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm: Căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm lớn, UBND quận sẽ chủ động tổ chức phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. 

Dịp Tết Dương lịch 2022: Căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người về khu vực hồ Hoàn Kiếm lớn UBND quận sẽ chủ động tổ chức phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận trong buổi tối ngày 31/12/2021.

Tại địa điểm khác - phố Hàng Mã thường tập trung đông người mua sắm đồ trang trí, chụp ảnh lưu niệm, thăm quan dịp Giáng sinh và cuối năm...UBND phường thực hiện nghiêm quy định không tập trung đông người để phòng chống dịch. Các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, không để khách hàng tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm tập trung đông người. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của phường sẽ trực 24/24, kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm chủ cửa hàng, khách hàng vi phạm.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức