Vinh dự lớn lao và trách nhiệm chính trị đặc biệt của người đại biểu
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc là một vinh dự rất lớn - niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm chính trị sâu sắc và lâu dài. Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước trong mỗi nhiệm kỳ 5 năm – nơi Đảng hoạch định đường lối, chủ trương lớn, xác định phương hướng phát triển của quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, trách nhiệm của đại biểu thể hiện trước hết ở việc tham gia thảo luận, đóng góp trí tuệ vào các văn kiện của Đảng. Các văn kiện không chỉ là tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là kim chỉ nam cho hành động, là nền tảng tư tưởng và chính trị để Đảng và Nhà nước tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong tương lai.
Bên cạnh đó, đại biểu còn có trách nhiệm đặc biệt quan trọng là bầu ra lãnh đạo cao nhất của Đảng, quyết định trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng trong nhiệm kỳ mới.
Chính vì vậy, ông nhấn mạnh: mỗi đại biểu khi tham dự Đại hội không chỉ mang theo niềm tự hào, mà còn mang theo trách nhiệm chính trị đặc biệt, đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.
Bốn kỳ Đại hội – hành trình trưởng thành cùng Đảng
Là một trong những nhà báo bốn lần tham dự Đại hội Đảng toàn quốc trong vai trò là lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi nhìn lại chặng đường đó như một hành trình trưởng thành song hành giữa cá nhân và Đảng.
Ông nhớ rõ cảm xúc của lần đầu tiên dự Đại hội XI - đó là cảm giác tự hào rất lớn, là sự choáng ngợp trước quy mô, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại hội. Lần đầu tiên được trực tiếp tham gia vào một sự kiện chính trị trọng đại như vậy, ông cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết trách nhiệm của người đảng viên, của người cán bộ đối với Đảng và đất nước.“Qua mỗi kỳ Đại hội tiếp theo, cảm xúc ban đầu ấy dần được thay thế bằng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và sứ mệnh”, ông nói.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta đã có những đổi mới rất mạnh mẽ: đổi mới về tư duy, về phương thức lãnh đạo, về phương thức cầm quyền và về cách thức tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối. Đảng ngày càng trưởng thành hơn về trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo thực tiễn.
Ông cho rằng, thông qua mỗi kỳ Đại hội, có thể thấy rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. “Các đường lối, chính sách ngày càng sát với thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chính điều đó đã tạo nên những thành tựu phát triển to lớn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, ông khẳng định.
Đại hội XIV – dấu mốc của kỷ nguyên vươn mình
Nhận định về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước và Đảng ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.
Theo ông, để đất nước có thể bước vào kỷ nguyên mới với những bước phát triển mạnh mẽ hơn, Đảng ta tiếp tục vươn lên, khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Ông đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XIV, đặc biệt là hai nhiệm vụ then chốt: xây dựng văn kiện và công tác nhân sự.
Một điểm đổi mới quan trọng được ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh là việc xây dựng báo cáo chung, thay vì nhiều báo cáo riêng lẻ như ở các kỳ Đại hội trước. Cách làm này không chỉ góp phần tinh gọn nội dung, mà quan trọng hơn là tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và định hướng phát triển, giúp các văn kiện trở nên mạch lạc, logic và dễ tiếp cận hơn. Theo ông, các văn kiện trình Đại hội XIV được xây dựng với bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ cô đọng, rõ ràng, bảo đảm yêu cầu dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, song vẫn bao quát đầy đủ những vấn đề lớn, cốt lõi của Đảng và của đất nước.
Đặc biệt, ông cho rằng các văn kiện lần này đã bám sát thực tiễn hơn, phản ánh ngày càng rõ nét tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là cơ sở quan trọng để các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.
Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Đức Lợi nhận định sự chuẩn bị cho Đại hội XIV được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản và khoa học, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cấp Trung ương thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Ông cho rằng, việc chuẩn bị nhân sự không chỉ nhằm bảo đảm yêu cầu trước mắt của nhiệm kỳ, mà còn phải tính đến tính kế thừa, ổn định và phát triển lâu dài của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong bối cảnh mới.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những mục tiêu phát triển mang tính lịch sử. Ông nhấn mạnh, các mục tiêu mà Đảng ta đã xác định không chỉ dừng lại ở việc phát triển nhanh, mà là phát triển bền vững, có chiều sâu, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và củng cố vững chắc nền tảng chính trị – tư tưởng.
Đó là các mốc mục tiêu chiến lược đã được Đảng xác định: đến năm 2030 – thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng – phấn đấu đưa đất nước trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Theo ông, đây không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế – xã hội đơn thuần, mà là sự cụ thể hóa khát vọng phát triển của dân tộc, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân.
Báo chí cách mạng – giữ vững nền tảng, chủ động dẫn dắt niềm tin
Từ góc nhìn của một nhà báo nhiều lần tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, đồng thời là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi đặc biệt dành nhiều tâm huyết khi bàn về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Theo ông, báo chí không đơn thuần là một kênh truyền tải thông tin, mà là công cụ tư tưởng quan trọng của Đảng, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng, trong các kỳ Đại hội Đảng, báo chí luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trước Đại hội, báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng về công tác chuẩn bị Đại hội, về dự thảo các văn kiện, về quy trình nhân sự, qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. “Đây cũng là giai đoạn báo chí góp phần tạo không khí chính trị – xã hội tích cực, phấn khởi, tin tưởng, hướng về Đại hội với tinh thần trách nhiệm và kỳ vọng”, ông cho biết.
Trong thời gian diễn ra Đại hội, theo ông, báo chí phải thực hiện tốt vai trò thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về các diễn biến của Đại hội; phản ánh trung thực không khí thảo luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, cũng như các quyết định quan trọng được Đại hội thông qua. Ông nhấn mạnh: “Việc thông tin phải bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đại hội, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, đồng thời thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và bản lĩnh của báo chí cách mạng”.
Sau Đại hội, báo chí tiếp tục có nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng kết quả và thành công của Đại hội, làm rõ nội dung, ý nghĩa của các nghị quyết, chủ trương, đường lối mới; góp phần đưa các quyết sách của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi báo chí phải bền bỉ, nhất quán và có chiều sâu, chứ không chỉ dừng lại ở việc đưa tin sự kiện.
Ông đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc trên không gian mạng, báo chí cách mạng càng phải khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mình. Báo chí không thể chỉ đứng ở thế phòng ngự, bị động cải chính, đính chính sau khi thông tin sai lệch đã lan rộng, mà cần chủ động hơn trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bằng thông tin chính xác, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, có sức thuyết phục cao.
Từ thực tiễn hoạt động báo chí, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng, mỗi nhà báo cần nhận thức rõ mình không chỉ là người làm nghề, mà trước hết phải là một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng. Điều đó đòi hỏi người làm báo phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về lập trường tư tưởng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đồng thời luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong mọi hoạt động nghề nghiệp.
Bên cạnh việc giữ vững “cái gốc” là nền tảng tư tưởng chính trị, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đang thay đổi nhanh chóng, báo chí không thể chậm đổi mới nếu muốn giữ vai trò định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội. Các sản phẩm báo chí, phải vừa bảo đảm đúng định hướng chính trị, vừa có hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, phù hợp với các nền tảng truyền thông hiện đại.
Đại hội Đảng, theo ông Nguyễn Đức Lợi, cũng là dịp để báo chí khẳng định rõ hơn vai trò của báo chí chính thống, củng cố niềm tin của xã hội đối với nguồn thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa nguồn, thậm chí nhiễu loạn, báo chí chính thống phải thể hiện rõ tính chuẩn mực, tính xác thực, tính định hướng, qua đó góp phần nâng cao uy tín của báo chí cách mạng và tăng cường niềm tin của công chúng.
“Khi báo chí thực hiện tốt vai trò của mình, không chỉ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, củng cố sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn để toàn xã hội đồng thuận, chung sức thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng đề ra”, ông nhấn mạnh.
Bốn lần tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, với ông Nguyễn Đức Lợi, không chỉ là những dấu mốc trong hành trình nghề nghiệp của một người làm báo, mà còn là quá trình tích lũy trải nghiệm chính trị, trưởng thành về tư duy lãnh đạo và ý thức trách nhiệm của người đảng viên trước vận mệnh của Đảng và đất nước.
Trong tiến trình đó, báo chí cách mạng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đồng thời là lực lượng xung kích đưa tinh thần và quyết sách của Đại hội lan tỏa vào đời sống xã hội khơi dậy ý chí và khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường.