Hà Tĩnh: Gần 10.000 người dân ven biển, vùng ngập lụt được sơ tán khẩn cấp

(CLO) Đến 17h ngày 24/8, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm chủ động ứng phó với bão số 5 (Kajiki), được dự báo có cường độ rất mạnh, nguy cơ gây mưa lớn, gió giật dữ dội và ngập lụt diện rộng.
538308722_122123159720927962_6811582650654049191_n.jpg
Hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an và người dân đã được huy động để gia cố đê biển đoạn qua thôn Tân Ninh Châu và Hội Long (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hồi 16h ngày 24/8, tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13–14 (134–166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Trên biển Hà Tĩnh, gió đã mạnh dần lên cấp 7–9, sau tăng lên cấp 10–11; vùng gần tâm bão đạt cấp 12–14, giật cấp 16. Sóng cao 5–7m, nơi gần tâm bão 8–10m, biển động dữ dội. Ven biển Hà Tĩnh có nguy cơ nước dâng từ 0,5–1,5m, gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, gió mạnh dần lên cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 11–13, giật cấp 14–15. Từ chiều tối 24 đến hết ngày 26/8, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200–400mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất.

538924755_122123383430927962_3472529897100127291_n.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ven biển Hà Tĩnh di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ.

Trên toàn tỉnh, 3.984 tàu thuyền với hơn 10.800 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn. UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 18h ngày 23/8.

Đối với nuôi trồng thủy sản, Hà Tĩnh hiện có hơn 5.200ha diện tích nuôi, 162 lồng bè và hơn 80 chòi canh; sản lượng chưa thu hoạch ước trên 7.000 tấn. Ngành nông nghiệp và địa phương đã yêu cầu người dân gia cố lồng bè, chòi canh, di dời toàn bộ lao động vào đất liền.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã gieo cấy 45.806ha lúa Hè Thu, trong đó gần 96% diện tích đang trổ bông, một số diện tích đã chín và bắt đầu thu hoạch. Ngoài ra, 9.369ha cây trồng cạn và gần 13.000ha cây ăn quả có múi, trong đó bưởi Phúc Trạch và cam đang vào kỳ phát triển quả, cũng được khuyến cáo thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại.

Đến 17h30 ngày 24/8, Hà Tĩnh đã sơ tán 3.972 hộ/9.772 người tại các xã ven biển và khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét. Công tác di dời tiếp tục được rà soát, kiên quyết không để người dân ở lại nơi nguy hiểm.

537401280_122123383544927962_2457249654074775188_n.jpg
Lực lượng xung kích hỗ trợ người già, trẻ nhỏ sơ tán đến nơi an toàn trước bão.

Mực nước các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi, Sông Rác còn thấp hơn mực nước dâng bình thường, dung tích đạt từ 30–58% thiết kế. Một số hồ đã xả tràn điều tiết.

Toàn tỉnh hiện có 4 trọng điểm đê xung yếu cần theo dõi sát sao gồm: đê Hội Thống (xã Đan Hải), đê Tả Nghèn (xã Lộc Hà), đê Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) và đê Hải Hà Thư (xã Hải Ninh). Chính quyền đã bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

539189361_122123384066927962_6151679642061228730_n.jpg
Người dân Hà Tĩnh được di dời đến nơi tránh trú an toàn trong chiều 24/8.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 62-CT/TU, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó. UBND tỉnh đã hỗ trợ 69 xã, phường, mỗi đơn vị 100 triệu đồng để triển khai phương án phòng chống bão.

Các đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các địa phương xung yếu. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân để kịp thời điều hành ứng phó.

Hiện nay, hơn 3.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng cùng gần 7.000 dân quân tự vệ đã được huy động, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ nhân dân.

Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh; siết chặt quản lý tàu thuyền; hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh diện tích lúa Hè Thu và cây trồng đến kỳ thu hoạch; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Các lực lượng xung kích địa phương tổ chức trực 24/24h, kiểm tra, rà soát khu vực ven sông, ven biển, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, ngành điện lực, viễn thông, thủy lợi được yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng các ngành, địa phương đang duy trì trực ban 24/24h để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp ứng phó trước, trong và sau bão.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: