Hải Dương: Mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh từ 12h ngày 2/10

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương vừa ký ban hành văn bản 3625 tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, tỉnh Hải Dương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào tỉnh, kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm).

Các trường hợp đặc biệt, cần thiết qua chốt nếu vượt quá phạm vi giải quyết thì trưởng chốt, ca trưởng trực tiếp xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh hoặc lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

hai duong mo lai cac hoat dong du lich noi tinh tu 12h ngay 2 10 hinh 1

Hải Dương mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh từ 12h ngày 2/10. Ảnh: kinhtedothi

Những người đến/về từ vùng đỏ (vùng đang bị phong tỏa): Thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi vùng phong tỏa.

Trường hợp bất khả kháng, khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, sau cách ly tập trung phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 4 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà.

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện, thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

Những người đến/về từ vùng cam (vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau đó phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày cuối cùng kết thúc cách ly tại nhà.

Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 3 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tự theo dõi sức khỏe đủ 7 ngày; thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

Những người đến/về từ vùng vàng (vùng đang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Tất cả người cách ly phải tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

Đối với các trường hợp là nhà quản lý, chuyên gia, lao động có tay nghề cao... của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, hiện đang lưu trú tại TP. Hà Nội (vùng vàng) khi vào tỉnh Hải Dương phải thực hiện theo nguyên tắc “2 điểm đến 1 cung đường” và phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

Những người đến/về từ vùng xanh (vùng/địa phương/khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng) khi vào tỉnh phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc khai báo y tế của bản thân.

Đối với công nhân từ các tỉnh ngoài thuộc vùng xanh làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải thực hiện xét nghiệm SARS- CoV-2 định kỳ 1 tuần 1 lần. Chủ doanh nghiệp phải cam kết thực hiện việc xét nghiệm đối với các công nhân nhà máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Từ 12 giờ ngày 2/10, các địa phương được mở lại khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh.

Giải thi đấu thể thao, đại hội thể dục thể thao cấp huyện, cấp xã được tổ chức nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ nhu cầu người dân trong tỉnh nhưng phải bảo đảm không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

Nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày. Cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 10 giờ sáng hằng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với các đám hỏi, đám cưới phải tổ chức nhanh gọn, không mời khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16. Các trung tâm tiệc cưới được phép tổ chức dịch vụ cưới hỏi nhưng phải bảo đảm giãn cách, chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% chỗ ngồi.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng… Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ít nhất 20% người lao động có nguy cơ cao, toàn bộ người cung cấp dịch vụ…

Xem thêm

Gia Lai: Xã vùng khó xây dựng phòng livestream cộng đồng

Gia Lai: Xã vùng khó xây dựng phòng livestream cộng đồng

(CLO) Nhằm hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước tiếp cận kinh tế số, xã Ia Hiao (Gia Lai) đã đầu tư xây dựng phòng livestream cộng đồng với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ bán hàng. Mô hình mới này không chỉ tạo điều kiện để người dân chủ động giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương do chính mình làm ra, mà còn mở ra một hướng đi đầy triển vọng trong hành trình chuyển đổi số ở vùng khó.

Lộc Bình (Lạng Sơn): Khơi thông nguồn lực từ tinh gọn bộ máy cơ sở

Lộc Bình (Lạng Sơn): Khơi thông nguồn lực từ tinh gọn bộ máy cơ sở

Bằng sự chủ động, quyết liệt và tư duy trách nhiệm đón đầu, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lộc Bình (Lạng Sơn) đã nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh bằng một lộ trình bài bản, khoa học trong việc sắp xếp, sáp nhập thôn bản năm 2026. Đây không chỉ là câu chuyện của những con số cơ học, mà là một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đưa chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân hơn.

21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7

21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7

(CLO) Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Bên cạnh việc mở rộng một số khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế như tài sản số, vàng miếng hay tín chỉ carbon, luật cũng quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế nhằm bảo đảm an sinh, khuyến khích sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Bắc Ninh khởi công khu lưu trú công nhân 100 triệu USD của Goertek

Bắc Ninh khởi công khu lưu trú công nhân 100 triệu USD của Goertek

(CLO) Dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD vừa chính thức được khởi công tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (Bắc Ninh). Công trình được kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho gần 4.800 cán bộ, chuyên gia và người lao động, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao của địa phương.

Quảng cáo xanh: Từ xu hướng truyền thông đến thay đổi nhận thức

Quảng cáo xanh: Từ xu hướng truyền thông đến thay đổi nhận thức

Cùng với xu hướng phát triển bền vững, các thông điệp về bảo vệ môi trường đang xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động quảng cáo. Không chỉ hướng đến mục tiêu giới thiệu sản phẩm, quảng cáo xanh dần trở thành cầu nối lan tỏa lối sống có trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiêu dùng bền vững.

Nông dân Gia Lai thu nhập khủng nhờ đầu tư nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao

Nông dân Gia Lai thu nhập khủng nhờ đầu tư nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao

(CLO) Hàng trăm nhà màng trồng dưa lưới công nghệ cao đã “mọc” lên tại xã Ia Phí (Gia Lai), mở ra hướng sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững. Với chu kỳ canh tác ngắn, doanh thu lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, mô hình đang trở thành điểm sáng đầy triển vọng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp hiện đại tại địa phương.

80 năm mang họ Bác Hồ: Từ lời thề giữa đại ngàn đến khát vọng dựng xây Khe Sanh

80 năm mang họ Bác Hồ: Từ lời thề giữa đại ngàn đến khát vọng dựng xây Khe Sanh

Tám mươi năm trước, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô nơi đại ngàn Trường Sơn tự nguyện xin mang họ Hồ của Bác như một lời thề son sắt với Đảng và cách mạng. Trải qua chiến tranh, gian khó và hành trình dựng xây quê hương, lời thề ấy đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và khơi dậy khát vọng phát triển, viết tiếp câu chuyện đẹp về niềm tin trên vùng đất Khe Sanh hôm nay.

Tuổi trẻ góp phần lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa

Tuổi trẻ góp phần lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa

(CLO) Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Nghệ An, các đoàn viên thanh niên đã góp phần để chiến dịch diễn ra khoa học, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ hướng dẫn thủ tục, các bạn trẻ còn chuẩn bị những suất cơm miễn phí phục vụ thân nhân liệt sĩ. Những câu hỏi thăm, sự hỗ trợ kịp thời ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thân nhân những người có công với cách mạng.

Xã Minh Hóa (Quảng Trị): Đồng thuận tạo sức mạnh, đổi mới mở tương lai

Xã Minh Hóa (Quảng Trị): Đồng thuận tạo sức mạnh, đổi mới mở tương lai

Sau nửa năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Minh Hóa đang cho thấy sức bật mạnh mẽ của một vùng quê miền núi giàu truyền thống cách mạng. Từ những cánh đồng no ấm, những đồi rừng xanh bạt ngàn đến những bước tiến trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, tất cả đều phản ánh sự đồng thuận của Nhân dân, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Hỗ trợ 7 công dân Gia Lai hồi hương an toàn từ Thái Lan

Hỗ trợ 7 công dân Gia Lai hồi hương an toàn từ Thái Lan

(CLO) Lực lượng Công an cùng các cơ quan chức năng vừa phối hợp hỗ trợ đưa 7 công dân ở Gia Lai hồi hương an toàn từ Thái Lan. Phần lớn trong số này là trẻ em theo cha mẹ, người thân xuất cảnh với hy vọng tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi người lớn bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ.

Lan tỏa nghĩa tình từ Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" ở xã biên giới Gia Lai

Lan tỏa nghĩa tình từ Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" ở xã biên giới Gia Lai

(CLO) Chương trình "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026 tại xã biên giới Ia Mơ (Gia Lai) không chỉ mang đến hoạt động khám, chữa bệnh và trao quà thiết thực cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây còn là dịp để lan tỏa tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để trẻ em vùng biên vững bước trên hành trình chinh phục tương lai.

Cỡ chữ bài viết: