Hà Nội nắng nóng 40 độ C, cư dân Tháp doanh nhân Hà Đông kêu thấu trời vì mất điện 20 lần/ngày

Thứ sáu, 04/06/2021 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù thời tiết Hà Nội trong vài ngày qua luôn trên 40 độ C, thế nhưng hàng trăm hộ dân tại dự án Tháp doanh nhân Hà Nội phải sống trong cảnh mất điện 20 lần/ngày.

Mới đây, 24 hộ dân, đại diện cho hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại Dự án hỗn hợp tháp doanh nhân Hà Đông đã có đơn thư cầu cứu, gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội, Báo Nhà báo và Công luận về việc chủ đầu tư dự án hành xử côn đồ, lừa dối khách hàng của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tây Đô, chủ đầu tư dự án.

Trời nắng trên 40 độ C, một ngày mất điện 20 lần

Trong đơn thư cầu cứu, đại diện cư dân sống tại dự án này đã nếu hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư. Cụ thể, dự án chưa nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, chưa có điện nước sinh hoạt, có dấu hiệu ép khách hàng nhận nhà sai quy định;....

Dự án Tháp doanh nhân Hà Đông.

Dự án Tháp doanh nhân Hà Đông.

Giải thích rõ hơn về những sai phạm của chủ đầu tư, anh Thế Anh, một cư dân mua nhà tại Dự án hỗn hợp tháp doanh nhân cho biết: Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng, sửa đổi công năng rất nhiều, nên cho tới nay công trình vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

“Dự án tháp doanh nhân Hà Đông đã sai từ khi xây dựng, sửa đổi công năng, công trình văn phòng thành nhà ở vô tội vạ. Điều này dẫn đến việc không thể nghiệm thu được phòng cháy chữa cháy”, ông Thế Anh nói.

Do không nghiệm thu được phòng cháy chữa cháy, nên dự án chưa cấp đường điện, đường nước riêng. Tuy nhiên, phía công ty Tây Đô đã “lách luật” bằng cách đấu nối đường điện, đường nước với khách sạn Anh Q. ở sát sườn. Được biết, khách sạn Anh Q. và dự án tháp doanh nhân Hà Đông đều cùng một chủ.

Thời điểm đầu mới ban giao nhà, chỉ có vài cư dân ở thì không xảy ra vấn đề gì. Nhưng ở thời điểm hiện tại, toàn bộ tòa nhà đã có khoảng 300 hộ dân chuyển về sống, với số dân khoảng 900 người. Từ đây mới phát sinh ra nhiều vấn đề về điện nước.

“Do không có đường điện riêng, hàng trăm hộ dân phải sử dụng đường điện với khách sạn Anh Q., nên cư dân sống trong tòa nhà này mất điện liên tục. Riêng hôm 1/6, thời tiết tại Hà Nội lên tới 40 độ C, nhưng trong ngày mất điện tới 20 lần, vài phút lại mất điện”, ông Thế Anh bức xúc phản ánh.

Không chỉ gặp vấn đề với đường điện, đường nước, các hộ dân đang sinh sống tại tháp doanh nhân Hà Đông còn đối mặt với cách hành xử “lạ lẫm” của chủ đầu tư. Theo ông Thế Anh nhận xét, cách hành xử “lạ” của chủ đầu tư có tính chất côn đồ, thách thức dư luận và pháp luật.

Ông Thế Anh lấy ví dụ: Trong ngày 1/6, do tần suất mất điện quá nhiều lần trong ngày, một số hộ dân đã lên tầng 46, nơi đặt văn phòng của chủ đầu tư để phản ánh.

Tuy nhiên, thay vì ghi nhận ý kiến của cư dân, cán bộ của Công ty XNK Tây Đô đã quát mắng cư dân, và đe dọa sẽ trừng trị nghiêm khắc các cư dân tới phản ánh. Ngay trong chiều 1/6, trong nhóm cư dân, chủ đầu tư thông báo khẳng định sẽ “cắt điện nước” từ 21 giờ tới 23 giờ, cùng ngày để trừng phạt hành động này.

“Thời tiết nắng nóng, dịch bệnh bùng phát khắp nơi, cách hành xử như vậy của chủ đầu tư là rất thiếu trách nhiệm và phi nhân tính”, ông Thế Anh bức xúc.

Có dấu hiệu ép khách hàng nhận nhà sai quy định?

Cũng trong đơn thư cầu cứu gửi cơ quan chức năng và báo chí, 24 hộ dân mua căn hộ tại Tháp doanh nhân Hà Đông còn đặt ra nghi vấn, có hay không việc Công ty XNK Tây Đô ép khách hàng nhận nhà sai quy định.

Cư dân Tháp doanh nhân Hà Đông đã nhiều lần treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng những gì đã cam kết. (Hình ảnh được ghi lại vào năm 2019).

Cư dân Tháp doanh nhân Hà Đông đã nhiều lần treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng những gì đã cam kết. (Hình ảnh được ghi lại vào năm 2019).

Về vấn đề này, ông Thế Anh, cư dân tại đây lấy chính ví dụ của bản thân để phân tích: “Ngay từ năm 2017, chủ đầu tư đã thông báo cho tôi đến nhận nhà. Tuy nhiên, căn hộ tôi mua là căn hộ cơ bản, không phải căn hộ thô. Nhưng khi đến nhận nhà, thì căn hộ sai thiết kế ban đầu, cửa chưa lắp, nền sàn gỗ chưa làm, trần thạch cao chưa làm, sơn chưa quét, thiết bị cơ bản chưa lắp, phòng về sinh nhiều chất thải bẩn của công nhân… nên lúc đó tôi không nhận. Tình trạng này kéo dài tới tận năm 2018”.

Cho tới tháng 12/2019, chủ đầu tư cho khách hàng nhận nhà để ở. Tuy nhiên, tới tháng 7/2020, chủ đầu tư lại có văn bản thông báo gửi tới từng căn hộ, với nội dung chủ đầu tư bàn giao nhà, nhưng chưa cho cư dân ở.

“Đây là hành vi nhằm che dấu, lừa dối cơ quan nhà nước khi kiểm tra, đổ trách nhiệm cho người mua nhà”, ông Thế Anh nói.

Được biết, cho tới nay, một số sai phạm liên quan tới tháp doanh nhân Hà Đông được các cơ quan ban ngành kiểm tra và xác định là đúng sự thật nhưng không biết vì lý do gì, chủ đầu tư vân hoạt động, trao đổi mua bán, cho thuê căn hộ một cách bình thường, và cho người vào ở với công trình thiếu an toàn, không được cơ quan chính quyền thẩm định, và các sai phạm vẫn không được giải quyết triệt để.

“Chính vì vậy, các hộ mua nhà tại dự án đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan ban nghành có thẩm quyền, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nay chúng tôi tiếp tục gửi đơn thư cầu cứu này lên các cấp thẩm quyền cao hơn, để đòi lại công bằng cho cư dân tại đây”, ông Thế Anh nhấn mạnh.

Về vấn đề này, PV Báo Nhà báo và Công luận đã liên lạc với một vị lãnh đạo cấp cao của Công ty CP Tây Đô để làm rõ những phản ánh nếu trên của cư dân. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này không có hồi âm.

Việt Vũ

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản