Hơn 30 phụ huynh nhận cuộc gọi lừa đảo “con đang cấp cứu”, ngành giáo dục Đà Nẵng lên tiếng cảnh báo

Sở Giáo dục và Đào tạo cảnh báo

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, trong những ngày qua, một số trường học trên địa bàn đã xảy ra tình trạng đối tượng xấu giả danh lãnh đạo, giáo viên nhà trường, gọi điện thoại báo con bị tai nạn cấp cứu tại các bệnh viện như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Gia Đình…

hon 30 phu huynh nhan cuoc goi lua dao con dang cap cuu nganh giao duc da nang len tieng canh bao hinh 1

Học sinh trường Tiểu học Núi Thành (Đà Nẵng)

Theo ông Thành, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tạo tâm lý lo lắng, hoang mang. Sau khi thông báo việc cấp cứu của con, những đối tượng này yêu cầu chuyển tiền để thực hiện phẫu thuật gấp.

Ông Thành cho hay, dù liên tục nhận các cuộc gọi này nhưng hiện chưa có phụ huynh nào gặp thiệt hại.

“Sở thực hiện công tác tuyên truyền nên các phụ huynh đã đề cao cảnh giác, không để bị lừa đảo và kịp thời thông báo số điện thoại gọi lừa đảo đến nhà trường và các cơ quan chức năng", ông Thành cho hay.

hon 30 phu huynh nhan cuoc goi lua dao con dang cap cuu nganh giao duc da nang len tieng canh bao hinh 2

Một phụ huynh lo lắng chạy đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi lừa đảo.

Trước đó, Sở đã kịp thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương vận dụng các kênh thông tin (SMS, nhóm zalo…) tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác để phòng, tránh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng khuyến cáo: Các phụ huynh bình tĩnh, đề cao cảnh giác trong trường hợp nhận được cuộc gọi thông báo về các vấn đề sức khỏe, tình hình học tập… của con em; Không thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ cuộc gọi của đối tượng chưa xác định; Gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc các số điện thoại công khai trên website của nhà trường để xác định tình hình; Thông báo kịp thời số điện thoại gọi lừa đảo cho giáo viên chủ nhiệm, công an, các cơ quan chức năng để phối hợp xử lí; Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kì ai khi chưa có yêu cầu của nhà trường và cơ quan chức năng hoặc các giao dịch nhân sự khác. Sở cũng đề nghị các trường nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ liên hệ với phụ huynh.

Chiêu lừa đảo mới

Tại trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), có hơn 30 phụ huynh phản ánh về việc nhận được cuộc gọi lừa đảo “con đang cấp cứu”.

Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Núi Thành cho biết, phụ huynh phản ánh các đối tượng lừa bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu gọi vào thời điểm học sinh đang ngủ trưa. Lúc này chỉ có cô giáo quản sinh quán xuyến giờ ngủ của học sinh, không có mặt giáo viên chủ nhiệm.

hon 30 phu huynh nhan cuoc goi lua dao con dang cap cuu nganh giao duc da nang len tieng canh bao hinh 3

Một phụ huynh lo lắng chạy đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi lừa đảo.

“Các đối tượng lừa đảo giả danh giáo viên chủ nhiệm, thông báo với phụ huynh là "con đang cấp cứu tại Bệnh viện Gia Đình". Sau đó chuyển điện thoại qua cho người tự xưng là nhân viên phòng cấp cứu. Tuỳ từng trường hợp, các đối tượng này yêu cầu chuyển 20 triệu đồng để nộp viện phí hoặc kêu phụ huynh chờ sẽ có nhân viên phòng cấp cứu gọi điện báo số tiền viện phí”, bà Nguyệt cho biết.

Theo bà Nguyệt, nhà trường trước đó đã thông báo hình thức lừa đảo mới này đến từng phụ huynh sau khi xảy ra sự việc tương tự tại TP HCM. Nhờ đó, dù có nhiều phụ huynh nhận được điện thoại lừa đảo nhưng chưa có trường hợp nào bị thiệt hại. Các phụ huynh của trường đều chủ động gọi điện thoại lại cho giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng để xác nhận lại sự việc. 

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: