Hải Dương: Trường hợp sinh viên nghi mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Thứ sáu, 05/03/2021 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông qua việc đồng nhất kết quả với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương xác nhận sinh viên này có kết quả âm tính với Covid-19.

Chiều 5/3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương Phạm Duy Tuyến xác nhận trường hợp sinh viên T.T.M., trú tại 18/337, khu 17, phường Ngọc Châu, có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trước đó, sinh viên này được lấy mẫu ngày 3/3 khi Hải Dương tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ học sinh, sinh viên quay lại học tập tại các địa phương khác.

Ngày 4/3, kết quả xét nghiệm của CDC Hải Dương cho thấy sinh viên này có nghi nhiễm Covid-19.

Trường hợp sinh viên ở TP Hải Dương nghi mắc Covid-19 có kế quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: TL

Trường hợp sinh viên ở TP Hải Dương nghi mắc Covid-19 có kế quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: TL

Ngay khi nhận được thông tin, phường Ngọc Châu đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến 34, khu 17. CDC Hải Dương cũng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với nữ sinh trên.

Tuy nhiên, qua kết quả xét nghiệm lần 2 cùng thông tin trả về từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội), sinh viên này được kết luận khẳng định âm tính với virus gây bệnh Covid-19.

Ông Tuyến cho biết sau khi có kết quả khẳng định, khu vực phong tỏa tạm thời đã được tháo bỏ rào chắn.

Bản thân sinh viên này đã tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Sau khi có kết quả trên, trường hợp này được xem như người khỏe mạnh và không mang đến nguy cơ lây lan dịch.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 879 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố.

Hải Dương là địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ trước đến nay. Các ca bệnh chủ yếu là F1, được sàng lọc trong khu phong tỏa.

Từ 0h ngày 3/3, Hải Dương gỡ cách ly xã hội toàn tỉnh, bỏ phong tỏa TP. Chí Linh, huyện Cẩm Giàng.

Lãnh đạo Hải Dương đã chỉ đạo các huyện, thành phố lập danh sách người được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19, dựa theo 9 nhóm mà Bộ Y tế quy định.

PV

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe