Học sinh hân hoan đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch Covid -19

(CLO) Sáng 4/5, có 25 tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại. Trước đó, cả nước đã có 38 tỉnh thành phố cho học sinh đi học. Đây là thành quả của việc chống Covid-19 hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc giãn cách, đeo khẩu trang khi tới trường

Tại Hà Nội, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 của các trườngTHCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đi học trở lại. Sau thời gian nghỉ dài ngày vì dịch Covid -19, học sinh bước vào học tập tích cực để hoàn thành kế hoạch năm học.

Với lượng lớn học sinh đi học thì việc đảm bảo 15 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu khi học sinh trở lại trường là một thử thách. Tuy nhiên, nhiều trường học đã thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

Tại trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách trong lớp học (ảnh Minh Triết).

Tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận Cầu Giấy, Hà Nội theo quan sát của phóng viên Báo Nhà báo và Công Luận, học sinh đến trường tuân thủ quy định việc đeo khẩu trang. Tại trường, các em được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Trong lớp, học sinh ngồi mỗi người một bàn, đảm bảo giãn cách trong lớp học.

Một vài em không đeo khẩu trang được các bác bảo vệ nhắc nhở, phát khẩu trang trước khi vào trường (ảnh Minh Triết).

Thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ, nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Trong đó nhà trường chia hai ca học sáng chiều để đảm bảo giãn cách an toàn. Trong thời gian đầu, nhà trường kết hợp dạy học trực tiếp trên lớp và trực tuyến. Do đó,  công tác dạy học vẫn đảm bảo tiến độ.

Học sinh thực hiện giản cách đúng quy định khi vào lớp học (ảnh Minh Triết)

Tại trường Marie Curie Hà Nội, việc đón tiếp học sinh trở lại trường cũng được thực hiện chu đáo. Việc đảm an toàn trường trường học được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng nhà trường ra tận cổng trường đón học sinh. Chia sẻ với phóng viên, thầy Khang chia sẻ cả đêm qua không ngủ được vì háo hức chờ trời sáng, “ngày 4/5 năm nay còn tưng bừng hơn cả lễ khai giảng 5/9 hàng năm”, thầy Khang nói.

Tại trường Marie Curie Hà Nội, công tác đón tiếp học sinh trở lại trường rất chu đáo (ảnh Minh Triết).

Được biết, để kịp thời kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và công tác quản lý dạy - học khi học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại, Sở GD&ĐT Hà Nội,đã thành lập 6 đoàn kiểm tra. Mỗi đoàn được phân công phụ trách 5 đơn vị.

Yêu cầu giãn cách được thực hiện nghiêm túc tại trường Marie Curie Hà Nội (ảnh Minh Triết).

Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai việc phòng, chống dịch Covid-19 và việc quản lý dạy học ở các nhà trường khi học sinh đi học trở lại, các đoàn kiểm tra còn có nhiệm vụ phát hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn của cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, các đoàn kiểm tra có thể đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, bất cập tại các nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý dạy học.

Học sinh tại tỉnh Quảng Trị đã thực hiện giãn cách trong lớp học một cách nghiêm túc (ảnh TL).

Tại Quảng Trị, sáng nay công tác đón học sinh đi học trở lại diễn ra với tinh thần cẩn trọng, an toàn. Các nguyên tắc và giãn cách được nhà trường thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh học sinh đi học trở lại vào sáng nay:

Học sinh thực hiện chào cờ trong lớp học (ảnh Minh Triết).

Học sinh thực hiện chào cờ trong lớp học (ảnh Minh Triết).

Các nhà trường thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn học sinh các quy định khi tới trường (ảnh Minh Triết).

Học sinh được hướng dẫn rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp (ảnh TL).

Tại Quảng Trị các em học sinh được đo nhiệt độ trước khi vào trường (ảnh TL).

Tại Quảng Trị các em học sinh được đo nhiệt độ trước khi vào trường (ảnh TL).

Minh Triết

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: