Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk: Chung tinh thần, chung nhiệt huyết

(NB&CL) Hội Nhà báo Đắk Lắk là một trong những Hội nhà báo được biết tới với những hoạt động tích cực, sôi nổi và một tinh thần nhiệt huyết vì sự phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tích cực trong hoạt động phong trào thể thao

Trong những năm qua, trên tinh thần chung trong hoạt động công tác Hội, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí của Người nói riêng; quán triệt Luật Báo chí 2016 gắn với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo cho hội viên. Trong 6 tháng đầu năm không có hội viên vi phạm đạo đức người làm báo, Điều lệ Hội, pháp luật nói chung và Luật Báo chí nói riêng. Chỉ đạo các Chi hội tranh thủ sự lãnh đạo cơ quan, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan báo chí. Điểm nhấn trong các hoạt động của Hội Nhà báo Đắk Lắk chính là các hoạt động phong trào thể dục thể thao hết sức sôi nổi.

HNB Đắk Lắk luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

HNB Đắk Lắk luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Ông Y Tuin Kman – Chủ tịch HNB tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Trong thời gian qua, hoạt động phong trào được lãnh đạo Hội, các hội viên, nhà báo rất tích cực tham gia và đóng góp nhiều thành tích. Chúng tôi coi việc kết nối hội viên từ các hoạt động thể thao, xã hội từ thiện là cách tạo sự gần gũi, hòa đồng và phối hợp hiệu quả. Nhiều năm nay, các đơn vị làm rất tốt như Chi hội văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội báo Đắk Lắk, Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam...”

Theo đó, HNB tỉnh Đắk Lắk đạt được 01 giải Nhì; 02 giải Ba và 01 Giải Khuyến khích tại Liên hoan Tiếng hát người làm báo lần thứ VIII – 2019. Tại Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ IX – 2019 tại tỉnh Đắk Nông, đạt 01 giải Ba. Các Chi hội tích cực phối hợp với đoàn thể trong cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp những ngày lễ. Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình tham gia tranh giải Cúp bóng đá DRT – Bình Điền 2019. Báo Đắk Lắk tổ chức Hội thao mở rộng năm 2019 với sự góp mặt của 100 vận động viên 5 đơn vị. Chi hội Đài TNVN – Cơ quan TT KV Tây Nguyên tham gia Hội thao - Văn hóa văn nghệ KV Miền Trung Tây Nguyên do Công đoàn Đài TNVN – Cơ quan TT KV Tây Nguyên tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (19/5/2019) và đoạt giải Nhất toàn đoàn...

Đặc biệt, với tinh thần “tương thân tương ái” hoạt động xã hội, từ thiện của HNB tỉnh Đắk Lắk cũng hết sức hiệu quả. Hội  Nhà báo đóng vai trò vận động và kết nối, qua các hoạt động từ thiện của cơ quan, hội viên các Chi hội tích cực tham gia nhiều hoạt động. Chi hội Đài TNVN – Cơ quan TT KV Tây Nguyên  thăm và tặng quà buôn kết nghĩa B Hôk ở Yang Tao, Huyện Lắk. Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thông qua các chương trình “Nâng cánh ước mơ”, “Địa chỉ cho những tấm lòng vàng” đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ gần 200 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình thương; phối hợp với các Công ty truyền thông sản xuất, phát sóng 5 chương trình “Vượt lên chính mình” đã có 5 hộ được xóa nợ và cấp vốn với số tiền hơn 570 triệu đồng. Chi hội Báo Đắk Lắk tham gia vào hoạt động của Báo Đắk Lắk, phối hợp với Công ty điện lực và UBND thị trấn Krông Năng tổ chức xây dựng nhà Tình nghĩa cho một hộ nghèo với số tiền vận động ủng hộ 60 triệu đồng…

Hội báo Xuân 2019 tỉnh Đắk Lắk.

Hội báo Xuân 2019 tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, công tác nghiệp vụ cũng đạt khá nhiều thành quả tích cực. Theo đó, đã kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện tỉnh tổ chức thành công Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Có trên 100 đầu báo, ấn phẩm, sách các loại với số lượng gần 1.000 bản được trưng bày, nhằm phục vụ công chúng trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán. Tại Hội Báo Xuân 2019, Hội đã trao Giấy chứng nhận cho 22 tác phẩm đạt chất lượng tốt trong hoạt động Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Báo chí chất lượng cao năm 2018 (03 mức A, 07 mức B và 12 mức C); trao Giấy chứng nhận cho 17 tác phẩm đạt Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh 2018 (03 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 09 Giải Ba). Tham gia Hội Báo Toàn quốc năm 2019 với 06 loại ấn phẩm, mỗi loại 10 - 15 bản (Báo Đắk Lắk, Tập san Hội Nhà báo tỉnh, Tạp Chí Chư Yang Sin…) góp phần vào gian trưng bày của Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên đạt giải A gian trưng bày đẹp; đồng thời đạt giải Chương trình Truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (Chi hội Đài PT và TH Đắk Lắk) và giải B bìa báo Tết đẹp, giải B phóng sự hay về bảo vệ tài nguyên môi trường (Chi hội Báo Đắk Lắk), do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII năm 2018 đạt 02 giải C (Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi hội Đài TNVN – Cơ quan TT KV Tây Nguyên). Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 có 03 tác phẩm đạt huy chương Bạc (Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình). Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk lần thứ X năm 2019, Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình có 8 tác phẩm đạt giải, Chi hội Văn hóa đạt 01 giải A và 01 giải B...

Tinh thần vì tập thể

Trong mọi hoạt động đặc biệt là hoạt động phong trào, xã hội, từ thiện, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đều nỗ lực làm “tròn vai”. Chủ tịch Hội chuyên trách Y Tuin Kman nhấn mạnh: “Các Chi hội tích cực tham gia các chương trình xã hội, từ thiện gắn với hoạt động của cơ quan đơn vị công tác. Trong vai trò của mình, chúng tôi luôn nhắc nhở anh em tích cực, động viên anh em hội viên Chi hội phát huy tinh thần thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm vì sự phát triển chung của Hội. Thật may mắn là, nhờ sự “gắn bó” nhiều năm trong hoạt động này, cũng là uy tín với anh em nên các đơn vị trước đây không mấy coi trọng công tác Hội thì nay đã tích cực hơn nhiều. Chẳng hạn như Chi hội Báo Đắk Lắk hiện nay, ban lãnh đạo rất có trách nhiệm với các hoạt động của Hội. Hay như hội viên của Báo Tiền phong thường trú tại Đắk Lắk cũng rất giỏi trong các hoạt động xã hội... Chúng tôi luôn “lựa” được thế mạnh của từng đơn vị để tích cực bám sát và khuyến khích hội viên tham gia hoạt động chung của công tác Hội. Điểm chung lớn nhất để có được những hoạt động hiệu quả đó chính là sự chung tinh thần, chung nhiệt huyết từ văn phòng hội đến lãnh đạo các Chi hội mà đại diện là lãnh đạo các cơ quan  báo chí trên địa bàn. Từ đó sẽ truyền được nhiệt huyết ấy tới từng hội viên, nhà báo”.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk cũng tích cực đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm bám sát với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí của Người nói riêng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn liền với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Hội viên kết hợp nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan với định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh thực hiện tin, bài tuyên truyền, phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, đưa các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cuộc sống.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng tổ chức Hội, Hội Nhà báo tỉnh cũng động viên các Chi hội khẩn trương tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ để chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN, ngày 06/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương...

Sông Mây

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: