Hiệu trưởng lên tiếng vụ clip học sinh có hành động phản cảm trước đoàn xe A80

(CLO) Trước làn sóng bức xúc từ dư luận về đoạn clip học sinh mặc đồng phục giáo dục quốc phòng có hành vi giễu cợt đoàn xe A80, lãnh đạo Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội) khẳng định đã xác minh, yêu cầu học sinh tường trình và sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý.

Một đoạn video ghi cảnh ba học sinh mặc đồng phục giáo dục quốc phòng, không đội mũ bảo hiểm, vừa ngồi trên xe máy vừa có hành vi khiếm nhã với đoàn xe A80 đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

img_9827.webp
Nữ sinh đưa ngón tay khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua (Ảnh: Từ clip).

Sự việc xảy ra tại khu vực gần Cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội). Trong video, nhóm học sinh gồm một nam, hai nữ mặc đồng phục giáo dục quốc phòng.

Khi đoàn xe A80 chở các chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 đi ngang qua, một nữ sinh ngồi sau đã đưa tay có hành động phản cảm, hai bạn còn lại trên xe cười cợt, phụ họa.

Trao đổi với báo chí ngày 17/8, ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội) xác nhận những học sinh trong clip là học sinh lớp 10 của trường.

“Ngay sau khi nắm sự việc, chúng tôi đã làm việc với phụ huynh và các em. Trước mắt, nhà trường yêu cầu học sinh viết bản tường trình, đồng thời giáo dục về ý thức, văn hóa ứng xử. Các em không chỉ có hành động khiếm nhã mà còn vi phạm luật giao thông khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm", ông Toàn cho biết.

Theo lãnh đạo nhà trường, đây là các em học sinh vừa nhập học năm nay, đang trong tuần học giáo dục quốc phòng. Làm việc ban đầu, các em thừa nhận hành động bột phát, thiếu suy nghĩ và bày tỏ sự hối lỗi. Hội đồng kỷ luật của trường sẽ căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an để đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc. Với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, xử lý cảnh cáo, tạm giữ phương tiện và thông báo về nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: