HĐND TP. HCM sẽ thông qua những vấn đề quan trọng nào để thích nghi giai đoạn "bình thường mới"?

Thứ hai, 18/10/2021 17:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND TP. HCM đề nghị HĐND TP. HCM thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương với tổng số vốn là 121.933 tỷ đồng để tiếp tục triển khai một loạt dự án nổi bật.

Chiều 18/10, kỳ họp thứ 3 của HĐND TP. HCM khóa X bước vào phiên thảo luận tổ. Các Đại biểu sẽ tập trung thảo luận để thông qua một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

hdnd tp hcm se thong qua nhung van de quan trong nao de thich nghi giai doan binh thuong moi hinh 1

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP. HCM.

Theo Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình, UBND TP. HCM đưa ra 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 202 bao gồm: triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Coivd-19 an toàn, hiệu quả; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế; thúc đẩy các dự án đầu tư công; công tác ngân sách tài chính, quy hoạch đô thị; an sinh xã hội, giáo dục và văn hóa - xã hội; quốc phòng an ninh và trật tự xã hội, đối ngoại…

Trong đó, TP. HCM tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…

Triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Coivd-19 an toàn, hiệu quả.

Giải quyết dứt điểm tồn tại liên quan đến KĐTM Thủ Thiêm.

TP. HCM đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai 11 chiến lược phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM trong giai đoạn mới.

Trong đó, triển khai mở cửa từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm “an toàn là trên hết”, “an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách, vận chuyển người lao động… từng bước đưa sinh hoạt của người dân sang trạng thái “bình thường mới”.

hdnd tp hcm se thong qua nhung van de quan trong nao de thich nghi giai doan binh thuong moi hinh 2

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức. Ảnh: TL

TP. HCM chủ động tiếp cận nguồn vaccine, thuốc đặc trị Covid-19, trang thiết bị vật tư y tế, triển khai tiêm vaccine cho trẻ em ngay khi có hướng dẫn của bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp.

Ngoài ra, TP. HCM nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút mọi nguồn lực tham gia công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngoài ra, TP. HCM chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa trường học, sẵn sàng mở lại khi đảm bảo các điều kiện an toàn về dịch bệnh.

Rà soát đánh giá toàn diện lực lượng lao động để kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất trong giai đoạn phục hồi kinh tế, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động.

Triển khai Nghị định số 69 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích việc xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình cho biết thêm, TP. HCM tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

hdnd tp hcm se thong qua nhung van de quan trong nao de thich nghi giai doan binh thuong moi hinh 3

Đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc ở những dự án trọng điểm của thành phố như dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), dự án Metro số 1, đấu giá các khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm...

TP. HCM đề xuất chi 427 tỷ đồng hỗ trợ miễn học phí

UBND TP. HCM dự trù 427 tỷ đồng hỗ trợ học phí kỳ I cho hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên, kể cả trường ngoài công lập.

Đây là chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trong học kỳ I, năm học 2021-2022.

Thành phố sẽ hỗ trợ tất cả học sinh các cấp tại các trường công lập và ngoài công lập, trừ học sinh các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

TP. HCM dự kiến chi 287 tỷ hỗ trợ cho 1,45 triệu học sinh khối công lập và 140 tỷ cho hơn 240.000 học sinh ngoài công lập. Mức hỗ trợ bằng học phí ở trường công lập hiện hành.

Hỗ trợ doanh nghiệp 2.200 tỉ thông qua lùi thu phí cảng biển lần 2

Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình cho biết, UBND TP. HCM đã đề xuất HĐND TP. HCM xem xét, quyết định lùi thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn đến 0 giờ ngày 1/4/2022 thay vì từ 0 giờ ngày 1/10/2021 như trước đây.

Đây là lần thứ hai UBND TP. HCM đề xuất lùi thu phí cảng biển. Trước đó, UBND TP. HCM đã đề xuất và đã được HĐND TP chấp thuận điều chỉnh thời gian thu phí từ 0 giờ ngày 1/7/2021 thành 0 giờ ngày 1/10/2021.

hdnd tp hcm se thong qua nhung van de quan trong nao de thich nghi giai doan binh thuong moi hinh 4

Việc đề xuất lùi thu phí cảng biển lần thứ hai này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 tác động, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo tính toán của TP. HCM, nếu thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1/10/2021 thì số thu dự kiến trong 6 tháng (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/3/2022) là 1.482 tỉ đồng và trong ba tháng (từ ngày 1-7-2021 đến ngày 1-10-2021) với khoản thu dự kiến là 723 tỉ đồng.

Như vậy, nếu tiếp tục lùi thu phí hạ tầng cảng biển thêm sáu tháng thì toàn bộ khoản thu dự kiến trong chín tháng là hơn 2.200 tỉ đồng xem như khoản hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo UBND TP. HCM, việc lùi thời gian thu phí đến ngày 1/4/2022 là cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh, sớm phục hồi hoạt sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nội dung tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, UBND TP. HCM cũng đề nghị HĐND TP. HCM thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương với tổng số vốn là 121.933 tỷ đồng để tiếp tục triển khai một loạt dự án nổi bật như: 

Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP. HCM tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên); dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương); dự án cải thiện môi trường nước TP. HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi – Tẻ giai đoạn 2; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1; ...

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô