Hà Nội rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân

Những ngày này, tại nhiều khu dân cư, cơ quan, trường học trên địa bàn Thủ đô, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương và nghiêm túc.

Các con phố trên địa bàn Thủ đô đang được trang trí rực rỡ cờ hoa, pano chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
Các con phố trên địa bàn Thủ đô đang được trang trí rực rỡ cờ hoa, pano chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Ba Đình), công tác tổ chức được các đơn vị và nhà trường chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, đúng tiến độ. Khu vực cổng trường được trang hoàng nổi bật với cờ đỏ sao vàng, băng rôn và các áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử được bố trí tại nhiều vị trí dễ quan sát trong khuôn viên.

Cổng Trường THPT Phan Đình Phùng được trang trí pano, băng rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Cổng Trường THPT Phan Đình Phùng được trang trí pano, băng rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Bên trong khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, bàn ghế phục vụ cử tri đã được sắp xếp gọn gàng, đúng quy định. Hệ thống bàn viết phiếu được bố trí hợp lý, niêm yết đầy đủ thông tin về các ứng cử viên, đồng thời bảo đảm không gian riêng tư để cử tri thực hiện việc ghi phiếu. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được triển khai đồng bộ.

Các bàn viết phiếu bầu cử được che chắn theo quy định, không để lộ thông tin về lựa chọn đại biểu.
Các bàn viết phiếu bầu cử được che chắn theo quy định, không để lộ thông tin về lựa chọn đại biểu.
Không gian bên trong khu vực bỏ phiếu được sắp xếp trang nghiêm, khoa học, gọn gàng.
Không gian bên trong khu vực bỏ phiếu được sắp xếp trang nghiêm, khoa học, gọn gàng.

Theo đại diện Ủy ban Bầu cử phường Ba Đình cho biết, toàn phường hiện có 7 khu vực bầu cử với tổng số 55.644 cử tri. Hiện nay, tài liệu phục vụ bầu cử, phiếu bầu đại biểu Quốc hội, phiếu bầu đại biểu HĐND thành phố, phiếu bầu đại biểu HĐND phường cùng các vật tư, văn phòng phẩm đã được cấp phát tới các tổ bầu cử. Đồng thời, danh sách trích ngang người ứng cử và thẻ cử tri cũng đã được phát tới các tổ bầu cử để chuyển đến cử tri theo quy định.

Công tác bầu cử đã đến những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho ngày 15/3.
Công tác bầu cử đã đến những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho ngày 15/3.

Tại khu vực ký túc xá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khu vực bỏ phiếu số 04, phường Cầu Giấy đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao.

Các nhiệm vụ phục vụ cho công tác bầu cử được triển khai đúng tiến độ.
Các nhiệm vụ phục vụ cho công tác bầu cử được triển khai đúng tiến độ.

Khu vực bỏ phiếu được bố trí gọn gàng, trang trọng với đầy đủ danh sách cử tri và các hướng dẫn cần thiết. Các cán bộ phụ trách cùng lực lượng sinh viên tình nguyện đã hỗ trợ hướng dẫn quy trình bầu cử, đảm bảo việc bỏ phiếu vào ngày 15/3 diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Sinh viên tìm hiểu thông tin các ứng cử viên tại điểm niêm yết.
Sinh viên tìm hiểu thông tin các ứng cử viên tại điểm niêm yết.

Thông tin từ UBND phường Cầu Giấy, toàn phường hiện có 25 khu vực bỏ phiếu. Để giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin, phường còn xây dựng bản đồ số tích hợp đầy đủ dữ liệu về các điểm bỏ phiếu. Cử tri chỉ cần quét mã QR được đăng tải trên các kênh thông tin của phường hoặc tại các điểm tuyên truyền là có thể truy cập ngay vào hệ thống bản đồ trực tuyến.

Cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn cần thiết được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn cần thiết được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia số 48 phố Hàng Ngang, khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được triển khai chu đáo.

Không gian điểm bỏ phiếu được bố trí khang trang, các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được sắp xếp đầy đủ, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Lực lượng dân quân tự vệ tất bật treo cờ đỏ sao vàng, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí trang trọng, rộn ràng trước ngày hội lớn.

Lực lượng dân quân tự vệ treo cờ Tổ quốc, trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Lực lượng dân quân tự vệ treo cờ Tổ quốc, trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Đại diện tổ bầu cử cho biết, ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản thảo Tuyên ngôn Độc lập, văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, việc tổ chức điểm bỏ phiếu tại địa chỉ lịch sử này không chỉ nhằm phục vụ cử tri khu vực phố cổ mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Mỗi lá phiếu được bỏ tại đây càng gợi nhắc về trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh đất nước.

Ai nấy đều phấn khởi, sẵn sàng hướng tới ngày bầu cử.
Ai nấy đều phấn khởi, sẵn sàng hướng tới ngày bầu cử.

Cùng trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, khu vực bỏ phiếu số 5 cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử. Bàn hướng dẫn, danh sách cử tri và các bảng niêm yết thông tin về ứng cử viên theo đúng quy định. Cờ Tổ quốc, băng rôn và pano tuyên truyền được treo tại nhiều vị trí dễ quan sát, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Nguyễn Duy Trình, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hàng Đào 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử 21 (đơn vị bỏ phiếu số 5) cho biết: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vì vậy mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm đúng quy định và hạn chế tối đa sai sót. Cơ sở vật chất cùng các điều kiện an toàn đã được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày bầu cử”.

Tổ công tác bầu cử làm việc cẩn thận, rà soát từng khâu chuẩn bị trước ngày bầu cử.
Tổ công tác bầu cử làm việc cẩn thận, rà soát từng khâu chuẩn bị trước ngày bầu cử.

Cũng theo ông Trình, tổ bầu cử đã phát bộ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến toàn bộ các hộ gia đình. Bên cạnh đó, những ngày này, thành viên tổ bầu cử cũng thường xuyên trực tại khu vực bỏ phiếu để giải đáp thắc mắc cho bà con.

“Đối với những người cao tuổi, những bệnh nhân bị tai biến, ốm đau gặp khó khăn khi đi lại, người khuyết tật, chúng tôi lên phương án mang hòm phiếu đến tận nhà cho cử tri bầu. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và trang nghiêm”, ông Trình cho biết thêm.

Tổ công tác bầu cử kiểm tra kỹ lưỡng các hạng mục, bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.
Tổ công tác bầu cử kiểm tra kỹ lưỡng các hạng mục, bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Danh sách những người ứng cử được sắp xếp đầy đủ, khoa học, thuận tiện theo dõi.
Danh sách những người ứng cử được sắp xếp đầy đủ, khoa học, thuận tiện theo dõi.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo tại các khu vực bỏ phiếu, Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và trang nghiêm, để mỗi lá phiếu thực sự trở thành sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: