Hải Phòng chủ động ứng phó với bão RAGASA

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão RAGASA, Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động phòng tránh, ứng phó với bão.

​Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng, hồi 13 giờ 00 ngày 21/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm trong 24 đến 72 giờ tới.

bao638941555234187327-large-8737f3570f1ea610902a86a518d00047.jpg
Dự báo bão RAGASA có diễn biến phức tạp.

​Dự báo, đến 13 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 4 tại khu vực Bắc Biển Đông. Đáng chú ý, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có thể đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam đi vào Vịnh Bắc Bộ, với tốc độ khoảng 20km/h, gây ra mối đe dọa trực tiếp cho các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam, trong đó có Hải Phòng.

​Để chủ động ứng phó với cơn bão này, thực hiện Công điện số 03/CĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp được yêu cầu tiếp tục khẩn trương thực hiện các chỉ đạo đã ban hành, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, mưa lớn, đặc biệt đề phòng dông lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão đổ bộ.

​Việc rà soát, xây dựng và thực hiện phương án phòng chống bão theo cấp độ rủi ro thiên tai đã được phê duyệt. Các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cần được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Bên cạnh đó, việc bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, thủy sản cũng được đặc biệt quan tâm. Công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến bão và các biện pháp phòng tránh cần được triển khai kịp thời, rộng khắp tới người dân.

​Đối với các địa phương ven biển, UBND thành phố yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng để kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí và hướng di chuyển của bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Công tác bảo vệ lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn du khách tại các khu du lịch ven biển chủ động phòng tránh cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

​Các cơ quan, ban, ngành khác như Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cũng nhận được những chỉ đạo cụ thể, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến, truyền tin kịp thời, đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế, hàng hải trong khu vực.

​Sở Nông nghiệp và Môi trường, với vai trò là Phó trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng và ban hành kịch bản ứng phó cụ thể, kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, hồ đập chứa nước, đặc biệt là các công trình đang thi công. Công tác tiêu thoát nước đệm trong hệ thống thủy lợi cũng được đặt ra nhằm phòng chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

​Công tác trực ban và chế độ báo cáo được yêu cầu thực hiện nghiêm túc để đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: