Dự án khu dân cư Tráng Liệt (TP. Hải Phòng): Người dân sinh sống hơn 10 năm chưa được cấp sổ đỏ

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, chợ dịch vụ và thương mại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang cũ (nay là xã Kẻ Sặt, TP. Hải Phòng) do Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng cho người dân xây nhà và sinh sống ổn định hơn 10 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 20/12/2007, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) có Quyết định số 4595/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và chủ đầu tư thực hiện xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, chợ dịch vụ và thương mại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang (cũ).

Ngày 18/1/2008, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 218/QĐ-UBND thu hồi 75,7 nghìn m2 đất canh tác của 208 hộ dân và của UBND xã Tráng Liệt đang quản lý sử dụng, giao cho Công ty CP Đầu tư Tây Bắc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án KDC - CDVTM xã Tráng Liệt với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Theo quy hoạch tổng thể, 36,3% tổng diện tích của dự án dành cho đất ở, còn lại là đất công cộng: xây dựng trung tâm thương mại, chợ dân sinh, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, nhà trẻ, vườn hoa, hệ thống giao thông…

Khi đưa dự án vào khai thác sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo chỗ ở mới cho khoảng 1.000 dân, thu hút khoảng 500 hộ kinh doanh trong chợ; thúc đẩy giao lưu hàng hóa cho người dân trong xã và các địa phương lân cận, đồng thời tăng thu ngân sách cho địa phương.

Ông Nguyễn Văn Huy, một hộ dân ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc mua đất thửa số 09, thuộc lô đất số N10 của tờ bản đồ, QHSD đất khu dân cư theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BN 459183 thuộc thửa đất số 562, tờ bản đồ số 01 xã Tráng Liệt, bức xúc cho biết: Gia đình nộp tiền gần tỷ đồng để mua lô đất từ năm 2014. Sau khi mua đất chúng tôi đã xây dựng nhà ở để kinh doanh, sản xuất, nhưng từ khi nộp tiền mua đất đến nay đã nhiều lần đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện và bàn giao “số đỏ” để phục vụ cho giao dịch vay mượn tài chính với ngân hàng phục vụ kinh doanh, sản xuất. Tuy nhiên, hơn 10 năm đã trôi qua, Công ty CP Đầu tư Tây Bắc vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

z7009423478404_85cf94dd036a2cae6d9fc460dff90c52.jpg

Ký hợp đồng số 136/HDCN-TL ô đất số 02, thuộc lô đất số N10, năm 2016 với Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ: Theo các điều khoản ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Công ty Tây Bắc đã soạn thảo có ghi rõ, Bên A (Công ty Tây Bắc) có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chứng nhận quyền sử dụng đất này. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, hơn 30 hộ dân mua đất lại lô N10 dự án Khu dân cư Tráng Liệt vẫn mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ, mặc dù đã cung cấp đúng tiến độ, đầy đủ thông tin, nghĩa vụ tài chính cho bên B để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng chung những ý kiến trên, các hộ dân tại lô N10 có nguyện vọng sớm được hoàn thành 20% nghĩa vụ tài chính còn lại để được làm các thủ tục cấp sổ đỏ. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, UBND xã Kẻ Sặt nhanh chóng vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Được biết, trước kiến nghị của người dân, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc cũng đã có những buổi ghi nhận phản ánh. Tuy nhiên, vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng giải quyết dứt điểm sự việc.

Trong khi đó, chính quyền UBND xã Kẻ Sặt cũng đã có văn bản chuyển đơn đề nghị của công dân đến Phòng Kinh tế xã để giải quyết. Cụ thể, ngày 9 tháng 7 năm 2025, UBND xã Kẻ Sặt nhận được đơn đề nghị của công dân Nguyễn Văn Hưởng là người đại diện cho 38 hộ dân, có địa chỉ: khu Thượng, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng đề nghị UBND xã Kẻ Sặt xem xét, giải quyết xử lý, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

z7009423415999_cdf2658bc9ec70409fb45e28101f0a79.jpg
Hơn 30 hộ dân mua đất tại lô N10 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, chợ dịch vụ và thương mại xã Tráng Liệt cũ đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu lại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh; sau khi xem xét nội dung đơn của công dân Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã có ý kiến như sau: Đề nghị công dân Nguyễn Văn Hưởng đến Phòng Kinh tế xã để giải quyết nội dung công dân đề nghị; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND xã bằng văn bản trước ngày 28/7/2025.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kẻ Sặt (TP. Hải Phòng) cho biết: Trong tuần tới sẽ mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc làm việc với UBND xã cùng các hộ dân để giải quyết theo nội dung kiến nghị.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc lý giải như thế nào về việc chậm trễ trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân lô N10, kết quả giải quyết của UBND xã Kẻ Sặt như thế nào, Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: