Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong tối 24/10

(CLO) Trong đợt kiểm tra nồng độ cồn tối 24/10 tại 34 địa phương, lực lượng CSGT đã lập biên bản hơn 2.000 trường hợp vi phạm.

Tối 24/10/2025, theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng CSGT Công an 34 địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong khung giờ từ 19h30 đến 23h00.

nồng độ cồn_13
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong một đêm kiểm tra toàn quốc (ảnh minh họa).

Theo thống kê, lực lượng CSGT đã kiểm soát 57.339 lượt phương tiện, gồm 5.155 xe khách, 3.396 xe tải, 11.621 xe con, 36.173 xe mô tô, 4 ô tô chuyên dùng và 990 phương tiện thô sơ. Qua đó, phát hiện và lập biên bản xử lý 2.062 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 11 xe tải, 47 xe con, 1.959 xe mô tô và 45 phương tiện thô sơ cùng các loại khác.

Theo đánh giá của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Đáng chú ý, chỉ trong một buổi tối, việc phát hiện và ngăn chặn hơn 2.000 trường hợp vi phạm đồng nghĩa với việc lực lượng CSGT đã loại trừ nguy cơ xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Cục CSGT khẳng định, việc đồng loạt ra quân kiểm soát chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, kể cả trong dịp nghỉ lễ và Tết, nhằm từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe” trong toàn xã hội.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: