Hội Nhà báo TP Hải Phòng đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn

(CLO) Năm 2025, Hội Nhà báo TP Hải Phòng đã thể hiện vai trò nòng cốt thông qua những hoạt động chuyên môn mang tính chiến lược.

Năm 2025, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và đội ngũ những người làm báo cả nước hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo TP Hải Phòng đã thể hiện vai trò nòng cốt thông qua những hoạt động chuyên môn mang tính chiến lược.

Hội nhà báo Hải Phòng thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn cho phóng viên hoạt động trên địa bàn thành phố.
Hội nhà báo TP Hải Phòng thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn cho phóng viên hoạt động trên địa bàn thành phố.

Bằng việc cụ thể hóa các chương trình hành động, Hội không chỉ duy trì tính tư tưởng, tính chiến đấu của báo chí mà còn đạt được những bước tiến dài trong việc hiện đại hóa quy trình tác nghiệp, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh tại trung tâm kinh tế phía Bắc.

​Nâng cao năng lực nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị trước yêu cầu mới

​Hoạt động trọng tâm của Hội Nhà báo TP Hải Phòng trong năm qua được tập trung vào việc chuẩn hóa đội ngũ và nâng cấp chất lượng tác phẩm báo chí.

Ngay từ giai đoạn đầu năm, thông qua việc tổ chức Hội Báo Xuân Ất Tỵ, Hội đã tạo ra diễn đàn giao lưu nghiệp vụ quy mô, đánh giá chất lượng các ấn phẩm báo chí của thành phố. Việc triển khai giải thưởng Bìa báo Xuân đẹp cùng các tác phẩm phát thanh, truyền hình ấn tượng đã tạo ra động lực thi đua ngay trong những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, công tác phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh, sách, báo với chủ đề về Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin và xác định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi nhà báo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

​Điểm nhấn của hoạt động chuyên môn là việc tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024. Với tư cách là cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng, Hội Nhà báo thành phố đã thực hiện quy trình chấm giải một cách khách quan, khoa học, lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu có hàm lượng tri thức và giá trị thực tiễn cao.

Sự xuất hiện của các giải thưởng tại khu vực Hải Dương (cũ) như Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng cũng cho thấy sự kế thừa và tinh thần tri ân quá khứ trước khi hòa chung dòng chảy phát triển của thành phố Cảng.

Điểm mới trong công tác nghiệp vụ chính là sự chủ động đưa hội viên tiếp cận thực tế tại các địa bàn trọng điểm như Trường Sa, Nhà giàn DK1. Đây là giải pháp thực tế giúp đội ngũ nhà báo nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, từ đó sản xuất ra những tác phẩm có sức nặng về tư tưởng như loạt ảnh và bài viết trong triển lãm “Tổ quốc bên bờ sóng”.

​Song song với việc giáo dục truyền thống, công tác đào tạo nhân lực báo chí số được coi là nhiệm vụ đột phá. Hội đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng làm báo đa phương tiện cho gần 200 hội viên. Việc trang bị kiến thức về công nghệ không chỉ giúp nhà báo thích ứng với xu thế mà còn là điều kiện tiên quyết để báo chí Hải Phòng thực hiện chuyển đổi số thành công.

Những kết quả này đã được cụ thể hóa bằng các giải thưởng lớn tại Giải báo chí Quốc gia và Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Sự ghi nhận từ các cơ quan Trung ương và Bằng khen của UBND thành phố dành cho tập thể Hội cùng cá nhân Chủ tịch Hội là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc về chất lượng chuyên môn trong giai đoạn vừa qua.

​Thực hiện trách nhiệm xã hội và củng cố hệ thống tổ chức hội

​Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hội Nhà báo TP Hải Phòng đã thực hiện hiệu quả vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn ra cộng đồng. Công tác hội viên được chú trọng đặc biệt trong bối cảnh có sự sắp xếp, hợp nhất bộ máy.

Báo chí Hải Phòng phản ánh trung thực mọi mặt về thành phố Cảng (Ảnh: Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A nhận Bằng khen của chủ tịch UBND TP Hải Phòng)
Điểm nhấn của hoạt động chuyên môn của Hội Nhà báo Hải Phòng là việc tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024.

Hội đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất các cơ chế hỗ trợ kinh phí, phụ cấp cho cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng, đảm bảo sự ổn định và tâm thế làm việc cho đội ngũ. Các hoạt động thăm hỏi hội viên nữ, các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn vào dịp 21/6 hay lễ Tết được duy trì thường xuyên, tạo nên sự gắn kết hữu cơ giữa tổ chức hội và từng cá nhân người làm báo.

Sức mạnh của Hội còn được thể hiện qua các câu lạc bộ chuyên ngành như Câu lạc bộ Nhà báo nữ hay Câu lạc bộ Ảnh báo chí, thông qua các hoạt động từ thiện, trao quà cho trẻ em khó khăn và rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường văn hóa báo chí lành mạnh.

​Hoạt động hướng về cộng đồng của Hội trong năm 2025 mang đậm tính thực tiễn thông qua các chuyến công tác về nguồn kết hợp từ thiện tại tỉnh Cao Bằng và ATK Định Hóa. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất cho đồng bào vùng cao mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp nhà báo thấu hiểu thực tiễn cuộc sống.

Sự minh bạch, dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng đã tạo ra không khí phấn khởi, thúc đẩy các hội viên nỗ lực cống hiến. Với sự toàn diện trong cả công tác chuyên môn lẫn hoạt động hội đoàn, Hội Nhà báo TP Hải Phòng đã nhận được sự đồng thuận cao từ Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2025 là sự đánh giá khách quan, chính xác cho những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Hội trong việc xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện.

​Đánh giá về chặng đường phát triển này, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hải Phòng nhận định: "Hội Nhà báo TP Hải Phòng xác định rằng, thành tích lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng mà là sự chuyển biến trong tư duy và bản lĩnh của hội viên. Chúng tôi đã tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ mới, đồng thời không buông lỏng việc trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Những thành quả đạt được trong năm kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng chính là nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục đổi mới. Sự ghi nhận và đề nghị tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm buộc chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để giữ vững vị thế đầu tàu trong công tác Hội tại khu vực và cả nước".

​Tựu trung lại, với một lộ trình hoạt động logic, bám sát hơi thở của đời sống và yêu cầu của thời đại, Hội Nhà báo TP Hải Phòng đã và đang khẳng định vai trò là ngôi nhà chung của những người làm báo bản lĩnh, trí tuệ. Những dấu ấn rực rỡ trong năm 2025 không chỉ là kết quả của một nhiệm kỳ mà là minh chứng cho sức sống bền bỉ và sự phát triển không ngừng của báo chí thành phố Cảng trên hành trình mới.

THÀNH TÍCH HỘI NHÀ BÁO HẢI PHÒNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2025:

- Trong năm 2025, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng 01 Bằng khen nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (cũ) được nhận Cờ thi đua của Chính nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

- Báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng tham gia Giải báo chí toàn quốc 2024 đã đạt 01 giải C; Tham gia Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ ba - năm 2025 (Giải Diên Hồng) đạt 3 giải C, được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải.

Tham gia Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 42, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng đạt 01 giải Vàng, 02 giải Bạc, 03 giải Khuyến khích và được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể cùng nhóm tác giả

Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng có 02 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen. Tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2025, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể cùng 02 phòng chuyên môn, kỹ thuật và 05 cá nhân. Tại Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm 2025, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng đã phối hợp tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen .

Danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu Hải phòng 2024” có 01/9 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng theo quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 19/6/2025. 02 tập thể Phòng Phóng viên phát thanh và truyền hình và tập thể phòng Phóng viên báo in được UBND tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn .

Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Báo và phát thanh, truyền hình Hải phòng có 09 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.

Tham gia giải Báo chí thành phố Hải phòng, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng có 22 tác phẩm đạt giải, với tổng số 2 giải A, 6 giải B, 07 giải C, 07 giải Khuyến khích. Tham dự Giải Báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ VI (2021-2025) đạt được 04 giải A, 07 giải B, 12 giải C, 12 giải Khuyến khích; Tham gia giải Báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2025 có 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích theo QĐ số 3109/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2025,

Hội cũng là thành viên tích cực có nhiều đóng góp với Khối Thi đua các Hội Văn hóa xã hội và Hội Nghề nghiệp thành phố năm 2025.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: