Hơn 400 công nhân "vượt nắng" miệt mài thi công tại dự án trường nội trú A Mú Sung

(CLO) Cuối tháng 5, thời tiết ở xã biên giới nắng như đổ lửa, tuy nhiên hơn 400 công nhân vẫn bám công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung.

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại xã biên giới A Mú Sung (Lào Cai) nắng như đổ lửa, tuy nhiên trên công trường xây dựng dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung vẫn tập nập người và máy móc. Hơn 400 công nhân đang miệt mài thi công, tăng ca để đảm bảo tiến độ hoàn thành của dự án.

z7868874242161-080eca353e3492a2007177b9b0d8ef88.jpg
Phối cảnh dự án

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung là một trong 4 trường phổ thông nội trú liên cấp được Lào Cai khởi công đồng loạt tại các xã biên giới Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung.

Lễ khởi công diễn ra sáng 9/11/2025 tại thôn Mã Tuyển, xã Mường Khương, trong chương trình khởi công trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc do Chính phủ chủ trì với kỳ vọng dự án được xây dựng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh phải đi bộ nhiều giờ hoặc học tại các điểm trường xa xôi.

z7868874226323-ad67009ea0c4669874429b6f809f66e7.jpg
Hình hài trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung sau khoảng 6 tháng thi công.

Sau khoảng nửa năm khởi công, công trường A Mú Sung đã chuyển từ san gạt mặt bằng sang giai đoạn thi công đồng loạt các khối nhà chính. Đến nay dự án đã vượt qua những phần việc khó khăn nhất, cơ bản bám sát tiến độ đề ra.

Anh Hoàng Minh Đại, Phó Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung có quy mô 36 lớp học, gồm khối hiệu bộ, nhà lớp học, nhà đa năng, nhà ăn, ký túc xá, nhà công vụ giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Công trình được triển khai trên diện tích 6,8 ha, trong đó khoảng 5 ha bố trí các khối công trình chính.

clo_br_dai.png
Anh Hoàng Minh Đại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết sẽ phấn đầu hoàn thành dự án trước năm học mới.

Theo anh Đại, mục tiêu của dự án là phấn đấu hoàn thành vào ngày 20/8, trước thời điểm bước vào năm học mới.

Anh Nguyễn Văn Ngọc, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, nhà thầu hiện huy động hơn 400 công nhân thi công trên công trường. Do thời tiết nắng nóng, đơn vị phải điều chỉnh thời gian làm việc, bố trí công việc phù hợp để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

clo_br_20260526-091032.jpg
Anh Nguyễn Văn Ngọc, Chỉ Huy trưởng công trình cho biết đơn vị đã sắp xếp lại thời gian, tăng ca thêm để đáp ứng tiến độ dự án.

“Ban ngày chúng tôi sắp xếp lại các mũi thi công theo điều kiện thời tiết. Để đáp ứng tiến độ, nhà thầu tổ chức tăng ca vào buổi tối. Khó khăn lớn hiện nay là nguồn vật liệu khan hiếm, giá vật tư, nhiên liệu biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai dự án”, anh Ngọc nói.

clo_br_z7868873660174-d68d52876ecb30c9e8776830ed46e628.jpg
Các khối nhà chính của dự án đã hoàn thành phần thô, đang chuyển sang xây, trát và lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

Theo ghi nhận của PV, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã có nhiều phần việc hoàn thành. San nền xong 100% khối lượng đào, đắp; kè chắn đất, kè rọ đá chân taluy đã thi công xong; cấp điện 35kV và trạm biến áp đã hoàn thành.

Ở nhóm nhà chính, các khối lớp học, hiệu bộ, ký túc xá, nhà công vụ giáo viên đã lên phần thô và chuyển sang xây, trát, lắp đặt điện nước từng tầng. Nhà lớp học khối THCS là một trong những hạng mục có tiến độ cao.

clo_br_z7868873662660-2590d9fae9829084d3c7296237080194.jpg
Các khối nhà chính của dự án đã hoàn thành phần thô, đang chuyển sang xây, trát và lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

Đặt kỳ vọng nâng cao thành tích học tập của học sinh

Thầy La Văn Liêm, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung, cho biết trước khi dự án được triển khai, học sinh trên địa bàn phải học ở nhiều điểm trường khác nhau, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

clo_br_z7869125929113-b2ba5f588a70f59af4b890ea4d1ccb19.jpg
Thầy La Văn Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, trao đổi về điều kiện học tập của học sinh vùng biên A Mú Sung.

Khi trường mới đưa vào sử dụng, học sinh sẽ có khu học tập, khu nội trú, nhà ăn và không gian sinh hoạt tập trung. Với một xã biên giới, công trình này còn giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con em được học tập trong điều kiện ổn định, đầy đủ hơn.

clo_br_z7868873691940-1ae0c2f1ebaad9f8e2a3d683037041a2.jpg
Công trình được xây dựng ở xã biên giới còn có ý nghĩa giáo dục về chủ quyền cho học sinh.

“Trường được đầu tư ở xã biên giới còn có ý nghĩa giáo dục về chủ quyền cho học sinh. Chúng tôi kỳ vọng khi cơ sở vật chất tốt hơn, chất lượng dạy và học trên địa bàn sẽ được nâng lên”, thầy Liêm nói.

clo_br_z7868873667504-722ba0ca65d0fb1a2f849375e8ff9d54.jpg
Dù thời tiết nắng gắt, nhưng các công nhân vẫn bám công trường.
clo_br_z7869132421391-1fc45806970a78cbf8b3feb2e18cd7b6.jpg
Mỗi người mỗi việc, tất cả đều hối hả hoàn thành công việc.

​Gần giữa trưa, nắng càng gắt. Bầu trời tháng 5 ở vùng biên A Mú Sung không một gợn mây, càng khiến cái nóng thêm phần khốc liệt.

Trong công trường, tiếng máy móc, tiếng xây trát vẫn vang lên; các công nhân vẫn miệt mài làm phần việc của mình. Trên vùng đất nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt, ngôi trường nội trú biên giới đang rõ dáng từng ngày, mở ra một tương lai tươi sáng cho trẻ em vùng biên.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: