Hà Nội: Người dân tranh thủ cắt tóc, hàng quán vội dọn dẹp trước giờ đóng cửa

Thứ ba, 25/05/2021 14:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bắt đầu từ 12h trưa nay (25/5), Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, rất nhiều người dân đã tranh thủ ăn phở, uống cà phê, cắt tóc trước giờ hàng quán đóng cửa.

Theo ghi nhận thực tế của PV trong sáng 25/5, nhiều quán cắt tóc, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tranh thủ dọn dẹp, dán thông báo

Theo ghi nhận thực tế của PV trong sáng 25/5, nhiều quán cắt tóc, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tranh thủ dọn dẹp, dán thông báo "bán hàng mang về"

Nhiều người dân tranh thủ đi cắt tóc trước khi cửa hàng đóng cửa theo chỉ đạo của Thành phố

Nhiều người dân tranh thủ đi cắt tóc trước khi cửa hàng đóng cửa theo chỉ đạo của Thành phố

Chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cho biết, lượng khách hôm nay đến cửa hàng tăng đột biến, gấp 2 đến 3 lần so với những ngày thường

Chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cho biết, lượng khách hôm nay đến cửa hàng tăng đột biến, gấp 2 đến 3 lần so với những ngày thường

Lực lượng liên ngành gồm công an, y tế đã xuống trực tiếp các cơ sở để tuyên truyền, đề nghị các chủ cửa hàng chấp hàng nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh

Lực lượng liên ngành gồm công an, y tế đã xuống trực tiếp các cơ sở để tuyên truyền, đề nghị các chủ cửa hàng chấp hàng nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh

Nhiều chủ cửa hàng vui vẻ thực hiện chỉ đạo của Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Nhiều chủ cửa hàng vui vẻ thực hiện chỉ đạo của Thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Báo Công luận
Chị Nhung (36 tuổi) chủ một cửa hàng cơm cho biết chị sẽ đóng cửa hàng luôn từ hôm nay và sẽ không bán mang về do không đủ kinh phí nuôi nhân viên

Chị Nhung (36 tuổi) chủ một cửa hàng cơm cho biết chị sẽ đóng cửa hàng luôn từ hôm nay và sẽ không bán mang về do không đủ kinh phí nuôi nhân viên

Một số cửa hàng ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về ngay từ buổi sáng

Một số cửa hàng ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về ngay từ buổi sáng

Nhiều cửa hàng đã thực hiện nghiêm việc đóng cửa theo đúng chỉ đạo của Thành phố

Nhiều cửa hàng đã thực hiện nghiêm việc đóng cửa theo đúng chỉ đạo của Thành phố

Anh Tuấn Anh (quê Hòa Bình), nhân viên một nhân viên phục vụ quán ăn chia sẻ, tất cả nhân viên tranh thủ dọn dẹp cửa hàng để về quê. Đến khi dịch bệnh được khống chế, cửa hàng được mở trở lại thì chúng tôi sẽ quay lại để làm việc

Anh Tuấn Anh (quê Hòa Bình), nhân viên một nhân viên phục vụ quán ăn chia sẻ, tất cả nhân viên tranh thủ dọn dẹp cửa hàng để về quê. Đến khi dịch bệnh được khống chế, cửa hàng được mở trở lại thì chúng tôi sẽ quay lại để làm việc

Báo Công luận
Tối 24/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện hỏa tốc yêu cầu từ 12 giờ ngày 25/5, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố

Tối 24/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện hỏa tốc yêu cầu từ 12 giờ ngày 25/5, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố

Việc hàng quán đóng cửa hoặc chỉ bán hàng mang về cũng khiến khối lượng công việc của những nhân viên giao hàng tăng theo

Việc hàng quán đóng cửa hoặc chỉ bán hàng mang về cũng khiến khối lượng công việc của những nhân viên giao hàng tăng theo

Quang Hùng - Thế Anh

Báo Công luận

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống