Hiệu quả trong công tác chỉnh trang đô thị tại thành phố Bạc Liêu

Với quyết tâm xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại, UBND thành phố Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác chỉnh trang đô thị, từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xác định công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nên thành phố Bạc Liêu đã tập trung đẩy công tác mạnh tuyên truyền; đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng; mở rộng không gian; tăng cường công tác quản lý; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị…

Ngoài ra, để xây dựng Bạc Liêu là thành phố theo hướng văn minh và từng bước hiện đại, UBND thành phố Bạc Liêu còn thực hiện các chương trình, kế hoạch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại I.

hieu qua trong cong tac chinh trang do thi tai thanh pho bac lieu hinh 1

Trong đó, nổi bật là công tác sắp xếp trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu được triển khai liên tục, thường xuyên đã và đang mang lại nhiều kết quả ấn tượng, góp phần tạo mỹ quan đô thị luôn sáng – xanh – sạch – đẹp.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng từ thành phố đến phường, xã nên thời gian qua công tác quản lý trật tự xây dựng, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành của người dân ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, hàng tuần Phòng Quản lý đô thị đều phối hợp với các ban, ngành, UBND phường, xã thường xuyên  ra quân kiểm tra, xử lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; tổ chức sắp xếp các điểm chợ, các khu du lịch; thực hiện trồng hoa kiểng dọc ở hai bên tuyến lộ như Giồng Nhãn – Gò Cát, quốc lộ Nam sông Hậu và các tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự mua bán, đậu đỗ phương tiện, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định, ảnh hưởng vệ sinh môi trường đô thị.

Cùng với ra quân sắp xếp trật tự đô thị, Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân cùng chung tay tham gia thực hiện. Từ đây, các chính sách của thành phố đều được người dân đồng tình, ủng hộ, nhiều người dân tự nguyện tháo dỡ mái che cũ rách, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng hoa kiểng nhằm tạo cảnh quan…

Đặc biệt, để thực tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng thì ngoài việc phối hợp cùng Thanh tra Sở Xây dựng theo kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị thành phố còn phối hợp với các phường, xã kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Nhìn chung, trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được UBND phường, xã triển khai quyết liệt nên tình hình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý cơ bản ổn định, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và các chủ đầu tư trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng.

Cũng theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm 2024,  UBND thành phố giao cho các phường thực hiện xây dựng 11 tuyến phố văn minh đô thị. Kết quả đến nay, cơ bản có 4 tuyến đạt các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị là tuyến đường Võ Văn Kiệt, Lý Thường Kiệt, Ninh Bình và Phan Đình Phùng.

Đối với các tuyến đã đánh giá đạt năm 2023 (đường 30/4, Cao Văn Lầu, Hà Huy Tập, Lê Văn Duyệt, Trần Huỳnh) cũng được UBND thành phố Bạc Liêu tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị đạt thấp để từng bước đưa việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đi vào thực chất.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì hiện nay công tác sắp xếp trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Chính vì vậy, trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông…nhằm góp phần xây dựng diện mạo thành phố ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, nhất là đáp ứng niềm tin của người dân, tạo điều kiện cho thành phố Bạc Liêu phát triển bền vững.

Minh Luân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: