Hà Nội: Sân chơi mới dành cho các Kiến trúc sư trẻ

(CLO) Ngày 23/4, tại lễ ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ ở Hà Nội đã diễn ra talkshow “Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý công trình xây dựng”. Đây là một chủ đề có tính thời sự cao với các lĩnh vực công nghệ mới.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng rất lớn tới mọi hoạt động của đời sống xã hội trong đó có ngành xây dựng nói chung và cầu đường nói riêng. Công nghệ mới giúp tất cả các bên tham gia tiếp cận dự án hiệu quả hơn từ khâu thiết kế, thi công tới vận hành. Nắm bắt và ứng dụng công nghệ mới trong ngành xây dựng là nhu cầu cấp thiết đối với tất cả doanh nghiệp.

ha noi san choi moi danh cho cac kien truc su tre hinh 1

Theo đó, chiều 23/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Ban chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Kiến trúc sư trẻ ở Hà Nội.

Tham dự có Lãnh đạo hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Ban chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam và đông đảo các kiến trúc sư (KTS), chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc đang hoạt động trong các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 

Trước đó, ngày 14/04/2023, Ban chấp hành Hội Kiến trúc Hà Nội đã ban hành quyết định số 1404/2023/QĐ-HKTSHN về việc chuẩn y tổ chức Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Hà Nội do KTS.Trần Vũ Lâm làm Chủ nhiệm cùng 1 Phó Chủ nhiệm và 2 Uỷ viên.

Đánh giá cao sự chủ động của các KTS trẻ trong việc xây dựng mái nhà chung, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội – Tiến sĩ, KTS. Nguyễn Văn Hải thể hiện niềm tin lớn. Ông cho rằng: “Dù ở giai đoạn phát triển nào, thủ đô Hà Nội nói riêng và các đô thị nói chung đều cần đến vai trò lớn của các kiến trúc sư. Do đó, Hội KTS Hà Nội nhất quán ủng hộ và sẽ luôn quan tâm đến việc tập hợp, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ nghiên cứu các thế hệ KTS trẻ, trong đó có việc chủ trương thành lập, hướng dẫn hoạt động của CLB”.

Hoạt động mở đầu ngay tại lễ ra mắt là các khách mời sẽ tham gia thảo luận trong khuôn khổ talkshow “Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý công trình xây dựng”. Đây là một chủ đề có tính thời sự cao với một đất nước giàu di sản, nhất là di sản vật thể như Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến nói riêng. Từ góc nhìn kỹ thuật và nghệ thuật, các chuyên gia, kiến trúc sư sẽ đưa ra các quan điểm về thực trạng và nêu kinh nghiệm, giải pháp đối với công tác bảo tồn di sản trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

ha noi san choi moi danh cho cac kien truc su tre hinh 2

Đại diện Hội KTS Việt Nam và đại diện CLB KTS Trẻ Việt Nam chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ ở Hà Nội.

Đây cũng là một trong những mục đích quan trọng nhất khi CLB KTS trẻ Hà Nội được thành lập. KTS. Trần Vũ Lâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Hà Nội khẳng định: “Sự kiện ra mắt Ban chủ nhiệm và Talkshow lần này là dấu mốc quan trọng không chỉ về mặt cơ cấu tổ chức, hội luận chuyên môn…, mà qua đó thể hiện vai trò của đội ngũ KTS kế thừa trong tương lai với những tư duy sáng tạo và phong cách hành nghề tiên tiến, luôn luôn cập nhật mới. Là lực lượng dự trữ sẵn sàng cho các thế hệ đàn anh đi trước, tiếp bước sự nghiệp hiện đại hóa trên nền tảng các giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc nói chung và của nền kiến trúc nước nhà nói riêng, KTS trẻ Hà Nội hướng đến việc nâng cao năng lực hành nghề hội nhập với giới KTS khu vực và quốc tế”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: