Cựu Thủ tướng Anh: Nên dùng tài sản bị tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine

(CLO) Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra tín hiệu ủng hộ việc tịch thu và bán các tài sản của Nga bị trừng phạt để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Ông Johnson nhấn mạnh: “họ cần phải bồi thường”.

Chia sẻ với Telegraph, vị cựu Thủ tướng cho rằng ông ủng hộ ý tưởng rằng Nga nên bồi thường thiệt hại cho Kiev vì đã tấn công nước này kể từ cuối tháng Hai năm 2022.

Ngoài ra, Canada và Hoa Kỳ đã xúc tiến các bước để hợp pháp hoá việc sử dụng tài sản bị trừng phạt và tịch thu của Nga nhằm tái thiết Ukraine.

cuu thu tuong anh nen dung tai san bi tich thu cua nga de tai thiet ukraine hinh 1

Chân dung cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson: Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trong một hội thảo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Chrystia Freeland, nữ Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cho biết, các quốc gia khác “cũng nên suy nghĩ theo những điều khoản trên vì đất nước và con người Ukraine đã chịu quá nhiều thiệt hại”.

Khi được Telegraph hỏi liệu ông có đồng ý với bà Freedland hay không, ông Johnson nói: “Tôi nghĩ nữ Phó Thủ tướng Canada đã diễn đạt rất tốt. Nga cần phải trả giá”.

Các Chính phủ đang cân nhắc ý tưởng sử dụng các tài sản bị tịch thu để chi trả cho các nỗ lực tái thiết "giỏ bánh mì của châu Âu". Vương quốc Anh đã tịch thu hơn 18 tỷ bảng tài sản liên quan đến Nga.

Tuy nhiên, hôm 18/1, Grant Shapps, Bộ trưởng Nhà nước Vương quốc Anh phụ trách Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp đã báo hiệu rằng Chính phủ nước này có thể sẽ không ban hành luật, báo hiệu rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa để đảm bảo việc tái thiết Ukraine. Ông nói với các phóng viên ở Davos: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao tất cả những điều này.

Bình luận của ông Johnson được đưa ra sau khi Larry Fink, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Blackrock, nhà quản lý quỹ lớn nhất thế giới, ước tính rằng nỗ lực phục hồi ở Ukraine sẽ tiêu tốn 750 tỷ USD.

Con số này cao hơn nhiều so với ước tính 350 tỷ đô la của Ngân hàng Thế giới được đưa ra vào tháng 6/2022.

Khánh Vy (Theo Telegraph)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: