Học bạ điện tử: Khi 'liều thuốc minh bạch' đứng trước nguy cơ số hóa bệnh thành tích

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh nhìn thẳng vào bản chất vấn đề khi khẳng định: “Con người sinh ra hồ sơ điện tử thì con người cũng có thể chỉnh sửa nó. Công nghệ không tự mang theo đạo đức".

Theo ông Sơn, học bạ điện tử về lý thuyết có thể giúp dữ liệu thống nhất, truy xuất nhanh, giảm rủi ro tẩy xóa vật lý. Nhưng trên thực tế, công nghệ chỉ là công cụ.

Nó không tạo ra sự trung thực nếu bản thân hệ thống vận hành vẫn chịu áp lực thành tích, nếu con người sử dụng nó vẫn bị thúc ép bởi những chỉ tiêu đỗ – trượt.

Nỗi lo của xã hội, vì thế, không phải là phản ứng cảm tính. Trái lại, đó là sự cảnh giác cần thiết. Học bạ giấy có thể bị can thiệp, nhưng thường để lại dấu vết.

Còn học bạ điện tử, nếu bị chỉnh sửa trong một hệ thống thiếu cơ chế kiểm soát, sẽ “sạch” đến mức không còn gì để truy vết. Khi sai phạm trở nên vô hình, niềm tin mới là thứ bị tổn hại nặng nề nhất.

tuna9768-3e3d70c3690f085ae62769e65e9612e6.jpg
Học bạ điện tử về bản chất chỉ là một công cụ kỹ thuật, được thiết kế để hỗ trợ quản lý và lưu trữ dữ liệu. Ảnh: NVCC

Từ góc độ tuyển sinh đại học, ông Sơn cho rằng không thể mặc định học bạ điện tử đáng tin hơn học bạ giấy ở thời điểm hiện tại.

“Độ tin cậy không nằm ở giấy hay số. Nó nằm ở câu hỏi rất cụ thể: ai được quyền sửa dữ liệu, sửa lúc nào, sửa vì lý do gì và có bị ghi nhận hay không”, ông Sơn phân tích.

Vấn đề cốt lõi, theo các chuyên gia, không nằm ở việc có nên số hóa hay không, mà là chúng ta đang số hóa một hệ thống đã đủ minh bạch hay chưa.

Nếu nền tảng quản trị vẫn yếu, nếu áp lực thành tích vẫn chi phối mọi đánh giá, thì việc chuyển từ học bạ giấy sang học bạ điện tử chỉ khiến quá trình “làm đẹp số liệu” trở nên tinh vi, bài bản và khó phát hiện hơn.

“Trung thực không phải là một tính năng được lập trình sẵn trong phần mềm”, ông Sơn nhấn mạnh.

Trung thực chỉ hình thành khi có sự kết hợp của con người có trách nhiệm, cơ chế kiểm soát đủ mạnh và nghĩa vụ giải trình rõ ràng. Nếu những yếu tố đó không thay đổi, thì dù học bạ được lưu trên giấy, trên server hay gắn mác công nghệ cao, nguy cơ bóp méo dữ liệu vẫn tồn tại.

Để học bạ điện tử không trở thành “phiên bản số” của bệnh thành tích, theo ông Sơn, cần song song hai lớp bảo vệ.

Lớp thứ nhất là kỹ thuật. Hệ thống bắt buộc phải có nhật ký chỉnh sửa không thể xóa, ghi rõ ai sửa, sửa nội dung gì, vào thời điểm nào và vì lý do gì. Phân quyền phải đủ chặt, không cho phép một cá nhân vừa nhập điểm vừa duyệt điểm. Dữ liệu học bạ cần được liên thông và đối chiếu chéo giữa nhiều cấp quản lý, tránh tình trạng “một cửa, một tay”.

tuna9834-1a86a3e3adb05b894b8bfe6820a1dc21.jpg
Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh, công nghệ không phải là chiếc “đũa thần” giải quyết mọi vấn đề. Ảnh: NVCC

Lớp thứ hai là chính sách. Cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi can thiệp dữ liệu học bạ, kể cả những hình thức “hợp thức hóa” điểm số.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thống nhất quan điểm: Học bạ là kênh tham chiếu quan trọng, nhưng không phải là tấm vé duy nhất vào đại học. Khi học bạ không còn là “cửa sống còn”, áp lực làm đẹp điểm số sẽ tự giảm.

Xa hơn, cần thay đổi cách đánh giá chất lượng giáo dục. Điểm số tuyệt đối không thể tiếp tục là thước đo duy nhất. Các địa phương không nên coi tỷ lệ học sinh có học bạ đẹp là thành tích hành chính.

Và các trường đại học cũng phải sử dụng học bạ một cách thông minh, kết hợp nhiều tiêu chí tuyển sinh, thay vì vô tình gửi đi thông điệp rằng “chỉ cần điểm cao là đủ”.

Nếu không giải quyết tận gốc những vấn đề này, học bạ điện tử sẽ khó trở thành công cụ minh bạch như kỳ vọng. Ngược lại, nó có nguy cơ trở thành một lớp sơn công nghệ phủ lên căn bệnh cũ, bệnh thành tích khiến mọi thứ trông đẹp hơn, nhanh hơn nhưng niềm tin thì mong manh hơn bao giờ hết.

Công nghệ có thể thay đổi hình thức quản lý, nhưng chỉ đạo đức và cơ chế quản trị mới quyết định sự trung thực của giáo dục. Và đó mới là bài toán không thể né tránh.

Theo báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Trường THPT Tô Hiến Thành xác nhận trong quá trình cập nhật điểm học kỳ I năm học 2025–2026 trên sổ điểm điện tử đã xảy ra tình trạng chênh lệch điểm số so với điểm đã công bố cho học sinh. Sau phản ánh của giáo viên và báo chí, nhà trường đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn diện.

Kết quả kiểm tra cho thấy phản ánh giáo viên sửa điểm là có cơ sở. Một số trường hợp, trong đó có giáo viên môn Ngữ văn, thừa nhận sơ suất khi nhập điểm, không rà soát kỹ dẫn đến lệch điểm tăng – giảm.

Sau khi phát hiện, giáo viên đã chủ động điều chỉnh lại đúng điểm cho học sinh. Nhà trường cũng ghi nhận hiện tượng lệch điểm ở một số lớp, môn học, chủ yếu do số lượng học sinh đông, nhiều cột điểm và giáo viên giảng dạy nhiều lớp.

Qua rà soát, Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định chưa phát hiện trường hợp giáo viên cố ý can thiệp, nâng điểm hay làm sai lệch kết quả học tập vì mục đích cá nhân. Các sai sót được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình nhập liệu, phát sinh khi nhà trường thay đổi quy trình, giao giáo viên trực tiếp nhập điểm thay vì bộ phận chuyên trách như các năm trước. Những sai sót này đã được khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của học sinh.

Nhà trường đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan, đồng thời cam kết tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính chính xác, khách quan trong đánh giá học sinh.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai), nhà trường đã kỷ luật giáo viên Tiếng Anh T.T.K.N bằng hình thức cảnh cáo và không phân công giảng dạy do tự ý sửa bài kiểm tra, hạ điểm hàng loạt học sinh. Qua kiểm tra, nhà trường xác định có 19 bài kiểm tra bị can thiệp; toàn bộ đã được chấm lại, điều chỉnh đúng điểm và cập nhật lên hệ thống với sự thống nhất của phụ huynh.

Làm việc với tổ xác minh, cô N. thừa nhận hành vi sửa bài, cho rằng do lo học sinh đạt điểm cao sẽ chủ quan trong học tập. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đánh giá giải trình này là không phù hợp, khẳng định giáo viên không được phép tự ý can thiệp vào bài thi, bởi điểm số phải phản ánh đúng năng lực thực chất của học sinh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: