Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với cử tri cả nước, gần 3,2 triệu cử tri thành phố Hải Phòng sẽ bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15/3/2026). Đáng chú ý trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này tại thành phố Cảng chính là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ khâu lập danh sách cử tri, quản lý hồ sơ ứng cử đến công tác tuyên truyền, tạo nên một diện mạo mới, minh bạch, thuận lợi và gần gũi hơn với người dân.
Hòa cùng không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử, chúng tôi có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hồng An. Tại đây, không chỉ không gian phòng bỏ phiếu được trang trí trang trọng theo đúng quy định, điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý là công tác rà soát danh sách cử tri.
Bà Trần Thị Dung - Trưởng phòng Văn hóa -Xã hội xã Hồng An cho biết: "Năm nay, việc lập danh sách cử tri có nhiều thuận lợi hơn hẳn nhờ ứng dụng phần mềm chuyên dụng. Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với tổ bầu cử, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID. Nhờ đó, danh sách cử tri được lập chính xác, đầy đủ, tránh được tình trạng trùng lắp, sót, thừa như những kỳ bầu cử trước. Hiện tại, danh sách đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và 34 khu vực bỏ phiếu để nhân dân tiện theo dõi, kiểm tra."
Đúng như chia sẻ của bà Dung, câu chuyện chuyển đổi số trong bầu cử ở Hải Phòng không chỉ dừng lại ở một vài điểm sáng lẻ tẻ. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố, ngay từ rất sớm, các cơ quan chức năng đã vào cuộc đồng bộ.
Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm thông tin liên lạc xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Điển hình là việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cùng với phần mềm thông tin nghiệp vụ bầu cử theo chỉ đạo thống nhất từ Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Nhờ các phần mềm này, việc tiếp nhận, thẩm tra và quản lý hồ sơ của 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và gần 4.000 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được thực hiện một cách khoa học tại Hải Phòng, chính xác và nhanh chóng.
Thông tin về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên không chỉ được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu mà còn được số hóa, đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://bandoso.haiphong.gov.vn/daibieuqh/). Điều này giúp cử tri, đặc biệt là những người trẻ, những công dân đang sinh sống và làm việc xa quê, có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về những người sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.
Chị Mai Hoàng Yến, một công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Nomura, chia sẻ: "Công việc của tôi bận rộn, ít có thời gian theo dõi tin tức trên tivi. Nhưng nhờ có điện thoại thông minh, tôi dễ dàng truy cập vào các trang web của thành phố, đọc thông tin về các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử của mình. Tôi thấy rất tiện lợi và minh bạch."
Không dừng ở đó, công tác tuyên truyền về bầu cử tại Hải Phòng cũng có sự chuyển mình mạnh mẽ trên không gian mạng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ban hành hướng dẫn cụ thể, các cơ quan báo chí của thành phố đã xây dựng hàng trăm tin, bài, phóng sự, infographic, e-magazine, podcast sinh động.
Đặc biệt, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, thông tin về bầu cử được lan tỏa mạnh mẽ qua các nhóm cộng đồng dân cư. Nhiều địa phương còn vận động cả những người có sức ảnh hưởng (KOLs) cùng tham gia tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông đa phương tiện rộng khắp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Ông Nguyễn Văn Bình, một cán bộ hưu trí ở phường Lê Chân nhận xét: "Tôi thấy công tác thông tin tuyên truyền của thành phố lần này rất bài bản và hiện đại. Những người già như chúng tôi thì xem tivi, nghe đài. Còn thế hệ trẻ thì được tiếp cận thông tin bầu cử qua các bài đăng trên mạng xã hội. Tôi thấy bọn trẻ cũng bàn luận sôi nổi lắm."
Ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch UB bầu cử thành phố Hải Phòng khẳng định: Đưa chuyển đổi số vào kỳ bầu cử lần này là chiến dịch đồng bộ từ Trung ương, nó không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ mà còn đánh dấu sự thay đổi căn bản về tư duy và phương pháp làm việc. Hiệu quả của chuyển đổi số thể hiện ở việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri; nộp hồ sơ ứng viên. Đây là hai thay đổi mạnh mẽ so với trước.
Theo ông Đức, việc cập nhật và báo cáo số liệu qua kết quả qua phần mềm dùng chung cũng là điểm mới. Cho phép vận động bầu cử bằng các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng xã nhiều hơn trước, giúp tối ưu hóa nhân lực và đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tiếp cận thông tin và thực hiện trọn vẹn quyền, nghĩa vụ công dân của mình.
Những ngày này, dạo quanh các tuyến phố, từ trung tâm thành phố Hải Phòng đến các vùng nông thôn, hải đảo xa xôi như đặc khu Bạch Long Vĩ (sẽ bầu cử sớm vào ngày 14/3), không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đang diễn ra khẩn trương, nhưng cũng đầy phấn khởi và tin tưởng.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng việc ứng dụng công nghệ, Hải Phòng đã sẵn sàng cho một cuộc bầu cử thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.