Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình đồng hành cộng đồng nhằm nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết bằng những giải pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả, hướng đến giảm số ca mắc và bảo vệ sức khỏe người dân.
Bẫy muỗi Mosla – sáng chế được ấp ủ suốt 10 năm bởi ông Nguyễn Văn Khỏe – bắt nguồn từ những chuyến đi nhiều vùng miền, nơi ông tận mắt chứng kiến muỗi sinh sôi và là trung gian truyền bệnh nguy hiểm.
Từ những mô hình thử nghiệm thô sơ đầu tiên, ông Khỏe đã kiên trì cải tiến để cho ra đời thiết bị hoạt động theo cơ chế thu hút muỗi vào bẫy, cho đẻ trứng, nhưng ngăn chúng thoát ra ngoài, giúp giảm lượng muỗi theo thời gian mà không cần dùng điện hay hóa chất.
Năm 2023, hiệu quả bẫy muỗi được khẳng định qua việc xử lý thành công một hồ nước thải sinh hoạt tại Tây Ninh vốn có mật độ muỗi dày đặc. Một tháng sau lắp đặt, lượng muỗi gần như biến mất. Đến năm 2024, thiết bị bắt muỗi Mosla đạt giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Đồng Nai, và đến nay hồ sơ sáng chế đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận.
Tính đến năm 2025, hơn 2 tỷ đồng đã được đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm sản phẩm. Sau khi thương mại hóa, Mosla triển khai dự án “Có Mosla – Không lo sốt xuất huyết”, trong đó tặng 1.000 bẫy muỗi đến các hộ gia đình, trường học, bệnh viện, xưởng sản xuất, khu vực ven sông suối hay vùng vừa trải qua ngập lụt. Các hoạt động được phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và đại diện địa phương để đưa sản phẩm đến đúng nơi cần.
Mosla đồng thời định hướng xây dựng “Trung tâm diệt muỗi” tại TP.HCM, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp phòng chống muỗi thực tiễn; đồng thời chuẩn bị đưa sản phẩm sang các khu vực có dịch sốt xuất huyết lưu hành mạnh như châu Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Á và các đảo Thái Bình Dương.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, bẫy muỗi Mosla là sản phẩm an toàn, lành tính, có ưu điểm trong việc ngăn muỗi phát tán trở lại môi trường.
Còn Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, đánh giá Mosla là sáng chế xuất phát từ thực tiễn, đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số người dân.
Trong khi đó, ThS.BS Đinh Thị Hải Yến (HCDC) nhấn mạnh thói quen chủ quan của cộng đồng khi chưa có dịch bùng phát, cho rằng việc duy trì các biện pháp phòng ngừa thường xuyên là rất cần thiết.
Ngay từ khi thành lập, Mosla được định hướng phát triển theo mô hình ESG, xây dựng doanh nghiệp bền vững, ưu tiên lợi ích cộng đồng và môi trường. Ông Khỏe cho biết đang trích lợi nhuận từ doanh nghiệp Nhiệt Mặt Trời để tiếp sức cho Mosla phát triển.
Bẫy muỗi Mosla hoạt động không điện, không hóa chất, thân thiện môi trường, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả dài hạn, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Sản phẩm cũng đánh dấu hành trình kiên trì 10 năm đưa một sáng chế từ ý tưởng đến đời sống, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh hơn, ít nguy cơ sốt xuất huyết hơn.