Hàng nghìn người dân tham dự Lễ hội Mường Khô năm 2024

(CLO) Sáng ngày 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ hội Mường Khô năm 2024 và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Mường Khô thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham dự.

Lễ hội Mường Khô năm 2024 được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18/02 đến hết ngày 19/02 (từ ngày 09/01 đến hết ngày 10/01 Âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá các dịch vụ, sản phẩm du lịch huyện Bá Thước và các huyện lân cận. 

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 1

Hàng nghìn người dân tham dự Lễ hội Mường khô năm 2024

Các hoạt động của lễ hội là dịp để tri ân đối với các bậc tiền nhân, những người đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư về với Bá Thước; giới thiệu, quảng bá nét đẹp của Đất và người Bá Thước tới du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Lễ hội Mường Khô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 3415/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2023. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ ông cha và mỗi người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 2

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Mường Khô cho lãnh đạo huyện Bá Thước

Lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp huyện gồm 2 phần phần lễ và phần hội. Phần hội gồm chương trình nghệ thuật sân khấu hóa trong chương trình đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Mường Khô và các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống và hiện đại tại không gian lễ hội gồm: Giải Bóng chuyền nam cấp huyện và thi đấu các môn thể thao dân tộc gồm các nội dung thi đấu các môn: Bóng chuyền nam, tung còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ; Hội thi trình diễn sắc phục dân tộc và đan xen các tiết mục văn nghệ chọn lọc.

Người dân tộc Mường ở Thanh Hóa rất coi trọng Lễ hội Mường Khô. Vào ngày chính hội, tất cả người dân xứ Mường xúng xính váy áo truyền thống đi lễ hội, rước kiệu, đánh chiêng cầu mong năm mới an lành. Đến với lễ hội Mường Khô du khách được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ vùng cao, được thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường như rượu cần, cơm lam, canh đắng…

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 3

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đánh cồng khai hội

Theo ông Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, Lễ hội Mường Khô, xã Điền Trung là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Mường.

Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công lao của Quận công Hà Công Thái và các vị tướng dòng họ Hà đã có công dẹp loạn ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX; đồng thời cầu cho nhân khang, vật thịnh, mùa màng tươi tốt, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở. 

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 4

Lễ hội diễn ra gồm phần lễ dâng hương, rước kiệu, hòa tấu cồng chiêng

Lễ hội Mường Khô gắn liền với lịch sử phát triển của Mường Khô, đây là dịp để cộng đồng trao truyền các giá trị văn hóa của cha ông để lại cho các thế hệ con cháu, từ cách thức thực hành nghi lễ, ý nghĩa biểu trưng của các thực hành, trò chơi... đặc biệt là tình yêu và lòng tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Lễ hội đã góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước nói chung.

Tham dự lễ hội trong niềm hân hoan, bà Trương Thị Niên (thôn 8, xã Điền Trung, huyện Bá Thước) chia sẻ, sự kiện đón nhận và vinh danh Lễ hội Mường Khô là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Thanh Hóa. Bà rất vui vì chương trình năm nay được tổ chức quy mô, đầu tư hơn các năm. 

Một số hình ảnh tại Lễ hội Mường Khô năm 2024:

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 5

Lễ hội Mường Khô nhằm tri ân Quận công Hà Công Thái và các vị tướng dòng họ Hà đã có công dẹp loạn ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 6

Chương trình Nghệ thuật Sân khấu hoá với chủ đề “Quận Công Hà Công Thái, người anh hùng làm rạng rỡ đất Mường Khô”

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 7

Chương trình Nghệ thuật gồm 3 chương: Thanh Hoá vùng đất địa linh; Thân thế sự nghiệp Quận công Hà Công Thái; Khát vọng quê hương

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 8

Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 9

Hoạt động thể thao được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 10

Các em nhỏ được theo chân ra dự chương trình nghệ thuật đặc sắc

hang nghin nguoi dan tham du le hoi muong kho nam 2024 hinh 11

Người dân thích thú theo dõi chương trình

Hà Anh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: