Hơn 3.900 ca cấp cứu nghi tai nạn giao thông, 179 trường hợp nghi do pháo nổ

(CLO) Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/2 đến 7 giờ ngày 17/2, tức từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), các cơ sở y tế trên toàn quốc đã tiếp nhận 3.992 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan tai nạn giao thông; 1.418 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi.

Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ là 369 ca. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông ghi nhận 25 trường hợp, gồm 14 trường hợp tử vong trước viện, 3 trường hợp tử vong tại viện và 8 trường hợp tiên lượng nặng xin về.

Tính chung 3 ngày nghỉ Tết (từ sáng 27 đến sáng mùng 1), cả nước ghi nhận 73 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông. So với cùng kỳ Tết năm 2025, số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ tăng 8%, tuy nhiên số tử vong giảm 7,4%.

Liên quan tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, trong 24 giờ qua có 179 trường hợp khám, cấp cứu; 100 trường hợp phải nhập viện. Lũy kế 3 ngày nghỉ Tết ghi nhận 204 trường hợp khám, cấp cứu và 109 trường hợp nhập viện.

Các chỉ số này đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do pháo tự chế xảy ra ngày 16/2 tại tỉnh Ninh Bình.

Thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ. Ảnh: BVCC
Thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ. Ảnh: BVCC

Trong 24 giờ qua, cả nước có 21 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 11 trường hợp phải nhập viện. Lũy kế 3 ngày nghỉ Tết, ghi nhận 37 trường hợp khám, cấp cứu, trong đó 21 trường hợp nhập viện.

Về công tác khám, chữa bệnh, theo Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, duy trì hoạt động chuyên môn liên tục trong dịp Tết.

Trong 24 giờ qua, các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh; số nhập viện điều trị nội trú là 69.062 người. Tổng số phẫu thuật thực hiện là 2.652 ca, trong đó có 526 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Lũy kế 3 ngày nghỉ Tết, cả nước thực hiện 8.891 ca phẫu thuật, trong đó 1.542 ca do tai nạn.

Tổng số người bệnh ra viện trong 24 giờ qua là 47.889 trường hợp; số chuyển viện là 2.146 trường hợp. Lũy kế 3 ngày nghỉ Tết, số người bệnh ra viện là 102.604 trường hợp; chuyển viện 6.720 trường hợp. Tổng số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương trong 24 giờ là 2.605 lượt; lũy kế 3 ngày là 11.915 lượt.

Trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong (bao gồm tử vong trước viện và trường hợp nặng xin về) là 277 người bệnh. Lũy kế 3 ngày nghỉ Tết, ghi nhận 862 trường hợp tử vong. Tính đến 7 giờ ngày 17/2, cả nước có 87.895 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh CTV.

Đối với các trường hợp rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm tự chế biến, say bia, rượu, trong 24 giờ qua ghi nhận 72 trường hợp khám, cấp cứu; 20 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị. Lũy kế 3 ngày nghỉ Tết ghi nhận 256 trường hợp, trong đó 123 trường hợp nhập viện; chưa ghi nhận ca tử vong.

Từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ, đón 1.997 trẻ chào đời. Lũy kế 3 ngày trước Tết, số trẻ sinh tại bệnh viện là 6.373 trẻ.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, ngành Y tế đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác thường trực cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ máu, dịch truyền, thuốc và vật tư y tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong dịp Tết. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt phải nhập viện.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: