Hà Tĩnh thiết lập vùng cách ly y tế 8 thôn ở huyện Thạch Hà để phòng COVID-19

Thứ tư, 09/06/2021 07:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi ghi nhận thêm 3 mẹ con mắc Covid-19 2 tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại 8 thôn bắt đầu từ 7h sáng nay (9/6).

Bài liên quan
Ngay trong đêm 8/6, xã Tân Lâm Hương lập 5 chốt phong tỏa khu vực sinh sống của 3 ca bệnh

Ngay trong đêm 8/6, xã Tân Lâm Hương lập 5 chốt phong tỏa khu vực sinh sống của 3 ca bệnh

Theo đó, từ 7h sáng ngày 9/6 đến khi có thông báo tiếp theo, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) sẽ thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại 8 thôn với 1.449 hộ và 5.927 nhân khẩu gồm: thôn Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân. Riêng đối với thôn Đông Tân chỉ thực hiện khu vực dưới đường tránh Quốc lộ 1A.

Cụ thể: việc cách ly thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với 715 hộ dân vùng phong tỏa ở thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương

Cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với 715 hộ dân vùng phong tỏa ở thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương

Trước đó, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, có thêm 3 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2. Đây là 3 mẹ con trong 1 gia đình và là F1 của bệnh nhân P.C.C. (BN 9117, nhân là cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), SN 1964, trú tại đường Chính Hữu, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh mới phát hiện sáng 8/6.

3 bệnh nhân là: N.T.H (SN 1980), P.P.N (SN 2005) và P.P.G (SN 2011), trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Ngay trong tối nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở Y tế, CDC Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đã đi kiểm tra thực tế tại xã Tân Lâm Hương.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương việc hoàn thành lập chốt phong tỏa khu vực sinh sống của 3 ca bệnh, ngay trong đêm (8/6) và tiến hành truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đối với các F1, F2 và người dân trong khu phong tỏa.

Như vậy, tính từ ngày 5/6 đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 13 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, toàn huyện Thạch Hà có 5 ca mắc Covid-19.

Trần Phong

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe