Hàng trăm bộ sách giáo khoa vượt núi về với học sinh vùng biên Mô Rai trước ngày khai giảng

(CLO) Chỉ ít tuần trước lễ khai giảng năm học 2026-2027, gần 400 bộ sách giáo khoa đã được chuyển đến Trường Phổ thông liên cấp nội trú Tiểu học và THCS xã Mô Rai (Gia Lai). Với nhiều học sinh nơi đây, đó không chỉ là những cuốn sách mới mà còn là sự sẻ chia, giúp các em bước vào năm học mới mà không còn nỗi lo thiếu sách.

Trong khuôn khổ Triển lãm sách - báo "Vững kinh tế, chắc quốc phòng: Giữ vững bờ cõi biên cương" do Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 tổ chức ngày 22/7 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 393 bộ sách giáo khoa cho Trường Phổ thông liên cấp nội trú Tiểu học và THCS xã Mô Rai cùng 200 đầu sách cho Trường Mầm non 25/3.

clo_br_img-9354.jpg
Cô và trò Trường Phổ thông liên cấp nội trú Tiểu học và THCS xã Mô Rai.

Với những ngôi trường ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn, món quà ấy đến đúng vào thời điểm ý nghĩa nhất - khi các nhà trường đang gấp rút chuẩn bị cho năm học mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, nhà giáo Nguyễn Đức Phương, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bậc THCS của nhà trường cho biết, hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn nhiều thiếu thốn nên mỗi mùa tựu trường, việc mua đủ sách giáo khoa luôn là áp lực đối với không ít phụ huynh.

"Được nhận sách ngay trước năm học mới là niềm vui rất lớn. Các em sẽ có sách từ ngày đầu tiên đến lớp, không còn phải chờ mua hay mượn bạn để học. Điều đó giúp các em tự tin hơn khi bước vào năm học mới", thầy Phương chia sẻ.

clo_br_img-9412.jpg
Đưa sách đến trường, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền.

Năm học này, trường dự kiến có gần 1.300 học sinh. Dù phần lớn được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập của Nhà nước, nhà trường vẫn phải vận động phụ huynh ưu tiên sử dụng khoản hỗ trợ để mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

Bởi vậy, 393 bộ sách giáo khoa được trao lần này sẽ được nhà trường dành cho những học sinh cần nhất: con hộ nghèo, học sinh mồ côi, gia đình đặc biệt khó khăn hoặc đông con.

"Chúng tôi muốn những em khó khăn nhất có đủ sách để bắt đầu năm học như các bạn khác. Có sách trong tay ngay từ đầu năm cũng đồng nghĩa các em có thêm cơ hội học tập bình đẳng hơn", thầy Phương chia sẻ.

clo_br_img-9525.jpg
Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 200 đầu sách cho Trường mầm non 25 tháng 3.
clo_br_img-9549.jpg
Sách giáo khoa trở thành hành trang đầu năm học của học sinh vùng khó.

Mỗi cuốn sách là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên bằng tri thức

Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 cho rằng, chương trình trao tặng sách không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần tự học, xây dựng xã hội học tập mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với học sinh vùng biên giới, giúp các em có thêm điều kiện và động lực bước vào năm học mới.

clo_br_img-9481.jpg
Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 phát biểu tại chương trình.

Theo Đại tá Đoàn, dù điều kiện học tập tại các địa bàn biên giới đã từng bước được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa đủ điều kiện trang bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới. Với nhiều em, hành trình đến trường mỗi ngày vẫn là sự nỗ lực vượt qua những khó khăn về khoảng cách và điều kiện kinh tế.

“Mỗi cuốn sách được trao hôm nay không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội dành cho thế hệ trẻ nơi biên giới; là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên bằng tri thức”, Đại tá Đoàn nhấn mạnh.

clo_br_img-9579.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
clo_br_img-9557.jpg
Những trang sách mới mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh vùng biên.

Ông cho rằng, mỗi học sinh được tiếp cận đầy đủ sách vở là thêm một cơ hội mở rộng tri thức, mỗi gia đình có thêm niềm tin vào tương lai; qua đó góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển, vững chắc về quốc phòng - an ninh.

“Đối với các em học sinh, mỗi cuốn sách giáo khoa là người bạn đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức, là hành trang để thực hiện ước mơ và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Đại tá Đoàn chia sẻ.

clo_br_img-9505.jpg
Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội.

Theo Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội, triển lãm sách - báo lần này không chỉ là không gian giới thiệu tri thức mà còn góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân, học sinh và cán bộ, chiến sĩ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“Một cuốn sách trao đi là thêm một cơ hội tiếp cận tri thức. Những cuốn sách hôm nay sẽ theo các em đến trường, nuôi dưỡng niềm say mê đọc sách và tiếp thêm động lực học tập, vươn lên”, Đại tá Dương nhấn mạnh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: