Hơn 400.000 người đã rời khỏi Tokyo vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

(CLO) Một số lượng kỷ lục người dân Tokyo rời thành phố vào năm 2020. Lo ngại về đại dịch và phong cách làm việc từ xa đã thúc đẩy hàng trăm nghìn người tìm đến các khu vực rẻ hơn và ít đông đúc hơn ở Nhật Bản.
Thủ đô của Nhật Bản từ lâu đã thu hút những người tìm kiếm việc làm, cơ hội và sự hào hứng, nhưng nhiều người đang suy nghĩ lại về sự lựa chọn giữa đại dịch coronavirus. Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei

Thủ đô của Nhật Bản từ lâu đã thu hút những người tìm kiếm việc làm, cơ hội và sự hào hứng, nhưng nhiều người đang suy nghĩ lại về sự lựa chọn giữa đại dịch coronavirus. Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei

Bài liên quan

Nhật Bản sẽ tự sản xuất 90 triệu liều vắc xin AstraZeneca trong nước

Nhật Bản có khả năng mở rộng tình trạng khẩn cấp COVID-19

Nhật Bản gấp rút triển khai hệ thống hồ sơ tiêm chủng thống nhất

Tổng cộng 401.805 người đã rời khỏi Tokyo vào năm 2020, nhiều hơn 4,7% so với năm 2019, theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố hôm thứ Sáu (29/1). Điều này thể hiện dòng chảy ra lớn nhất kể từ năm 2014.

Trong khi đó, những người chuyển đến thủ đô giảm 7,3% xuống 432.930, con số nhỏ nhất kể từ năm 2014. Dòng người đổ vào Tokyo giảm 62% xuống 31.125.

Hàng tháng, số người chuyển đi đông hơn số người chuyển đến vào tháng 5 lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2013, sau đó lại tiếp tục tăng từ tháng 7 đến tháng 12.

Xu hướng phần lớn do đại dịch thúc đẩy. Một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Tokyo chuyên giúp mọi người di dời ra ngoài thành phố đã trải qua mức tăng gần 40% về các yêu cầu qua điện thoại và email trong năm từ tháng 6 đến tháng 12. Nhiều người quan tâm đến các quận lân cận của Tokyo, như Kanagawa, theo tổ chức phi lợi nhuận.

Sự gia tăng của công việc làm việc từ xa đồng nghĩa với việc nhiều nhân viên văn phòng ít đi làm hơn. Một nhân viên chính quyền tỉnh ở Gunma, nằm ở phía bắc Tokyo, cho biết: “Chúng tôi đã thấy nhiều người muốn chuyển đến một môi trường tốt hơn trong khi vẫn giữ được công việc của họ ở Tokyo.

Lưu lượng truy cập tại một trang web của chính phủ với các tài nguyên dành cho cư dân tương lai đã tăng 50% so với một năm trước đó.

Việc cắt giảm lương và mất việc làm do đại dịch đã buộc một số người phải xem xét rời bỏ Tokyo để đến với các cộng đồng nhỏ hơn, rẻ hơn.

Tổ chức phi lợi nhuận Tokyo cho biết: “Chúng tôi cũng hướng dẫn những người gặp hoàn cảnh này trong quá trình tìm kiếm việc làm và cho biết thêm rằng những người này có xu hướng di cư đến các thành phố nhỏ hơn ở các khu vực như Tohoku ở phía đông bắc Nhật Bản và Kyushu, cực nam của bốn hòn đảo chính của đất nước".

Chính phủ Nhật Bản dường như coi việc di cư là cơ hội để phân cấp người, tiền và doanh nghiệp ra khỏi thủ đô đông đúc. Họ sẽ hỗ trợ tới 1 triệu yên (9.550 USD) cho những người tiếp tục làm việc cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Tokyo nhưng chuyển đi nơi khác. Nó cũng sẽ thiết lập một khoản trợ cấp mới cho các khu vực để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động từ xa.

Nhiều kế hoạch di chuyển đến Tokyo, hoặc vì công việc hoặc vì lý do cá nhân, đã bị hoãn lại vì đại dịch. Xu hướng này có tồn tại hay không phụ thuộc vào tính khả dụng lâu dài của công việc làm từ xa và các lựa chọn việc làm khác.

Kanako Amano tại Viện Nghiên cứu NLI cho biết: “Tokyo đã chứng kiến ​​một dòng người đến đây trong hơn 20 năm do số lượng công việc toàn thời gian trong thành phố. Trừ khi có thêm việc làm ở những nơi khác, sẽ không dễ dàng để giảm lực kéo của thành phố". 

Tokyo vẫn là một lựa chọn hấp dẫn đối với phụ nữ nói riêng. Năm ngoái, có 21.493 phụ nữ chuyển đến thành phố trên cơ sở thuần túy - nhiều hơn gấp đôi số nam giới.

Amano nói: “Phụ nữ có ít lựa chọn hơn cho công việc ở nông thôn, vì vậy họ có xu hướng bị thu hút nhiều hơn đến Tokyo. Trừ khi có nhiều phụ nữ quay trở lại những khu vực đó, họ sẽ tiếp tục chứng kiến ​​sự sụt giảm trong hôn nhân và tỷ lệ sinh đẻ, đồng thời sẽ không phục hồi kinh tế". 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: