Hơn 300 căn hộ nứt tường, bong gạch sau động đất, Sở Xây dựng TP HCM nói gì?

(CLO) Khảo sát thực tế tại Chung cư Diamond Riverside, quận 8 sau ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar, Sở Xây dựng TP HCM ghi nhận các vết nứt, bong tróc có độ sâu và chiều dài khác nhau.

Chiều 3/4, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP HCM, ông Nguyễn Ngọc Minh Phú, Phó Phòng Quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng TP HCM cho biết, sau khi xảy ra tình trạng rung lắc do ảnh hưởng của trận động đất từ Myanmar (ngày 28/3), Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND quận 8 khảo sát thực tế Chung cư Diamond Riverside vào ngày 31/3. Qua đó, phát hiện 342 căn hộ chung cư bị ảnh hưởng.

hon 300 can ho nut tuong bong gach sau dong dat so xay dung tp hcm noi gi hinh 1

Ông Nguyễn Ngọc Minh Phú, Phó Phòng Quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng TP HCM thông tin tại họp báo

Bài liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các quân nhân tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar

Các tòa nhà ở Myanmar tiếp tục sụp đổ 5 ngày sau trận động đất

Động đất tại Myanmar: Số người chết có thể tới 3.000, hy vọng tìm thấy người sống sót vơi dần

Thái Lan cảnh báo về hội chứng 'say động đất'

Tại buổi khảo sát, theo đánh giá bước đầu, Sở Xây dựng ghi nhận các vết nứt, bong tróc được ghi nhận có độ sâu và chiều dài khác nhau, gồm các vết nứt trên tường (có chức năng bao che, ngăn chia không gian), chưa phát hiện nứt kết cấu (cột, dầm, sàn).

“Đại diện chủ đầu tư cho biết, kết cấu công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo đủ điều kiện chịu lực; công trình đã được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu”, Phó Phòng Quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng TP HCM cho hay.

Về hướng xử lý, ông Phú cho biết, Ban Quản trị chung cư sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đối với các cấu kiện, hạng mục công trình có xảy ra hiện tượng nứt theo phản ánh của cư dân.

hon 300 can ho nut tuong bong gach sau dong dat so xay dung tp hcm noi gi hinh 2

Căn hộ Chung cư Diamond Riverside, quận 8, TP HCM bị nứt tường sau trận động đất Myanmar

Việc kiểm tra, đánh giá và xử lý được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho đến khi có kết luận chính thức và mong muốn người dân an tâm trong việc đảm bảo an toàn cho nơi ở của mình", ông Phú nói.

Liên quan đến tình trạng này, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, thống kê các công trình tập trung đông người trên địa bàn (gồm cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, chung cư, trung tâm thương mại) bị ảnh hưởng dư chấn (gồm các hiện tượng xảy ra vào ngày 28/3/2025 như xuất hiện tình trạng rung lắc, người bên trong công trình chạy ra ngoài).

Từ kết quả thống kê, yêu cầu các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, ban quản trị các công trình thuê đơn vị có năng lực kiểm tra kết cấu chịu lực của công trình để phát hiện hư hỏng, đánh giá về việc đảm bảo an toàn chịu lực, đề xuất phương án khắc phục (nếu có).

Đồng thời, phối hợp với Công an TP HCM rà soát các trang thiết bị, phương tiện, phương án cứu nạn cứu hộ, xử lý tình huống sự cố, tai nạn tại các công trình để đảm bảo an toàn cho người dân...

“Hiện nay, UBND Thủ Đức và các quận, huyện đang thực hiện và sẽ có báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/4/2025”, ông Phú nói.

Cũng theo ông Phú, ngoài trường hợp Chung cư Diamond Riverside ở quận 8, Sở Xây dựng chưa nhận được phản ánh trường hợp khác xuất hiện những vấn đề tương tự, chỉ ghi nhận qua các trang thông tin về một số công trình có hiện tượng người bên trong chạy ra ngoài khi có dư chấn.

Vị đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết thêm, việc xây dựng các tòa nhà cao tầng phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam, trong đó có các quy định về an toàn chống động đất. Các quy chuẩn này nhằm đảm bảo sự an toàn cho người và tài sản trong trường hợp xảy ra động đất.

Trước đó, hồi 6h20 ngày 28/3 tức 13h20 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 7.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.71 độ vĩ Bắc, 96.02 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, khu vực Myanmar.

Sau trận động đất này, nhiều nhà cao tầng, chung cư ở TP HCM xuất hiện tình trạng rung lắc. Trong đó, hơn 300 căn hộ ở chung cư Diamond Riverside ở quận 8 bị nứt tường, bong gạch hành lang....

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: