Nhiều gian hàng có doanh thu “khủng”
Tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, hàng trăm gian hàng đến từ các địa phương trên cả nước đã mang tới Thủ đô không khí mua sắm Tết sôi động, với đa dạng đặc sản vùng miền, nông sản an toàn và sản phẩm chế biến phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm.
Ghi nhận trong ngày khai mạc, lượng khách đổ về hội chợ ngày càng đông. Nhiều người tiêu dùng cho biết, chỉ với một buổi tham quan và mua sắm, họ đã có thể chuẩn bị gần như đầy đủ thực phẩm cho cả dịp Tết.
Không chỉ thu hút người mua, hội chợ còn mang lại tín hiệu tích cực cho các hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia. Doanh số của nhiều gian hàng đạt mức hơn chục triệu đồng chỉ sau một buổi chiều mở cửa.
Là một trong những đơn vị có sức mua tốt, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lục Ngạn (Bắc Ninh) mang đến hội chợ nhiều nông sản đặc trưng trồng trên vùng đồi cao như: táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng “Hạnh Phúc”, nem bùi, xoài sấy.
Theo ông Nguyễn Văn Biên, đại diện hợp tác xã, các sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình VietGAP, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng.
“Chúng tôi canh tác theo hướng an toàn, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm đảm bảo độ tươi ngon, ăn một lần là nhớ”, ông Biên chia sẻ.
Nhân dịp hội chợ, nhiều mặt hàng được bán với mức giá ưu đãi so với ngày thường. Riêng táo Đại mật đang vào vụ, có vị ngọt, giòn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Chỉ sau hai ngày đầu, doanh thu gian hàng đã đạt hơn chục triệu đồng và dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày cao điểm cận Tết.
Tương tự, Hợp tác xã Tân Việt Á (Cao Bằng) cũng ghi nhận sức mua tích cực ngay từ ngày đầu tham gia. Gian hàng của đơn vị giới thiệu các đặc sản địa phương như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo - những sản phẩm quen thuộc, phù hợp với mâm cỗ ngày Tết.
Chị Đào Thị Thùy Linh, đại diện hợp tác xã, cho biết không gian hội chợ rộng rãi, quy mô, gian hàng đa dạng đã tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.
“Lượng khách ổn định ngay từ ngày đầu, càng gần Tết, sức mua được kỳ vọng sẽ tăng mạnh”, chị Linh nói.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là điểm đến mua sắm, mà còn là cầu nối đưa nông sản an toàn, đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa và quảng bá thương hiệu cho các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương.
Hội chợ là dấu mốc kết nối và bệ phóng thương hiệu
Chia sẻ tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, bà Trần Phương Thùy, Giám đốc điều hành Công ty sản xuất thời trang nam nữ, quà tặng doanh nghiệp, bao bì sản phẩm bằng chất liệu da thật - giả da Levina cho biết: Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.
“Chúng tôi cảm nhận rõ sự nghiêm túc và tâm huyết của ban tổ chức trong việc xây dựng một không gian giao thương chỉn chu ngay từ lần đầu tổ chức”, bà Thùy chia sẻ.
Theo bà, hội chợ không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu cho năm mới mà còn tạo ra diễn đàn kết nối thiết thực giữa doanh nghiệp sản xuất, người tiêu dùng và các đối tác trong nước. Đặc biệt, điều khiến Levina ấn tượng là sự quan tâm ngày càng rõ nét của thị trường đối với các sản phẩm sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định.
Không dừng lại ở doanh thu bán lẻ tại gian hàng, bà Thùy kỳ vọng nhiều hơn vào giá trị kết nối mà hội chợ mang lại. Đây là cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe phản hồi trực tiếp từ khách hàng, hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới đối tác.
“Những trao đổi tại hội chợ sẽ là cơ sở quan trọng để chúng tôi hoàn thiện sản phẩm, điều chỉnh chiến lược và phát triển thị trường trong thời gian tới”, bà Thùy cho biết.
Trả lời về vai trò của các hội chợ thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành da giày - túi xách, bà Thùy nhận định: Hội chợ là kênh tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu hiệu quả, giúp doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ khách hàng, đối tác mà không phải qua nhiều tầng trung gian.
Nếu được tổ chức bài bản và định hướng đúng, các hội chợ sẽ trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Về kỳ vọng trong thời gian tới, doanh nghiệp này mong muốn các hội chợ tiếp tục được tổ chức theo hướng chuyên sâu hơn, tập trung vào chất lượng kết nối và hiệu quả giao thương.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng kỳ vọng Nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ thiết thực cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, như hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác trong và ngoài nước, cũng như triển khai các chương trình xúc tiến thương mại dài hạn.
“Những chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực hơn cho ngành”, bà Thùy nhấn mạnh.