Hơn 1.000 thanh niên Thừa Thiên Huế háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ

(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa, 1.251 thanh niên của 6 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân đang được các địa phương chuẩn bị khẩn trương và chu đáo; 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh đang rất háo hức chờ ngày lên đường tiếp bước truyền thống cha anh.

Chúng tôi cùng đoàn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm gia đình thanh niên Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1998, ở thôn Cao Đôi Xã, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi học xong lớp 12, Hưng vào Đà Nẵng học nghề thiết kế đồ họa, hiện Hưng đang có việc làm ổn định ở Đà Nẵng với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), Hưng quyết định về quê tham gia khám tuyển và trúng tuyển NVQS đợt này. 

Đại diện Ban CHQS huyện Phú Lộc và các đoàn thể địa phương tặng quà cho thanh niên Nguyễn Văn Hưng.

Đại diện Ban CHQS huyện Phú Lộc và các đoàn thể địa phương tặng quà cho thanh niên Nguyễn Văn Hưng.

Hưng chia sẻ, mặc dù gia đình vẫn còn gặp không ít khó khăn, bố mẹ già cả lại làm nông nghiệp, các em còn đi học, trong khi bản thân em đã đi làm có một khoản thu nhập để giúp đỡ bố mẹ. Tuy nhiên sau khi có lệnh gọi nhập ngũ em đã chấp hành nghiêm túc về tham gia khám tuyển và vui mừng khi biết mình trúng tuyển NVQS. Hiện em đang rất tự tin và háo hức chờ ngày lên đường, vào quân đội em sẽ không ngừng cố gắng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng chung niềm vui như bao thanh niên khác, thanh niên Hoàng Như Anh Quân, sinh năm 2001, ở thị trấn Phú Lộc cũng đang rất tự tin để sẵn sàng lên đường. Đặc biệt, những ngày qua, các đoàn thể địa phương, bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà trước ngày Quân lên đường làm em càng thêm phấn khởi và an tâm tư tưởng. Quân tâm sự: "Bố em từng là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào về, tấm gương của bố là niềm vinh dự và tự hào đối với gia đình và anh em chúng em. Do đó, sau khi có lệnh gọi nhập ngũ là em xung phong lên đường ngay. Em hứa khi vào quân đội em sẽ phát huy truyền thống gia đình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Thiếu tá Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Lộc, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: "Năm 2021, huyện Phú Lộc có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ, năm nay do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ các quy trình trong công tác tuyển quân, sự vào cuộc hiệu quả của các cấp, các ngành, do đó, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả rất cao. Trong số 172 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có 138 thanh niên tuổi đời 18 đến 21; sức khỏe loại I, II đạt trên 76%; có 11 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng và Đại học. Hiện nay, 100% thanh niên trên địa bàn huyện đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường".

Thanh niên Huỳnh Minh Nghĩa, sinh năm 1999, ở Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Những ngày này, Nghĩa đang rất phấn khởi chờ ngày lên đường. Nghĩa cho biết, hiện em đang học tập tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tuy nhiên em đã xin nghỉ học và viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ đợt này. Nghĩa cho biết, ngoài việc xung phong lên đường nhập ngũ để làm tròn nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, em còn mang theo ước mơ khi vào quân đội sẽ cố gắng ôn thi để đăng kí thi vào ngôi trường Quân đội mà em mong muốn.

Huỳnh Minh Nghĩa tâm sự: Trong thời gian học đại học em đã tìm hiểu rất kĩ và quyết định chuyển qua môi trường quân đội để rèn luyện và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, em nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành hơn nhiều mặt. Đợt này đi bộ đội em sẽ cố gắng quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời em sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt để có thể đăng kí thi vào ngôi trường mà em mong muốn để được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội.

Đại diện Ban CHQS huyện Phong Điền và đoàn thể địa phương đến thăm, động viên thanh niên Huỳnh Minh Nghĩa.

Đại diện Ban CHQS huyện Phong Điền và đoàn thể địa phương đến thăm, động viên thanh niên Huỳnh Minh Nghĩa.

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.251 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị gồm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 283, Lữ đoàn 16 (Quân khu 4); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Năm nay công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ trên địa bàn tỉnh đi học và đi làm ăn xa tương đối nhiều… Tuy nhiên, xác định công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó sau khi có chỉ tiêu trên giao, Hội đồng NVQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời triển khai cho các địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ và đạt kết quả cao nhất; trong đó thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, do đó năm 2021, chất lượng thanh niên của địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ đều cao hơn so với năm 2020. 

Trong số 1.251 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có 941 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 21; 939 thanh niên sức khỏe loại I, II, đạt 75,1% vượt 0,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và tăng 35,1% so với năm 2020; 95 thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, đạt gần 8%, cao hơn 2,2% so với năm 2020, có 6 thanh niên là đảng viên. Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Có được kết quả trên, năm nay Hội đồng NVQS tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, quản lý, nắm chắc nguồn, tuyệt đối không bỏ sót nguồn; đồng thời tổ chức thành lập các Hội đồng khám tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần; tăng cường các bác sỹ có chuyên khoa cao, có kinh nghiệm lâu năm ở các cơ sở Y tế để tổ chức khám tuyển, do đó công tác khám tuyển bảo đảm chính xác cao. Ngoài ra, chúng tôi gắn trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân phụ trách lĩnh vực được phân công để theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở ngày từ khi có chỉ tiêu. Hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương tổ chức khám cận lâm sàng và xét nghiệm PCR cho 100% thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ".

Đến thời này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ và chặt chẽ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đang được các địa phương triển khai nhanh gọn, tiết kiệm; 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang rất phấn khởi, tự tin, háo hức chờ ngày lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Có được kết quả trên, năm nay Hội đồng NVQS tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, quản lý, nắm chắc nguồn, tuyệt đối không bỏ sót nguồn; đồng thời tổ chức thành lập các Hội đồng khám tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần; tăng cường các bác sỹ có chuyên khoa cao, có kinh nghiệm lâu năm ở các cơ sở Y tế để tổ chức khám tuyển, do đó công tác khám tuyển bảo đảm chính xác cao. Ngoài ra, chúng tôi gắn trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân phụ trách lĩnh vực được phân công để theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở ngày từ khi có chỉ tiêu. Hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương tổ chức khám cận lâm sàng và xét nghiệm PCR cho 100% thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ".

Đến thời này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ và chặt chẽ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đang được các địa phương triển khai nhanh gọn, tiết kiệm; 100% thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang rất phấn khởi, tự tin, háo hức chờ ngày lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cái Văn Long

Xem thêm

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

(CLO) Không có bảng đen, phấn trắng hay giáo án cố định, mỗi buổi học là một hoạt động trải nghiệm khác nhau gắn với đời sống nông thôn như gặt lúa, cấy lúa, mò cua, bắt ốc, bắt cá… mà anh Phan Văn Phương hướng dẫn cho những đứa trẻ ở Nghệ An. Những công việc vốn quen thuộc với thế hệ cha ông nay lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

(CLO) Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ, nhưng lời hẹn với những đồng đội nằm lại chiến trường Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa khép lại trong lòng Đại tá Trần Thanh Hòa. Ở tuổi xế chiều, ông dành gần hai thập kỷ lần tìm từng dấu vết, từng ký ức còn sót lại với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về với đất mẹ.

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

(CLO) Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vào tối 15/6. Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của căn biệt thự liền kề, không ghi nhận thiệt hại về người.

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

(CLO) Một cuộc thi kéo co chưa có tiền lệ ở phường Tân Mai (Nghệ An) đã thu hút gần 1.000 người dân tham gia. Theo chính quyền địa phương, thành công lớn nhất của trận kéo co là thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó của nhân dân 2 khối khi sáp nhập.

Cỡ chữ bài viết: