Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và khẳng định vai trò đồng hành của báo chí đối với sự nghiệp phát triển cộng đồng, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình về nguồn với những hoạt động thiện nguyện, trao tặng báo Xuân Bính Ngọ, trao đổi nghiệp vụ... tại tỉnh Lạng Sơn.
Đoàn công tác bao gồm những người làm báo tại Hải Phòng và các thành viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng.
Chuyến đi không chỉ là hành trình tìm về các địa chỉ đỏ cách mạng mà còn là nhịp cầu nhân ái, thể hiện phong cách làm báo gắn bó mật thiết với nhân dân của những người cầm bút nơi thành phố Cảng.
Trong không khí ấm áp của mùa xuân, đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Bắc Quỳnh (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
Xúc động trước sự quan tâm của đoàn, em Dương Thị Phương, học sinh lớp 9A2 của nhà trường, bày tỏ: "Những món quà là bút, vở, túi xách... và sự động viên của các nhà báo Hải Phòng là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm nghị lực để em và các bạn vững bước tới trường, nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập".
Thầy giáo Dương Công Quân - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, đây là nguồn cổ vũ tinh thần quý báu, không chỉ giúp học sinh giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn bồi đắp lòng nhân ái, giúp các em hiểu thêm về sự sẻ chia của cộng đồng đối với mảnh đất vùng cao còn nhiều gian khó.
Tại điểm đến là Đồn Biên phòng Tân Thanh, đoàn đã trao tặng các ấn phẩm báo Xuân Bính Ngọ và những sản vật đặc trưng của Hải Phòng.
Giữa núi rừng biên cương, các chiến sĩ Biên phòng ngày đêm bám trụ, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc. Công việc của họ không chỉ là tuần tra, canh giữ đường biên, mà còn là hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đây, những người làm báo Hải Phòng thêm hiểu hơn những câu chuyện giản dị về đời sống người lính Biên phòng, sự kiên cường và lòng tận tụy của những chiến sĩ.
Nói về ý nghĩa của chuyến công tác, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng chia sẻ, đây là hoạt động thường niên mang tính giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc, giúp các hội viên nhà báo ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, thông qua các hoạt động thiện nguyện, đội ngũ người làm báo mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội, làm sâu sắc thêm hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa luôn đồng hành cùng đời sống nhân dân.
Chuyến đi nhằm gắn kết công tác chuyên môn với các hoạt động cộng đồng là hướng đi thiết thực nhằm xây dựng phong cách báo chí cách mạng, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc tình người, từ đó tạo nên những tác phẩm báo chí có sức lay động và giá trị thực tiễn cao.
Đón đoàn đến với Lạng Sơn, ông Nguyễn Phúc Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cho biết xã Bắc Sơn là vùng đất từng đi vào lịch sử với truyền thống đấu tranh kiên cường, là biểu tượng của tinh thần bất khuất nơi biên cương Tổ quốc.
Ông Hà đánh giá cao hoạt động thiện nguyện này của những người làm báo Hải Phòng. "Đây là hoạt động ý nghĩa khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta, đồng thời cổ vũ tinh thần kiên cường bảo vệ vùng đất vùng trời tổ quốc của các chiến sĩ biên phòng", ông Hà nói.
Trong hành trình công tác tại Lạng Sơn, đoàn Hội Nhà báo Hải Phòng còn gặp gỡ, giao lưu với Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, thăm các địa chỉ đỏ như: Đình Nông Lục, di tích lịch sử cấp Quốc gia; dâng hương tại đền thờ liệt sĩ xã Bắc Sơn; tặng sản vật Hải Phòng và các ấn phẩm, sách báo của các cơ quan báo chí địa phương, trung ương.
Mỗi điểm đến đều mở ra một không gian sáng tác mới cho các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh về "Một dải biên cương".
Hành trình khép lại nhưng dư âm về tình cảm của những người làm báo Hải Phòng vẫn còn đọng lại, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.