Hải Phòng: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng, đất đai

(CLO) Ông Đoàn Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng An khẳng định, chính quyền phường sẽ xử lý nghiêm công trình vi phạm về xây dựng và đất đai gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
20260330_154710.jpg
Công trình SL52 Khu Đô thị Long Sơn xây dựng sai nội dung giấy phép.

Theo phản ánh của người dân, công trình tại lô GH42a + GH43 Khu đô thị Long Sơn đầu năm 2026 đã xây dựng 1 khối công trình không có giấy phép trên 2 thửa đất, mục đích là làm kho chứa thiết bị tàu biển.

Tương tự, công trình tại lô SL 52 Khu đô thị Long Sơn cũng đang được xây dựng để làm kho thiết bị tàu biển. Công trình này đã được phường Hồng An cấp phép xây dựng như nhà xưởng, kết cấu khung cột thép, vi phạm quy hoạch, không đúng mục đích sử dụng đất. Hiện tại công trình đang xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp gây bức xúc cho nhân dân.

20260416_151609.jpg
Công trình tại lô GH42a +GH43 phường đã phá dỡ phần tường gạch vi phạm và đình chỉ thi công tuyệt đối.

Trước những phản ánh của người dân, ông Phạm Tường Lân - Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị 3 phường Hồng An cho biết: Khi phát hiện công trình tại lô GH42a +GH43 đang xây dựng, phường đã phá dỡ phần tường gạch vi phạm và đình chỉ thi công tuyệt đối.

Đối với công trình tại lô SL 52 phường cấp phép xây dựng đúng theo quy hoạch và luật xây dựng cho chủ đất. Giấy phép cấp là nhà ở riêng lẻ, kết cấu khung cột thép lắp ghép, mật độ xây dựng là 69% phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Lân cũng thừa nhận công trình này xây dựng sai mật độ nên phường đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt 17.500.000 đồng. Hiện chủ công trình đang tự tháo dỡ phần vi phạm. "Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ, yêu cầu chủ công trình tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm", ông Lân nói.

Trao đổi với ông Đoàn Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng An về phản ánh của người dân, ông Hữu cho biết: "Đối với các công trình vi phạm nói trên, phường cam kết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất đai, xây dựng. Không để chủ đất mang thiết bị tàu biển về đây tháo dỡ hay hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường tại đây".

Từ kết quả xử lý trên cho thấy, UBND xã Hồng An đã sát sao, quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng và tài nguyên môi trường, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Việc đảm bảo các công trình xây dựng đúng quy hoạch, đúng mục đích sử dụng đất không chỉ là câu chuyện thực thi pháp luật, mà còn là yếu tố sống còn để bảo vệ môi trường sống của hàng trăm hộ dân Khu đô thị Long Sơn. Mong rằng phường Hồng An sẽ tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm này, tăng cường công tác hậu kiểm để đảm bảo các sai phạm được khắc phục triệt để và không để xảy ra tình trạng tái phạm.

Đồng thời, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng chủ đầu tư, nhằm ngăn chặn sai phạm ngay từ khi mới phát sinh, góp phần xây dựng phường Hồng An nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung, trở thành một không gian sống văn minh, xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: