Hamas biến đường phố Gaza thành mê cung chết chóc với quân đội Israel

(CLO) Con số tử vong của quân đội Israel ở Gaza đã cao gần gấp đôi so với cuộc tấn công trên bộ năm 2014, phản ánh mức độ nguy hiểm khi tiến sâu vào vùng đất này và việc Hamas sử dụng hiệu quả các chiến thuật du kích cũng như đã được tăng cường kho vũ khí.

Các chuyên gia quân sự Israel mô tả cách nhóm Hamas đã sử dụng kho vũ khí lớn, kiến ​​thức về địa hình và mạng lưới đường hầm rộng lớn để biến đường phố Gaza thành một mê cung chết chóc.

Theo đó, Hamas có các loại vũ khí khác nhau, từ máy bay không người lái được trang bị lựu đạn cho đến vũ khí chống tăng với sức công phá kép mạnh mẽ.

hamas bien duong pho gaza thanh me cung chet choc voi quan doi israel hinh 1

Binh lính Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Israel phát hiện 800 lối vào đường hầm của Hamas bên dưới Gaza

Israel lập bản đồ, tấn công và chiếm giữ các đường hầm ở Gaza như thế nào?

Phía trong mạng lưới 'siêu đường hầm' bí ẩn của Hamas ở Gaza

Kể từ khi chiến dịch trên bộ của Israel bắt đầu vào cuối tháng 10, khoảng 110 binh sĩ Israel đã thiệt mạng khi xe tăng và bộ binh tiến vào các thành phố và trại tị nạn, theo số liệu chính thức của Israel. 

Con số này đã nhiều hơn con số 66 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột năm 2014, khi Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ kéo dài ba tuần nhưng mục tiêu khi đó không phải là loại bỏ Hamas.

Yaacov Amidror, một thiếu tướng Israel đã nghỉ hưu và cựu cố vấn an ninh quốc gia hiện đang làm việc tại Viện Do Thái An ninh Quốc gia Mỹ (JINSA), cho biết: “Không thể so sánh quy mô của cuộc chiến này với năm 2014, khi lực lượng của chúng tôi hầu như hoạt động không sâu hơn một km bên trong Gaza”.

Ông cho biết quân đội "vẫn chưa tìm ra giải pháp tốt cho các đường hầm", một mạng lưới đã được mở rộng đáng kể trong thập kỷ qua.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm cho biết Israel sẽ tiến hành chiến tranh "cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối". Các quan chức Israel cho biết có thể mất vài tháng trước khi hoàn thành mục tiêu.

Ophir Falk, cố vấn chính sách đối ngoại của ông Netanyahu nói: “Đây là một thách thức ngay từ ngày đầu tiên”, đồng thời cho biết cuộc tấn công đã phải trả giá đắt. “Chúng tôi biết rằng có thể chúng tôi sẽ phải trả thêm một cái giá để hoàn thành nhiệm vụ”.

"Hamas đã thực hiện một số bước tiến lớn để xây dựng lực lượng của mình kể từ năm 2014", Eyal Pinko, một cựu quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Israel, hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat của Đại học Bar Ilan cho biết.

Ông cho biết một số vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như tên lửa chống tăng Kornet do Nga thiết kế, đã được nhập lậu với sự giúp đỡ của đồng minh Iran của Hamas. Nhưng ông nói rằng Hamas đã thành thạo việc chế tạo các loại vũ khí khác ở Gaza, chẳng hạn như lựu đạn phóng tên lửa RPG-7, và các chiến binh hiện có một kho dự trữ đạn dược lớn hơn.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: