Hội CCB Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam

Thứ tư, 18/12/2019 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/12 tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 75 năm thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019) và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Tham gia buổi lễ còn có sự góp mặt đông đảo của các ban, đơn vị của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Tham gia buổi lễ còn có sự góp mặt đông đảo của các ban, đơn vị của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam; Các hội viên Hội Cựu chiến binh cùng đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trong  cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Lễ gặp mặt kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng thời gian qua, 18 hội viên cựu chiến binh đang sinh hoạt đều gương mẫu, đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định đây không phải chỉ là ngày hội của riêng những người mặc áo lính mà còn là dịp để chúng ta ôn lại và ca ngợi những truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; bồi đắp tinh thần yêu nước, tình đồng chí đồng đội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan ngày càng phát triển.

Đồng chí Hồ Quang Lợi mong muốn rằng Hội Cựu chiến binh cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị khác để các chương trình hoạt động được triển khai trong thời gian tới tốt hơn nữa, đồng thời Hội cần phát huy hơn nữa vai trò, góp phần vào việc giáo dục tình cảm yêu nước, lòng tự hào đối với quân đội, với Tổ quốc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Các tiết mục giao lưu văn nghệ tại buổi lễ có sự góp mặt của cả các đồng chí Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Các tiết mục giao lưu văn nghệ tại buổi lễ có sự góp mặt của cả các đồng chí Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Nhân dịp này, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống Cách mạng vẻ vang của QĐND Việt Nam, ôn lại kỷ niệm những năm tháng hào hùng hoạt động và chiến đấu trong quân ngũ.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh- Sơn Hải

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh- Sơn Hải

Huy Hoàng - Sơn Hải

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội